Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Fo bị "bỏ quên"
Từ ngày 14/12, anh H.M.H ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội thấy có hiện tượng ho, sốt và mất vị giác nên đã báo với Tổ trưởng tổ dân phố, lãnh đạo UBND phường Đại Kim và Y tế phường.
"Gọi cho Trung tâm Y tế phường chẳng ai nghe máy, Trung tâm Y tế quận cũng không gọi được nên tôi đã nhắn tin vào số điện thoại của Trạm trưởng Trạm Y tế phường và lãnh đạo UBND phường. Họ có hẹn tôi sáng 15/12 ra phường lấy mẫu test Covid-19. Tuy nhiên, sáng 15/12 tôi sốt ly bì, không thể dậy được và có báo lại nhờ họ vào nhà lấy mẫu xét nghiệm nhưng sau đó cũng không thấy có ai vào" - anh H kể.
Sau đó, anh H đã tự test nhanh và nhận kết quả dương tính với Covid – 19. Anh H tự điều trị tại nhà.
Cùng chung hoàn ảnh như anh H, anh S cũng ở phường Đại Kim sau khi có kết quả xét nghiệm PCR tại cơ quan dương tính với Covid-19 đã thông báo với phường Đại Kim điều trị tại nhà. Sau đó, cán bộ y tế phường vào kiểm tra nhưng không phát cho bất cứ loại thuốc điều trị gì.
Trước phản ánh của một số trường hợp bị F0 kể trên, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo UBND phường Đại Kim nhưng không nhận được phản hồi. Còn ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết sẽ cho xác minh, kiểm tra ngay.
Ngay sau khi có phản ánh của phóng viên Báo Dân Việt, các trường hợp F0 và nghi mắc Covid-19 cho biết đã có cán bộ của UBND phường Đại Kim vào và lấy mẫu xét nghiệm PCR.
"Tôi tự tìm hiểu cách điều trị, ăn nhiều hoa quả uống nhiều nước và uống 1 loại thuốc của hàng xóm làm bác sỹ hướng dẫn, mua hộ. Sau khi tôi hết sốt, khoẻ lại rồi thì mới thấy phường vào lấy mẫu và sau đó thì có quyết định cách ly dán ở cửa phòng. Họ cũng chỉ hỏi dùng thuốc gì chứ chưa thấy phát cho tôi bất cứ loại thuốc điều trị Covid-19 nào cả", anh H cho biết.
Trước đó, cư dân tại một chung cư ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cũng phản ánh về việc gia đình có 4 F0 nhiều ngày nhưng địa phương không có động thái đưa đi thăm khám, cách ly.
Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều trường hợp F0 điều trị tại nhà hiện nay đang thiếu thông tin phải điều trị như thế nào, dùng thuốc gì, mua ở đâu… Do quá lo lắng về việc bị Covid-19 nên nhiều người phải tự mua các loại thuốc điều trị trên thị trường với giá "cắt cổ".
Loạn giá thuốc trị Covid-19
Tìm hiểu của phóng viên cho thấy, các loại thuốc điều trị Covid-19 được nhiều người tìm mua khiến giá cũng tăng chóng mặt trong những ngày qua phải kể tới các loại kháng sinh, kháng viêm, kháng đông, kháng virus...
Trong đó, các loại thuốc có giá tăng chóng mặt phải kể tới thuốc kháng virus Favipiravir từ 2 triệu đồng/hộp này đã được nhiều người giao bán lên 5 - 8 triệu đồng/hộp.
Ngoài ra, thuốc kháng virus Molnupiravir nằm trong gói thuốc C theo hướng dẫn của Bộ Y tế cũng được giao bán trên thị trường với giá tăng chóng mặt. Đây là thuốc kháng virus đang ở trong giai đoạn thử nghiệm trong chương trình nghiên cứu của Bộ Y tế.
Tuy nhiên, ở nhiều địa phương tại Hà Nội bệnh nhân F0 đều tự đi mua loại thuốc này ngoài thị trường với giá từ 2 - 5 triệu đồng/hộp. Thậm chí, có nơi giao bán tới 8,5 triệu đồng/hộp.
Ngoài các loại Molnupiravir, Favipiravir, còn có Areplivir của Nga, Favimol, Molcovir 200mg từ Ấn Độ, Trung Quốc cũng được giao bán trên mạng xã hội rầm rộ trong thời gian qua.
Chỉ cần gõ tìm kiếm thuốc điều trị Covid-19, trên mạng xã hội sẽ hiện ra hàng loạt các trang, diễn đàn có người giao bán. Trên nhóm "Hội những người đã khỏi Covid-19", một tài khoản công khai rao bán Molnupiravir với hình ảnh chụp sản phẩm. Hầu hết các sản phẩm thuốc kháng virus được rao bán trên mạng xã hội đã tăng gấp đôi, gấp 3 lần so với cách đây 3 tháng. Nhiều người cho biết, phải mua sản phẩm này trên thị trường với giá lên tới 9,5 triệu đồng/hộp.
Theo khuyến cáo của các bác sỹ, những gia đình có trường hợp F0 cũng cần bình tĩnh, không nên sử dụng thuốc tùy tiện có thể gây biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe.