Loạt đại công ty cắt 90% tiền quyên góp chính trị sau vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ

21/02/2021 10:32 GMT+7
Nhóm Siêu ủy ban hoạt động chính trị PAC liên kết với 10 đại công ty được Reuters xem xét chỉ quyên góp được khoảng 13.000 USD cho các ứng viên Đảng Cộng hòa trong chiến dịch hồi tháng 1 vừa qua, sau vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội.

10 tập đoàn lớn của Mỹ đã cắt giảm hơn 90% số tiền quyên góp cho các ứng cử viên tham gia tranh cử vào các chức vụ liên bang trong tháng 1 vừa qua, sau khi cam kết cắt giảm tiền quyên góp cho những nghị sĩ Cộng hòa đã ủng hộ nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống của ông Trump.

Trong 10 đại công ty được Reuters báo cáo gồm Microsoft Corp, Walmart Inc, AT&T Inc và Comcast Corp, không một PAC nào của các tập đoàn này quyên góp cho bất kỳ thành viên nào trong số 147 nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ tuyên bố của ông Trump sau vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1. Thời điểm đó, phiên họp Quốc hội Mỹ nhằm xác nhận Tổng thống đắc cử Joe Biden đã buộc phải tạm dừng khi nhóm người biểu tình ủng hộ Trump phá hàng rào an ninh, tràn vào trụ sở Quốc hội gây bạo loạn, buộc ông Mike Pence và các nghị sĩ phải sơ tán.

Loạt đại công ty cắt 90% tiền quyên góp chính trị sau vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ - Ảnh 1.

Các đại công ty cắt giảm hơn 90% tiền quyên góp chính trị sau vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ mà ông Trump bị chỉ trích là người kích động

Trong một bài viết trên Twitter sau khi vụ bạo loạn diễn ra, Tổng thống Trump tuyên bố: “Đây là những điều xảy ra bởi những người yêu nước Mỹ khi một chiến thắng áp đảo của bầu cử Mỹ bị đánh cắp trắng trợn…” Chính những dòng này đã khiến ông Trump nhận về vô số chỉ trích và cáo buộc kích động cử tri ủng hộ gây ra vụ tấn công chưa từng có tiền lệ vào Điện Capitol. 

Theo Ủy ban bầu cử Liên bang, nhóm Siêu ủy ban hoạt động chính trị PAC liên kết với 10 đại công ty này chỉ quyên góp được khoảng 13.000 USD cho các ứng viên Đảng Cộng hòa trong chiến dịch hồi tháng 1 vừa qua, sau vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội. Số tiền này chưa bằng 1/10 so với khoản quyên góp lên tới 190.000 USD đã được trao cho các ứng cử viên Cộng hòa hồi tháng 1/2017. 

Cần nhấn mạnh rằng 147 nhà lập pháp này từng nhận được hơn 2 triệu USD từ 10 PAC của 10 tập đoàn lớn được Reuters xem xét trong năm 2019-2020 - thời điểm trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11/2020.

Chỉ có PAC liên kết với hai công ty là General Electric Co và American Express Co trao thêm các khoản tài trợ mới cho 147 nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ ông Trump trong tháng 1/2021 vừa qua. Cụ thể, siêu ủy ban hoạt động chính trị của American Express đã trao 5.000 USD cho Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Thune ở Nam Dakota, trong khi siêu ủy ban của General Electric trao 5.000 USD khác cho  Đại diện Adam Kinzinger của Illinois - một nhà phê bình nổi tiếng chống lại chính quyền Trump. 1.000 USD khác được General Electric trao cho Đại diện Rick Larsen của Washington, một đảng viên Dân chủ.

Các ủy ban hoạt động chính trị của Best Buy, State Street Corp, Dow Inc và Nike Inc đã không báo cáo các khoản quyên góp mới cho bất kỳ ứng cử viên nào trong tháng 1 qua.

Các siêu ủy ban hoạt động chính trị của công ty không thể quyên góp tiền trực tiếp từ tài khoản doanh nghiệp nhưng thường đóng vai trò như một kênh dẫn dắt các khoản quyên góp từ nhà lãnh đạo và cổ đông doanh nghiệp.

Thông thường, các khoản quyên góp chính trị thường chậm lại trong những tháng ngay sau cuộc bầu cử Mỹ và tiền từ các PAC doanh nghiệp chỉ đóng góp phần nhỏ trong tổng số tiền huy động được từ các chiến dịch chính trị. Tuy nhiên, sự giảm sút chưa từng có của các khoản quyên góp trong tháng 1 qua cho thấy hệ quả mạnh mẽ sau vụ bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội Mỹ gây chết người hôm 6/1 mà ông Trump bị cáo buộc là người kích động.


NTTD
Cùng chuyên mục