"Lộc trời" dạt bờ: Bắt về cả buổi vẫn sống khoẻ

Hữu Anh Thứ ba, ngày 20/12/2016 20:07 PM (GMT+7)
Không chỉ sò lông trôi dạt vào bờ nhiều mà ngoài biển ngư dân đi thuyền dùng lưới cào cũng thu được hàng chục tấn sò lông. Điều đặc biệt số sò biển này đưa về để cả buổi vẫn sống khỏe.
Bình luận 0

Chiều 20.12, trao đổi với PV ông Nguyễn Văn Nhật-Phó phòng NNPTNT huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết: “Ngay trong sáng nay Phòng nông nghiệp huyện đã xuống bãi biển Thạch Hải để lấy mẫu sò lông trôi dạt vào bờ gửi Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh để gửi đi xét nghiệm”.

img

Hơn 2 ngày nay tại bãi biển Quỳnh Viên xã Thạch Hải huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh biển động sóng cuốn hàng chục tấn sò lông loại nhỏ vào bờ.

img

Theo ông Nguyễn Hải Lý, Chủ tịch UBND xã Thạch Hải, hàng năm vào mùa biển động tại địa phương cũng xảy ra hiện tượng sò lông bị sóng biển đánh dạt vào bờ, nhưng năm nay số lượng nhiều hơn. Đây là hiện tượng tự nhiên bình thường.

Dù chưa có kết quả kiểm nghiệm nhưng theo ngư dân địa phương, đây là hiện tượng tự nhiên bình thường, hàng năm vào khoảng từ tháng 10-12 âm lịch biển động, sóng cuộn dưới đáy lên cuốn theo ốc sò dạt vào bờ nhiều. 

img

Không chỉ sò dạt vào bờ mà ngư dân địa phương thời điểm này thu nhập cao nhờ đi thuyền ra biển cách bờ khoảng 3-5 hải lý cào sò lông. Trung bình mỗi ngày thu được 5-10 tấn.

Ông Nhật cho biết thêm: “Khi kiểm tra trực tiếp tại bãi biển chúng tôi thấy các cá thể sò trôi dạt vào bờ vẫn sống bình thường, đặc biệt quá trình lấy ngẫu nhiên số sò lông trôi dạt vào bờ này đưa về cả buổi nhưng vẫn sống khỏe. Không chỉ sò dạt vào bờ mà ngư dân địa phương thời điểm này thu nhập cao nhờ sò lông cào được khi đi thuyền ra biển cách bờ khoảng 3-5 hải lý. Trung bình mỗi ngày thu được 5-10 tấn sò lông”.

img

Rất nhiều ngư dân ở xã Thạch Hải hồ hởi rủ nhau ra bờ biển “săn” lộc trời. Nhiều ngư dân ở đây đều cho biết, giữa năm ngư dân vùng biển chịu ảnh hưởng nặng nề của sự cố môi trường nên gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên những ngày cuối năm ngư dân đón tín hiệu vui vì thế cùng gọi nhau ra bờ biển vớt “lộc trời”.

img

Sò lông được xem là hải sản đặc sản chế biến nhiều món ăn rất ngon như sò xào giá, nấu cháo hoặc súp. Những con sò lông loại lớn có thể nướng sa tế.

img

Sò dạt vào bờ vẫn sống khỏe bình thường

“Ốc, sò là loại hải sản sống ở tầng đáy. Thời điểm hiện tại, các loại hải sản này sinh trưởng nhiều như thế là dấu hiệu tốt của môi trường biển”- ông Nhật nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem