Lớp học "khủng" với 12 học sinh trúng nhiều nguyện vọng nhất thi vào 10 Hà Nội

Tào Nga Thứ ba, ngày 12/07/2022 07:35 AM (GMT+7)
Trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 vừa qua ở Hà Nội, một lớp học ghi nhận có 12 học sinh trúng từ 5 nguyện vọng trở lên, trong đó có em trúng tuyển nhiều nhất với tổng số 7 nguyện vọng.
Bình luận 0

Thi vào lớp 10 năm 2022: Một lớp có thành tích ấn tượng       

Kỳ thi tuyển vào lớp 10 Hà Nội năm 2022 có khoảng 64.000 em trúng tuyển vào trường công lập, trong đó, thành tích xuất sắc nhất phải kể đến lớp tiếng Pháp - 9A21, Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Năm nay toàn Hà Nội có 15 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 từ 5 nguyện vọng trở lên thì Trường THCS Giảng Võ có 12 học sinh, riêng lớp 9A21 đã "chiếm" 10 em.

Ấn tượng nhất là em Phạm Gia Khánh đã xuất sắc trúng tuyển 6 nguyện vọng vào các trường THPT công lập, gồm hệ không chuyên và lớp chuyên Lý của Trường THPT Chu Văn An; các lớp chuyên Pháp, chuyên Nga, chuyên Trung và song ngữ tiếng Pháp Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam. Ngoài ra, Khánh còn trúng thêm nguyện vọng thứ 7 vào Trường THPT chuyên Ngoại ngữ. 

Lớp học "khủng" với 12 học sinh trúng nhiều nguyện vọng nhất thi vào 10 Hà Nội, tiết lộ từ cô giáo - Ảnh 1.

Lớp 9A21, Trường THCS Giảng Võ với 10 học sinh trúng tuyển 5 nguyện vọng trở lên. Ảnh: NVCC

9 học sinh còn lại trúng 5 nguyện vọng của Trường THCS Giảng Võ là em Phùng Mai Ngọc Châu, Phạm Khương Duy, Mai Khánh Linh, Bùi Gia Bảo, Ngô Vân Anh, Đỗ Bảo Anh Châu, Trần Phương Minh, Nguyễn An Hà, Nguyễn Đỗ Minh Anh. Trong đó, có 5 em đỗ thêm nguyện vọng thứ 6 vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, cô Nguyễn Thanh Hảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A21 không giấu được cảm xúc cho biết: "Khi các em học sinh hái được "quả ngọt" như vậy, bản thân mình là giáo viên chủ nhiệm rất vui mừng, hãnh diện và tự hào. Các em đều là những học sinh đáng yêu, đa tài, xuất sắc ở nhiều lĩnh vực, đem lại tự hào cho bố mẹ, thầy cô và nhà trường.

img
img

Em Phạm Gia Khánh (ngoài cùng bên trái) đỗ 7 nguyện vọng, em Phạm Khương Duy, Á khoa song ngữ tiếng Pháp và em Nguyễn Đỗ Minh Anh, Á khoa chuyên Pháp, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam cùng học 9A21. Ảnh: NVCC

Cô Hảo chia sẻ thêm, mặc dù 3 năm qua học online có nhiều khó khăn khi truyền đạt và tiếp thu kiến thức nhưng các em đã nỗ lực, tự giác, sức bật tốt, vượt lên hoàn cảnh và chính mình. Không những học giỏi, các em còn rất năng động trong các hoạt động ngoại khóa. 

Nhận xét riêng về nam sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng nhất kỳ thi vào 10 vừa qua, cô Hảo nói: "Khánh là một học sinh đặc biệt, được "thiên phú" khả năng ngôn ngữ. Không chỉ tiếng Pháp mà tiếng Anh, Khánh đều nói rất hay. Em gây ấn tượng từ khi vào lớp 6. Ngoài học giỏi, Khánh còn chơi giỏi piano, võ, bóng rổ và sẵn sàng chia sẻ với các bạn". 

Được biết, lớp 9A21 có 47 học sinh, ngoài 10 em kể trên, lớp còn gây ấn tượng với 2 em đỗ 4 nguyện vọng, 19 học sinh đỗ Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam; hơn 10 học sinh đỗ vào Trường THPT Chu Văn An, nhiều em khác đang chờ kết quả từ Trường THPT Việt Đức. 

Lớp học "khủng" với 12 học sinh trúng nhiều nguyện vọng nhất thi vào 10 Hà Nội, tiết lộ từ cô giáo - Ảnh 3.

Tập thể lớp A21 do cô Hảo chủ nhiệm 4 năm qua. Ảnh: NVCC

"Coi học sinh là con chung của cha mẹ và thầy cô"

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, cô Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng nhà trường thông tin: Kết thúc năm học 2021–2022, Trường THCS Giảng Võ có 29 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT, trong đó 10 học sinh được tuyển thẳng vào Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và THPT chuyên Đại học Sư phạm, 19 học sinh tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập của Sở GDĐT Hà Nội.

Lớp học "khủng" với 12 học sinh trúng nhiều nguyện vọng nhất thi vào 10 Hà Nội, tiết lộ từ cô giáo - Ảnh 4.

Trường THCS Giảng Võ có 29 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT. Ảnh: NVCC

Trong kỳ thi vào lớp 10 THPT, trường có 899 học sinh dự thi thì có hơn 300 lượt học sinh đỗ chuyên và cận chuyên; 62 học sinh đạt 45 điểm trở lên (trung bình 9,0/môn); 239 học sinh đạt 43,25 điểm trở lên (tương đương điểm xét tuyển vào trường THPT Chu Văn An – ngôi trường mơ ước của nhiều học sinh) chiếm 26,6% học sinh của nhà trường tham gia kỳ thi vào lớp 10 THPT.

Chia sẻ về thành tích này, cô Yến cho biết lý do: "Phong trào học tập của học sinh trường hăng hái, sôi nổi. Học sinh có kết quả tốt này không phải là áp lực mà là sự cộng hưởng của niềm đam mê và khát vọng học tập. Các em đều là học sinh có tư chất tốt, các thầy cô giáo truyền cảm hứng cho học sinh từng môn học, khiến nhiệm vụ học tập hàng ngày không còn là gánh nặng mà thành phong trào. Ngoài ra, nhà trường cũng đánh giá cao sự đồng thuận của cha mẹ học sinh. Phụ huynh luôn tin tưởng và đồng hành, sát cánh cùng nhà trường, giáo viên chủ nhiệm. Có những lúc chúng tôi gọi học sinh là con chung của cha mẹ và thầy cô".

Ngoài lớp 9A21, các lớp 9A8, 9A1, 9A6 cũng khá ấn tượng với điểm trung bình chung của môn tiếng Anh là 9,59 (lớp 9A8); môn Toán là 9,0 (lớp 9A1); môn Ngữ văn 8,05 (lớp 9A6). Bên cạnh đó, trường đã có 734 giải các cấp, trong đó có 437 giải Quốc gia và Quốc tế của học sinh toàn trường, riêng khối 9 có 46 giải Quốc gia, Quốc tế và 56 giải cấp Thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem