Mãnh tướng giúp Gia Cát Lượng hoàn thành di nguyện cuối cùng, một mình mang quân Bắc phạt rồi 'biến mất bí ẩn'

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 20/08/2021 20:59 PM (GMT+7)
Sau khi giúp Gia Cát Lượng hoàn thành di nguyện cuối cùng, vị mãnh tướng này còn một mình ông mang quân Bắc phạt đánh Tào Ngụy. Tuy nhiên, sau khi bị Tào Tuấn đánh bại, vị tướng này cũng biến mất bí ẩn khỏi mọi ghi chép lịch sử.
Bình luận 0
Mãnh tướng giúp Gia Cát Lượng hoàn thành di nguyện cuối cùng, một mình mang quân Bắc phạt rồi biến mất bí ẩn - Ảnh 1.

Hình tượng Mã Đại trên truyền hình Trung Quốc. Ảnh Sohu.

Theo 765news, trong lịch sử Tam Quốc, thừa tướng Gia Cát Lượng được xem là trụ cột của nhà Thục Hán, luôn một lòng "hưng phục Hán thất, tiêu diệt Tào Ngụy". Trong suốt cuộc đời mình, Gia Cát Lượng đã 5 lần dẫn quân Bắc phạt diệt Tào Ngụy nhưng bất thành. Bản thân ông vì lao lực cũng bệnh nặng rồi qua đời trong quân doanh trong lần Bắc phạt thứ 5, khi sự nghiệp Bắc phạt trung nguyên, diệt Tào Ngụy còn dang dở.

Trước khi Gia Cát Lượng qua đời, ông đã giao phó nhiều chuyện quan trọng cho một vị mãnh tướng. Người đó là Mã Đại. Theo 765news, chính Mã Đại là người đã giúp Gia Cát Lượng hoàn thành di nguyện cuối cùng, đó là giết gian thần Ngụy Diên, giúp Thục Hán trừ đi mối họa "tâm phúc".

Theo đó, sinh thời thừa tướng Gia Cát Lượng luôn nuối tiếc sự dũng mãnh của Ngụy Diên dù biết lòng dạ người này hẹp hòi, ích kỷ, tự phụ, tiểu nhân.

Mãnh tướng giúp Gia Cát Lượng hoàn thành di nguyện cuối cùng, một mình mang quân Bắc phạt rồi biến mất bí ẩn - Ảnh 2.

Gia Cát Lượng đã gửi gắm di nguyện cuối cùng cho Mã Đại. Ảnh Sohu.

Ngụy Diên là đại tướng có sức khỏe, dũng mãnh hơn người. Vào giai đoạn sau của Thục Hán, sau khi lão tướng Triệu Vân qua đời, các danh tướng thời Lưu Bị chỉ còn lại Ngụy Diên. Trên chiến trường, Ngụy Diên dũng mãnh, lập được nhiều công lớn nên càng kiêu ngạo. Mặc dù vẫn dùng Ngụy Diên nhưng Gia Cát Lượng biết rằng, một ngày nào đó nếu ông không còn nữa, thì không ai có thể khống chế được vị tướng này.

Sớm biết Ngụy Diên có lòng tạo phản nên khi biết mình không qua khỏi, Gia Cát Lượng liền bày mưu tính kế để trừ đi "mối họa" cho Thục Hán. Người ông tìm đến để giúp ông hoàn thành việc này là tướng Mã Đại. Mã Đại là em họ của Mã Siêu - một hổ tướng trong "Ngũ hổ tướng" gồm Trương Phi, Triệu Vân, Quan Vũ, Hoàng Trung của Thục Hán.

Khi Mã Siêu đầu quân cho Lưu Bị, Mã Đại cũng trở thành mãnh tướng của Thục Hán. Trong các lần theo Gia Cát Lượng Bắc phạt đánh Tào Ngụy, Mã Đại nhiều lần lập được công lớn, khiến cho Gia Cát Lượng hết lòng khen ngợi.

Trước khi mất, Gia Cát Lượng đã để lại một túi gấm, dặn dò Dương Nghi, Mã Đại rằng, nếu Ngụy Diên có ý làm phản thì hãy mở túi gấm ra.

Sau đó quả thật, Ngụy Diên vì bất mãn với Gia Cát Lượng mà cố tình chặn quân chủ lực của Thục Hán rút lui, Dương Nghi liền mở túi gấm Gia Cát Lượng để lại, yêu cầu Ngụy Diên hô to 3 tiếng: "Ai dám giết ta?".

Ngụy Diện cho rằng bản thân chính là đệ nhất mãnh tướng, không ai có thể làm đối thủ, vì vậy liền không ngần ngại mà hô lớn: "Ai dám giết ta?". Đúng lúc đó, Mã Đại từ sau lưng đột nhiên lao tới, dùng một đao chém chết Ngụy Diên.

Sau khi hoàn thành di nguyện của Gia Cát Lượng, Mã Đại được Lưu Thiện ban thưởng chức tước và địa vị của Ngụy Diên.

Sau đó, Mã Đại thậm chí còn được giao trọng trách dẫn đại quân Bắc Phạt đánh Tào Ngụy. Tuy nhiên, do quân Thục Hán yếu, không có nhiều tướng lĩnh tài giỏi, trong khi Tào Nguy đất rộng người đông, giàu có, thực lực mạnh mẽ nên đại quân của Mã Đại nhanh chóng bị đánh bại.

Điều đáng nói là, sau thất bại này, Mã Đại cũng biến mất đầy bí ẩn khỏi mọi ghi chép của lịch sử. Không ai biết số phận của Mã Đại sau này thế nào. Ông đã chết trận hay mang quân trở về rồi tiếp tục phụng sự Thục Hán? Một vị mãnh tướng lập nhiều chiến công như Mã Đại, quyền cao chức trọng, nhưng kết cục thế nào lại không hề được lịch sử ghi chép lại, đó thực sự là một điều kỳ lạ, bí ẩn.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem