Máy rửa tay tự chế giá 500.000 đồng của thầy giáo “hot” nhất MXH có xịn như lời đồn?

Thứ năm, ngày 21/05/2020 13:25 PM (GMT+7)
Chiếc máy rửa tay được lên ý tưởng và thực hiện trong vòng 1 tháng. Sở hữu nhiều đặc tính ưu Việt nhưng lại được bán với giá khá “bèo” khoảng 500.000 đồng/chiếc.
Bình luận 0

Nhữ Ngọc Nguyên Trực (25 tuổi, quê Hải dương) hiện đang là thầy giáo dạy thêm môn toán cho học sinh lớp 10 và luyện thi đại học tại Hà Nội. Thời gian vừa qua, Trực nổi tiếng trên các trang mạng xã hội qua một đoạn livestream giảng bài. “Thầy giáo soái ca” bỗng trở thành tâm điểm của ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, Nguyên Trực lại tiếp tục nhận được sự ngưỡng mộ khi cho ra mắt chiếc máy rửa tay tự động, được giới thiệu là có nhiều điểm ưu điểm nhưng giá thành lại khá “bèo”.

img

Chàng trai 25 tuổi gây sốt cộng đồng mạng khi cho ra mắt chiếc máy rửa tay tự động.

Liên hệ với Nhữ Ngọc Nguyên Trực, anh cho biết, câu chuyện về chiếc máy rửa tay cảm ứng bắt đầu vào một chiều cuối tháng 3, khi Trực vừa đi công tác ở Nghệ An và đọc được thông tin một trường đại học đã phát minh thành công máy rửa tay tự động.

Nguyên Trực tò mò vào xem và nhận thấy đây là phát kiến rất hữu ích. Tuy nhiên bản thân anh cho rằng, kết cấu chiếc máy này có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình áp dụng thực tiễn. Từ đó, Trực bắt đầu nung nấu ý định về một chiếc máy rửa tay tự động ưu Việt.

“Trước khi thực hiện, mình trao đổi với một người bác là Tiến sĩ từng giảng dạy ở Đại học Bách khoa. Bác rất ủng hộ và gợi ý cho mình một số ý tưởng phù hợp. Từ đó mình có thêm động lực nên đã quyết tâm thực hiện luôn với mong muốn có thể góp một phần công sức cùng cộng đồng chống dịch Covid-19” – Nguyên Trực chia sẻ.

img

Nguyên Trực dành hầu hết thời gian ở phòng nghiên cứu, có hôm anh chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ.

Bắt đầu xây dựng ý tưởng từ đầu tháng 4. Trong thời gian hơn 1 tháng, “thầy giáo soái ca” dành trọn vẹn tâm sức để hoàn thiện tất cả các khâu. Khi lên ý tưởng và sản xuất, Trực và các thành viên trong nhóm nghiên cứu đặc biệt quan tâm tới 3 tiêu chí chính: An toàn - Hiệu quả - Giá tốt.

Chiếc máy hoàn thiện trên thân đặt một mắt thần, bên trong sử dụng pitong thuỷ lực nén theo chu kỳ để khi người sử dụng đưa tay vào, máy cảm ứng sẽ tự động, pitong nén dồn dung dịch nước rửa tay xuất ra.

Điểm đặc biệt ở chiếc máy này là lượng nước không phải dạng sương mà ở dạng giọt, có thể nhỏ trực tiếp trên lòng bàn tay mà không lãng phí một phần nước rửa tay chảy ra ngoài mỗi lần sử dụng.

img

Chiếc máy rửa tay tự động khi hoàn thiện. “Thầy giáo” soái ca cho biết đây là thành quả chung của cả team, anh chỉ là một mắt xích trong đó mà thôi.

“Khó nhất là khi mình lắp cảm ứng bởi khâu này cần đúng chu kì, nhiều lúc cũng cảm giác khó khăn quá, lần đầu tiên chiếc máy còn to và thô lắm rồi thí nghiệm thất bại nước văng tung toé, ướt hết người. Nhưng cả team vẫn nỗ lực hoàn thiện từng phần một, khi hoàn thành mọi người đều thở phào nhẹ nhõm” – Nguyên Trực chia sẻ.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động này được thiết kế cách điện để đảm bảo an toàn tối đa và đảm bảo việc vệ sinh tay sạch sẽ, thuận tiện nhất. Do vậy có thể có tính ứng dụng cao trong thực tế, đặc biệt dành cho các trường học, xí nghiệp những nơi công cộng.

img

Một sản phẩm cùng tính năng đang được ưa chuộng trên thị thường. (Ảnh chụp màn hình)

Chi phí đối với những vật liệu đơn giản không đáng kể, duy có phần cảm biến phải đặt trước nên giá thành đắt nhất, nhưng để một sản phẩm máy rửa tay được đưa vào sử dụng chi phí sơ bộ khoảng 500.000 đồng. Giá thành sau khi thương mại hoá của chiếc máy vẫn chỉ dưới 1 triệu đồng.

Hiện nay trên thị trường cũng xuất hiện nhiều sản phẩm máy rửa tay tự động với nhiều mẫu mã và giá thành khác nhau. Trong đó các dòng cao cấp thường giao động từ 850.000 đồng – 1.150.000 đồng/chiếc. Những chiếc máy này cũng được quảng cáo với tính năng tương tự như máy của nhóm thầy giáo Nguyên Trực vừa hoàn thiện.

Hiện tại chiếc máy này được Nguyên Trực gửi tới một số trường học để thử nghiệm, nhiều nhà trường còn đề nghị lắp luôn 3 máy bởi khả năng ứng dụng cao. Sắp tới, anh chàng cũng dự định sẽ liên hệ với Ban giám hiệu các trường để nhân rộng mô hình này, hy vọng mang tới một sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý, góp phần giả quyết bài toán kinh tế cho nhiều đối tượng người tiêu dùng.

Thi Thi (Dân Việt)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem