Mở cửa du lịch từ 15/3: Phương án đón khách quốc tế đã chốt chỉ chờ quy định từ Bộ Y tế

Huy Hoàng Thứ ba, ngày 15/03/2022 17:51 PM (GMT+7)
Ngày 15/3 Việt Nam chính thức mở cửa các hoạt động du lịch, Bộ VHTTDL cũng đã thông tin phương án đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, tuy nhiên những quy định liên quan tới y tế vẫn chưa chính thức được ban hành.
Bình luận 0

Theo đó, chiều ngày 15/3 Bộ VHTTDL tổ chức họp báo phương án mở cửa lại hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong điều kiện bình thường mới.

Mở cửa du lịch từ 15/3: Phương án đón khách quốc tế đã chốt chỉ chờ quy định từ Bộ Y tế - Ảnh 1.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Trùng Khánh – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: "Thực hiện theo kết luận số 43 của Thủ tướng chính phủ về việc giao cho Bộ VHTTDL phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng phương án mở cửa lại các hoạt động du lịch và công bố thời điểm mở cửa lại theo thẩm quyền. 

Từ ngày 15/3, Bộ VHTTDL và Tổng cục du lịch đã hết sức nỗ lực để phối hợp làm việc với các bộ ngành và báo cáo chính phủ rất nhiều lần và có những văn bản đề xuất kiến nghị để nhanh chóng đến thời điểm ngày 15/3 sẽ có phương án cuối cùng chính thức để chúng ta công bố cho bạn bè quốc tế. 

Đồng thời các doanh nghiệp du lịch cũng có thể triển khai việc kết nối lại thị trường và chính thức chúng ta trao đổi với các khách du lịch quốc tế. Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch được cập nhật cho đến ngày hôm nay ngày 15/3, trong đó chúng ta cũng có thể chốt được một số nội dung phương án sau:

- Ngày 15/3 du lịch Việt Nam chính thức mở cửa trở lại trong điều kiện bình thường mới. Cụ thể là mở lại toàn bộ hoạt động du lịch cả đường bộ, đường biển đường sát đường hàng không và tại tất cả các cửa khẩu.

- Khôi phục lại toàn bộ chính sách visa theo tinh thần nghị quyết số 32 ban hành vào đúng ngày 15/3 về việc phục hồi lại chính sách miễn visa đối với 13 quốc gia, vùng lãnh thổ như trước đại dịch covid 19. Đây là thể hiện chỉ đạo hết sức quyết liệt, quan tâm của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đối với việc khôi phục lại hoạt động du lịch và rất kịp thời để sớm cập nhật.

- Thống nhất về một số các nội dung đối với khách du lịch quốc tế và đặc biệt là khách du lịch nội địa. Đối với khách du lịch nội địa chúng ta sẽ triển khai theo đúng tinh thần Nghị quyết 128 của chính phủ là thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả Covid -19 và văn bản hướng dẫn số 3862 của Bộ VHTTDL ban hành về quy định thích ứng an toàn và kiểm soát có hiệu quả đại dịch covid 19. Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và không hạn chế bất cứ hoạt động du lịch nào và các địa phương, các điểm đến du lịch sẽ công bố tổ chức đón khách, phục vụ khách theo các mức độ dịch.

Đối với khách du lịch quốc tế, Bộ cũng đã nỗ lực làm việc với các bộ ngành trên cơ sở chỉ đạo của chính phủ để có những giải pháp, phương án cuối cùng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách du lịch. Tuy nhiên chúng ta cũng biết đến thời điểm này chúng tôi vẫn đang chờ văn bản mới nhất của Bộ Y tế về quy định y tế đối với du khách nhập cảnh. Cúng tôi hy vọng trong thời gian sớm nhất Bộ Y tế sẽ có văn bản gửi cho Bộ VHTTDL.

Chúng tôi cho rằng là phương án cuối cùng để chúng tôi trình, ban hành và công bố chính thức sẽ được triển khai trong thời gian tới. Chúng tôi được biết ngày hôm nay Bộ Y tế cũng đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến các thành viên ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid 19 về các điều kiện y tế đối với người nhập cảnh vào Việt Nam, trong đó có khách du lịch với những cái quy định theo dự thảo là cũng rất phù hợp với các kiến nghị mà thời gian qua Bộ VHTTDL đã đề xuất.

Trước bối cảnh của đại dịch covid -19 đang diễn ra hết sức phức tạp với sự xuất hiện với rất nhiều các biến chủng, mà chúng ta vẫn chưa lường trước được cho nên việc thận trọng của ngành y tế đối với các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch là việc rất cần thiết. 

Tuy nhiên đứng trước bối cảnh hiện nay và các điều kiện đã thay đổi, chúng tôi nghĩ Bộ Y tế cần xem xét, ban hành những quy định phù hợp hơn đối với người nhập cảnh vào Việt Nam trong đó có đối tượng là khách du lịch. Chúng tôi cũng cố gắng phối hợp với các Bộ ngành để ban hành nội dung chi tiết hơn trong thời gian sớm nhất, tốt nhất".

Mở cửa du lịch từ 15/3: Phương án đón khách quốc tế đã chốt chỉ chờ quy định từ Bộ Y tế - Ảnh 2.

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Trùng Khánh thông tin thêm về kế hoạch mở cửa lại hoạt động du lịch bao gồm Bộ VH đã chỉ đạo các Sở quản lý Nhà nước về Du lịch các tỉnh, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành kế hoạch, phương án mở cửa du lịch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; triển khai Chương trình Phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 "Du lịch an toàn – Trải nghiệm trọn vẹn"; ban hành các chính sách kích cầu thu hút khách như giảm giá vé tham quan, tặng thêm dịch vụ trải nghiệm cho khách du lịch...; chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch mở cửa hoạt động du lịch trong đó có các phương án phòng, chống dịch COVID-19 và xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 theo quy định...

Triển khai chiến dịch truyền thông "Live fully in Vietnam" (Sống trọn vẹn ở Việt Nam). Chiến dịch đang và sẽ được triển khai đồng bộ trên các chuyên trang quảng bá du lịch Việt Nam cho khách quốc tế bao gồm trang web vietnam.travel, các trang mạng xã hội Facebook, Tik Tok, Instagram, Youtube và Pinterest; các kênh truyền thông quốc tế cũng như thông qua các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài...

"Trong thời gian tới, ngành Du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch truyền thông "Live fully in Vietnam"; phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp triển khai hoạt động xúc tiến du lịch tới các thị trường trọng điểm và tiềm năng; đồng thời tăng cường hợp tác với mạng lưới 94 cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài với vai trò cầu nối thông tin và hỗ trợ quảng bá du lịch, tạo động lực để ngành Du lịch phục hồi.

Ngoài ra, về vấn đề nguồn nhân lực du lịch đáp ứng  cho giai đoạn mở cửa lại, trước mắt, Bộ VHTTDL sẽ đề xuất Chính phủ và đề nghị các địa phương có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực du lịch có kinh nghiệm quay trở lại ngành để đáp ứng nhu cầu sau khi mở cửa, đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch chủ động rà soát, tuyển dụng và bồi dưỡng nhân lực đảm bảo chất lượng dịch vụ, đáp ừng yêu cầu thị trường. 

Về dài hạn, Bộ sẽ tiếp tục có chính sách phát triển nguồn nhân lực đảm bảo đủ về quy mô, cơ cấu hợp lý, có chất lượng cao, chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành du lịch.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem