Mở lại du lịch trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, không cho mở … nhà vệ sinh phục vụ du khách

Cao Hùng Thứ tư, ngày 16/03/2022 14:07 PM (GMT+7)
Sau thời gian dài tạm dừng hoạt động vì dịch Covid-19, Công ty TNHH Thuyền Sài Gòn được phép mở cửa trở lại. Song, cơ quan chức năng TP.HCM lại không cho khai thác… nhà vệ sinh trên bờ, tại khu vực bến thuyền.
Bình luận 0

Hơn 7 năm gây dựng tour du lịch trên dòng kênh hôi thối

Từ trước năm 2014, ông Phan Xuân Anh – Giám đốc Công ty TNHH Thuyền Sài Gòn - đã có ý tưởng khai thác du lịch trên tuyến đường thủy nội đô kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Thời điểm đó, kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đang là dòng kênh bị ô nhiễm nặng, bốc mùi hôi thối kinh niên.

Ông Phan Xuân Anh đã dồn tâm huyết xây dựng đề án hình thành tuyến du lịch trên kênh rạch ở TP.HCM – vốn chưa có ai triển khai. Ngày 30/8/2014, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng – đã ra văn bản số 4394/UBND-TM, chấp thuận chủ trương khai thác du lịch trên tuyến đường thủy nội đô Nhiêu Lộc – Thị Nghè, do Công ty TNHH Thuyền Sài Gòn thực hiện.

Mở lại du lịch trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, không cho mở … nhà vệ sinh phục vụ du khách (Bài 1) - Ảnh 1.

Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ở TP.HCM với dòng nước trong xanh, không còn hôi thối, tạo nên cảnh quan rất đẹp cho bộ mặt đô thị TP.HCM. Ảnh: Cao Hùng

Ông Phan Xuân Anh cho biết: "Ý tưởng của tôi cũng xuất phát từ lời kêu gọi đầu tư phát triển du lịch đường thủy trong nội thành của UBND và Sở Du lịch TP.HCM. Trong 22 ngày, doanh nghiệp đã hoàn thành đề án; đồng thời gấp rút đầu tư 2 bến thuyền cho tuyến du lịch (bến gần cầu Thị Nghè - quận 1 và bến gần cầu chùa Candaransi - quận 3).

Thời gian đó (cuối năm 2015), kênh Nhiêu Lộc hôi thối không ai dám xuống. Nhưng, để hoạt động du lịch, tôi đã dùng tàu, thuyền công suất lớn sục bùn, đẩy bùn hôi thối ra sông lớn. Nay, dòng kênh đã không còn hôi thối".

Thật vậy, chẳng những không còn mùi hôi, kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè hiện trở thành dòng kênh trong xanh, sạch đẹp, tạo nên điểm nhấn về cảnh quan, môi trường nổi bật của TP.HCM trong những năm gần đây.

Mở lại du lịch trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, không cho mở … nhà vệ sinh phục vụ du khách (Bài 1) - Ảnh 3.

Bến thuyền du lịch gần cầu Thị Nghè (phường Đa Kao, quận 1). Ảnh: Cao Hùng

Bên cạnh đó, sau hơn 7 năm gây dựng, Công ty TNHH Thuyền Sài Gòn cũng tạo ra một sản phẩm du lịch đường thủy độc đáo. Tuyến du lịch nội đô trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè nằm trong nhóm các sản phẩm du lịch tầm ngắn (là các tour trên sông tuyến nội đô có bán kính dưới 10km), có sức cạnh tranh với nhiều điểm đến du lịch khác, trong các tour du lịch đón khách đến với TP.HCM – nhất là khách quốc tế.

Theo ông Phan Xuân Anh, số khách quốc tế đi du ngoạn trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè ngày càng tăng. Số liệu từ Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết, lượt khách du lịch trên kênh, thông qua 2 bến thuyền thuộc Công ty TNHH Thuyền Sài Gòn năm 2019 đạt 12.982 hành khách, tăng mạnh so với năm 2018 là 2.762 lượt hành khách.

Hình ảnh du khách nước ngoài du ngoạn trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, do Công ty TNHH Thuyền Sài Gòn tổ chức. Clip: Xuân Anh

Vượt qua đại dịch Covid-19, nhưng chưa thể vượt qua thủ tục hành chính

Cơn đại dịch Covid-19 càn quét TP.HCM gần 2 năm qua, cũng là thời gian Công ty TNHH Thuyền Sài Gòn tạm dừng mọi hoạt động. Vượt qua bao khó khăn từ dịch Covid-19; gần đây, Công ty mới xin cơ quan chức năng gia hạn lại giấy phép để tiếp tục mở lại hoạt động du lịch trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Thế nhưng, thật bất ngờ, tại 2 quyết định về việc công bố lại hoạt động bến thủy nội địa đưa rước hành khách du lịch trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Quyết định số 1032 và 1033/QĐ-SGTVT, ngày 9/11/2021), Sở GT-VT TP.HCM cho phép hoạt động trở lại 2 bến thủy nội địa đưa rước khách du lịch; nhưng yêu cầu Công ty TNHH Thuyền Sài Gòn "tạm ngưng" … nhà vệ sinh phục vụ du khách tại 2 bến thủy nội địa trên.

Cụ thể, tại 2 quyết định số 1032 và 1033 ngày 9/11/2021, do Sở GTVT TP.HCM ban hành đã quy định: "Vùng đất của bến (tức 2 bến thủy nội địa – PV): Nằm trong phạm vi đất công (tạm ngưng sử dụng khai thác các công trình trên bờ tại khu vực bến, trong thời gian chờ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền)".

Mở lại du lịch trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, không cho mở … nhà vệ sinh phục vụ du khách (Bài 1) - Ảnh 5.

Tuyến du lịch trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được khách du lịch nước ngoài rất ưa chuộng, mỗi khi đến TP.HCM du lịch. Ảnh: Cao Hùng

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, thời điểm năm 2015, khi UBND TP kêu gọi doanh nghiệp thực hiện tuyến du lịch trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, nên tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp trên bến, dưới thuyền.

Lúc đó, chính quyền TP đã cho phép Công ty TNHH Thuyền Sài Gòn được lắp đặt 2 nhà vệ sinh công cộng, phục vụ miễn phí, có kết hợp quầy giải khát nhanh và quầy bán hàng lưu niệm tại 2 bến thuyền du lịch. Đây là các công trình trên bờ tại khu vực 2 bến thuyền du lịch.

Chấp hành sự cho phép trên, Công ty TNHH Thuyền Sài Gòn đã thiết kế các hạng mục trên đúng yêu cầu của chính quyền và cơ quan chức năng, nhằm phục vụ du khách xuống tàu, lên bờ, khi du lịch trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Suốt 7 năm qua, 2 nhà vệ sinh và công trình phụ trợ khác tại 2 bến thuyền đã phục vụ rất tốt nhu cầu của hàng chục ngàn du khách…

Ông Phan Xuân Anh nói: "Nhà vệ sinh, quầy bán giải khát nhanh, nhà chờ… nằm trên diện tích đất vỉa hè, ven bờ kênh rạch, chiếm diện tích khoảng hơn 300m2. 

Trong 7 năm qua, vì đây là các công trình công cộng phục vụ du khách, nên doanh nghiệp không phải làm các thủ tục gì về đất đai. Thời gian gần đây, có lẽ do những vụ sai phạm về đất công phát sinh, nên cơ quan chức năng TP đã xiết chặt quy định".

Mở lại du lịch trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, không cho mở … nhà vệ sinh phục vụ du khách (Bài 1) - Ảnh 7.

Khu nhà vệ sinh công cộng phục vụ du khách tại bến thuyền gần cầu Thị Nghè (thuộc Công ty TNHH Thuyền Sài Gòn), hiện đang bị tạm ngưng sử dụng khai thác, mặc dù tuyến du lịch trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đã được mở lại sau dịch Covid-19. Ảnh: Cao Hùng

Song, ông Anh cho rằng, giá như chính quyền và cơ quan chức năng TP thay đổi quan điểm, từ chỗ không cần thủ tục, nay yêu cầu làm đúng thủ tục về đất công, doanh nghiệp cũng chấp hành. Nhưng làm thủ tục về đất công là "thuê đất", hay "đấu giá" quyền sử dụng đất, phải hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp.

Ở đây, chỉ nói chung chung "trong thời gian chờ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền", phải "tạm ngưng sử dụng khai thác các công trình trên bờ tại khu vực bến", không chỉ rõ thời hạn tạm ngưng là bao lâu, khác nào đánh đố doanh nghiệp?

Trong khi doanh nghiệp cần phải hoạt động trở lại, sau gần 2 năm tê liệt vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, hoạt động mở lại tour du lịch trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, mở lại 2 bến thuyền du lịch, mà không mở nhà vệ sinh, nhà chờ… phục vụ du khách, thì quả thật rất khó cho doanh nghiệp.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem