Mỗi ngày TP.HCM có 1.305 ca Covid-19 mới, chủ yếu trong khu phong tỏa, cách ly

Bạch Dương Thứ năm, ngày 15/07/2021 19:00 PM (GMT+7)
Tại hội nghị sơ kết 7 ngày thực hiện giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16 chiều 15/7, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, bình quân mỗi ngày thành phố có 1.305 ca mắc Covid-19 mới.
Bình luận 0
Mỗi ngày TP.HCM có 1.305 ca Covid-19 mới, chủ yếu trong khu phong tỏa, cách ly - Ảnh 1.

Số ca mắc Covid-19 của TP.HCM tăng nhanh, chủ yếu trong khu cách ly, phong tỏa (Ảnh: B.D)

Theo ông Đức, đa số các ca bệnh hiện nay ở các khu cách ly, phong tỏa. Ngoài ra số ca ghi nhận trong cộng đồng mở rộng các khu vực xét nghiệm sàng lọc tại bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh vẫn ở mức thấp. Hiện nay, thành phố có 20.411 ca dương tính mới, có 246 ca đang thở máy, Trong đó có 7 trường hợp cần can thiệp ECMO, 14.968 người cách ly tập trung, 37.400 người cách ly tại nhà.

TP.HCM đã thành lập Sở chỉ huy phòng chống Covid-19 đặt tại UBND TP.HCM gồm 16 thành viên, thành lập trung tâm điều phối xét nghiệm SARS-CoV-2 của TP.HCM do một phó chủ tịch UBND TP.HCM làm trưởng trung tâm.

Đặc biệt TP.HCM đã phát động thực hiện phong trào thi đua, mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19 thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu vận động toàn thể nhân dân, toàn thể hệ thống chính trị của TP.HCM cùng đồng lòng chung sức, nỗ lực tham gia cùng Thành phố đẩy lùi dịch bệnh trong 15 ngày.

Về công tác cách ly và điều trị, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 số ca bệnh trong khu cách ly, phong tỏa chưa có dấu hiệu giảm, do đó TP.HCM đã tập trung thực hiện các biện pháp siết chặt quản lý đảm bảo thực hiện giãn cách như lắp đặt hệ thống camera, phát huy tổ giám sát phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng, trong khu vực phong tỏa. Tăng cường kiểm tra, yêu cầu người dân ở nhà, gia đình cách ly hộ gia đình, hỗ trợ mạng điện thoại di động để người cách ly có điều kiện giải trí nâng cao tinh thần.

Về năng lực cách ly, hiện nay ngoài 14 khu cách ly F1 ban đầu, có 88 khu cách ly tập trung do các quận huyện và TP.Thủ Đức quản lý với sức chứa 10.000 người, đã vận động 55 khách sạn thực hiện cách ly có thu phí với sức chứa 4.000 người.

Về năng lực điều trị, dưới áp lực gia tăng về số ca nhiễm, trong vòng 3 ngày qua, TP.HCM đã tập trung sửa chữa đưa vào sử dụng 5 tòa nhà chung cư thuộc khu nhà tái định cư phường An Khánh, TP.Thủ Đức với quy mô 24.000 giường. Trung tâm Hồi sức Covid-19 với khả năng hỗ trợ hô hấp cùng lúc lên đến 1.000 bệnh nhân. Đến nay, TP.HCM đã sẵn sàng ứng phó khi có 20.000 ca nhiễm. Năng lực hiện nay của TP.HCM là 39.240 giường, trong đó hiện đang điều trị cho 15.990 bệnh nhân.

Tại cuộc họp, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông cho biết, từ ngày 9/7 đến nay TP phát sinh 9.736 ca nhiễm, trong đó có 1.794 ca phát hiện trong cộng đồng, 7.942 ca trong khu cách ly, phong tỏa. Mặc dù số ca phát sinh tăng từng ngày nhưng số ca nhiễm phát hiện trong cộng đồng và bệnh viện có xu hướng giảm.

Mỗi ngày TP.HCM có 1.305 ca Covid-19 mới, chủ yếu trong khu phong tỏa, cách ly - Ảnh 3.

TP.Thủ Đức là một trong những địa bàn có số ca nhiễm cao (Ảnh: Bùi Phụ)

Hiện nay, huyện Bình Chánh có số ca nhiễm phát sinh nhiều nhất, sau đó là quận Bình Tân, quận 8, TP.Thủ Đức… Các phường có ca dương tính phát sinh nhiều nhất là phường 13 quận 10 (43 ca); phường Hiệp Tân quận Tân Phú (41 ca); phường 7 quận 8 (41 ca)…

Về công tác hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, UBND TP.HCM đã ban hành Nghị quyết số 09 và đến nay đã giải ngân được 310,2 tỷ đồng cho 206.795 người (đạt 35%) trên tổng số 886 tỷ đồng.

Mỗi ngày TP.HCM có 1.305 ca Covid-19 mới, chủ yếu trong khu phong tỏa, cách ly - Ảnh 4.

Số ca mắc trong khu vực cách ly, phong tỏa vẫn tăng cao (Ảnh: B.D)

Các địa phương và TP.Thủ Đức cũng đã rất chủ động thực hiện công việc hỗ trợ này để chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn. Quận Bình Tân vận động được 29,3 tỷ, Bình Thạnh vận động được 11,9 tỷ, TP. Thủ Đức đã vận động được 11,9 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các tổ chức đoàn thể đã tích cực vận động, đến nay đã tiếp nhận hơn 996 tỷ đồng, trong đó hàng hóa thiết bị hơn 869 tỷ đồng. Bên cạnh đó, để hỗ trợ nhu cầu thực phẩm thiết yếu cho người yếu thế, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng như ban vận động tiếp nhận nguồn vốn của thành phố đã chi số tiền 3,9 tỷ đồng để hỗ trợ cho nhu yếu phẩm thiết yếu cho những người yếu thế có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem