Một huyện sai phạm tới hơn 20 tỉ đồng trong xây dựng cơ bản

Thứ ba, ngày 11/06/2013 13:37 PM (GMT+7)
Dân Việt - Từ năm 2010 đến cuối năm 2012, chỉ một huyện ở Kiên Giang đã sai phạm 20,3 tỉ đồng trong trong đầu tư xây dựng cơ bản. Đây là một nội dung trong kết luận của Chánh thanh tra tỉnh.
Bình luận 0

Ngày 3.6, ông Ngô Quang Hưởng - Chánh thanh tra tỉnh Kiên Giang đã ký kết luận về một số sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Tân Hiệp, thời gian từ năm 2010 đến cuối năm 2012, với số tiền sai phạm lên tới 20,3 tỉ đồng.

Theo đó, sai phạm diễn ra trên nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, giáo dục, y tế, thương mại, xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ, kè chống sạt lở, trụ sở cơ quan Nhà nước, phòng chống lụt bão.

Cụ thể, trên lĩnh vực nông nghiệp, qua thanh tra 78 công trình, phát hiện chủ đầu tư là Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện có số tiền sai phạm trên 4,35 tỉ đồng, trong đó sử dụng sai mục đích, ứng vốn sai quy định 2,27 tỉ đồng, thanh quyết toán khống 2,07 tỉ đồng. Đáng chú ý, lĩnh vực này sai phạm xảy ra đồng đều từ huyện đến xã, trong đó có 10 xã và một Trại thực hành trực thuộc UBND huyện ăn gần hết một nửa tỉ đồng tiền khắc phục hậu quả lũ lụt vào năm 2011.

Trên lĩnh vực Giáo dục, thanh tra 4 công trình do Phòng Giáo dục và đào tạo huyện làm chủ đầu tư, phát hiện số tiền sai phạm gần 254 triệu đồng, trong đó sử dụng vốn sai mục đích 15 triệu đồng, quyết toán khống khối lượng, đầu tư sai chủng loại vật tư trên 142.400.000đ, chiếm đoạt vốn ngân sách trên 96.554.000đ. Lĩnh vực y tế cũng phát hiện 9/13 công trình bị chậm tiến độ từ 74 ngày đến 240 ngày. Ông Nguyễn Văn Thế - Trưởng Phòng y tế huyện nhận từ Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện gần 47 triệu đồng, nhưng không nộp quỹ mà tự ý giữ lại để tiêu xài cá nhân.

Nghiêm trọng hơn cả là sai phạm trong Dự án xây dựng 4 tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn huyện, có mức đầu tư lên tới 93,843 tỉ đồng, trong đó có tuyến dân cư vượt lũ từ khu vực Kinh 3 đến Kinh Zero có 300 căn nhà xây dựng không đúng thiết kế, kém chất lượng, khi gặp giông gió mạnh đã làm 60 căn bị sập và tốc mái, thiệt hại trên 1 tỉ đồng.

Ban quản lý dự án huyện cũng đã sử dụng trên 6,2 tỉ đồng tiền bán nền nhà cụm dân cư để chi cho các công trình khác. Không những vậy, Ban này còn để 136 trường hợp nợ tiền mua bán nền nhà quá hạn trên 6 tỉ đồng. Cũng tại Ban quản lý dự án huyện, thanh tra tỉnh đã phát hiện tổng số tiền sai phạm về thu chi tài chính trên 132 tỉ đồng, trong đó quyết toán khống trên 97.500.000đ, chiếm đoạt tiền quỹ đơn vị trên 68.678.000đ, chi khống chứng từ trên 1,387 tỉ đồng, chi sai quy định trên 883.472.000đ, làm mất 5 máy tính xách tay trị giá 83.600.000đ và nhiều khoản tiền làm trái khác.

Thanh tra tỉnh cũng phát hiện 31 doanh nghiệp nhận thầu 148 công trình trên địa bàn huyện chưa cung cấp hóa đơn theo giá trị nghiệm thu với doanh thu chưa tính thuế trên 34,1 tỉ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng chưa nộp 2,633 tỉ đồng.

Với những sai phạm nghiêm trọng, có hệ thống diễn ra trên nhiều lĩnh vực dính líu đến trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, điều hành của ông Lê Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Văn Tươi - Phó Chủ tịch UBND huyện (hiện là Phó bí thư Huyện ủy), đặc biệt là ông Lê Văn Tuyền - Trưởng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện và một sồ cá nhân khác có dấu hiệu làm trái, làm mất tiền Nhà nước nhưng không được Thanh tra tỉnh lập hồ sơ chuyển sang cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý theo quy định!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem