Mưa đá, giông lốc bất ngờ ập tới thổi bay mái nhà dân sinh, mái trường học ở Sơn La

PV Tây Bắc Thứ sáu, ngày 22/03/2024 18:01 PM (GMT+7)
Mưa đá kèm giông lốc bất ngờ xuất hiện tại hai xã Mường Lèo và Mường Và (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) vào chiều nay (ngày 22/3), khiến nhiều nhà dân và trường học bị thủng, tốc mái, hoa màu của bà con bị hư hỏng.
Bình luận 0

Clip: Mưa đá kèm giông lốc ở huyện Sốp Cộp khiến trường học bị tốc mái. 

Chiều 22/3, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cho biết, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, trên địa bàn huyện xảy ra tình trạng mưa đá kèm giông lốc khiến nhiều nhà dân cùng một số trường học ở 2 xã Mường Lèo và xã Mường Và bị ảnh hưởng.

Theo vị lãnh đạo này, bước đầu xác định mưa đá, giông lốc đã gây tốc mái các trường học, trụ sở các cơ quan đơn vị và nhà dân. Hiện, các cơ quan đang tiến hành thống kê thiệt hại.

Mưa đá, giông lốc bất ngờ ập tới thổi bay mái nhà dân sinh, mái trường học ở Sơn La - Ảnh 1.

Mưa đá xuất hiện tại xã Mường Lèo và Mường Và của huyện Sốp Cộp. Ảnh: NDCC.

Ông Lò Văn Chủ, Chủ tịch UBND xã Mường Lèo xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra mưa đá kéo dài gần 1 giờ làm nhiều diện tích hoa màu, mái nhà, đồ dùng của người dân bị hư hỏng. Mưa đá cũng làm hư hỏng mái tôn trường học, rất may các em học sinh không ai bị thương.

Theo Chủ tịch UBND xã Mường Lèo, nhiều viên đá to rơi xuống khiến các ngôi nhà lợp ngói fibro ximăng không chịu được và bị thủng mái. Hiện, xã đang chỉ đạo kiểm tra, thống kê tổng thiệt hại báo cáo huyện, để có phương án hỗ trợ người dân kịp thời.

Mưa đá, giông lốc bất ngờ ập tới thổi bay mái nhà dân sinh, mái trường học ở Sơn La - Ảnh 2.

Mưa đá kèm theo dông lốc khiến nhiều ngôi nhà của người dân và trường học bị tốc mái. Ảnh: NDCC.

Bà Lò Thị Hạnh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sốp Cộp cho biết: "Sau khi nhận được thông tin , tôi đã xuống trực tiếp hiện trường kiểm tra. Hiện, do mưa vẫn chưa ngớt nên chúng tôi chưa thống kê thiệt hại cụ thể ở trường học".

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trận mưa giông ở huyện Sốp Cộp do tác động của hội tụ gió trên mực 5.000m di chuyển từ Thượng Lào sang. Tháng 3-4 là giao mùa từ lạnh sang nóng, là điều kiện hình thành giông lốc, mưa đá.

Dự báo đêm nay (22/3) và sáng mai (23/3), hiện tượng này có thể xuất hiện ở Tây Bắc Bộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem