Muôn cách tái chế dụng cụ trồng rau, vừa giải trí vừa có thực phẩm sạch giữa mùa dịch

Huyền Trần Thứ hai, ngày 13/09/2021 08:16 AM (GMT+7)
Những thứ tưởng chừng như vô dụng lại trở nên hữu dụng để thoải mái trồng rau trong mùa dịch, nếu bạn biết sử dụng đúng cách.
Bình luận 0

Trồng rau trong can nhựa

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công việc bị trì hoãn, chị Phan Bích Trâm (SN 1990, đến từ Tiền Giang) có nhiều thời gian rảnh rỗi ở nhà hơn để trồng rau. Chị bắt tay vào thu gom, tái chế các loại can, chai lọ nhựa thành những chậu cây độc đáo để trồng rau và hoa.

"Mình nảy ra ý tưởng làm vườn trồng rau từ những vật liệu như can, chai, lọ, bình nhựa vì chúng khá dễ tìm, có sẵn tại nhà mà lại dễ xử lý, tiết kiệm chi phí, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất trong cuộc sống", chị Trâm nói.

Muôn cách tái chế dụng cụ trồng rau giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Cải bẹ xanh được trồng trong can nhựa 6 lít tươi tốt.

Tính đến hiện tại, khu vườn nhỏ của chị Trâm có khoảng 200 chậu rau, chủ yếu là cải bẹ xanh. Cô nàng 9x thiết kế vườn kiểu đứng, treo hoặc tạo các lớp không gian xếp tầng để trồng được nhiều rau hơn.

Trồng rau trong bao bì

Chị Thủy Tiên ( sinh sống ở quận Bình Thạnh, TP.HCM) cũng chia sẻ, Sài Gòn đang trong những ngày giãn cách, hạn chế đi ra đường để tránh lây lan dịch bệnh, nên chị đã nảy ra ý tưởng tái chế những vật liệu bỏ đi để trồng rau sạch.

d - Ảnh 2.

Mùa dịch, gia đình chị Trâm yên tâm vì vẫn đủ rau sạch cho bữa ăn hằng ngày.

Việc tái chế vừa giúp bảo vệ môi trường, vừa có nguồn rau sạch cho gia đình, tiết kiệm tiền, lại bớt đi chợ, hạn chế tiếp xúc trong mùa dịch.

Chị Thủy Tiên cũng cho hay:" Mùa dịch này, mua các loại chậu chuyên dụng để trồng rau rất khó, nên chị đã tái chế các loại bao bì, bao đựng phân bón để trồng rau muống. 

Muôn cách tái chế dụng cụ trồng rau giữa mùa dịch - Ảnh 3.

Bao bì đã bỏ đi, khoét một lỗ cho đất vào là có thể trồng rau.

Bằng cách sử dụng lại gốc rau muống bỏ đi, chị Tiên mang ngâm nước 2 ngày, sau đó mang đi trồng, đất cũng sử dụng lại. 

Sau khi trồng 2 tuần lễ chị Tiên có rau muống để sử dụng. Rau muống chỉ cần tưới nước, không đòi hỏi chăm sóc gì nhiều.

Muôn cách tái chế dụng cụ trồng rau giữa mùa dịch - Ảnh 4.

Rau 2 tuần trồng trong bao bì là cho thu hoạch được.

Trồng rau trong hộp sữa bỏ đi

Còn chị Nguyễn Hòa (sinh sống tại Thủ Dầu Một, Bình Dương) có ý tưởng tái chế vỏ hộp sữa cũ bỏ đi, để trồng rau, trồng cây.

Theo chị Hòa: "Trong mùa dịch, có nhiều thời gian ở nhà, tận dụng thời gian rảnh, mình tận dụng các vỏ hộp sữa của con khi đã dùng hết để trồng rau và cây cảnh. 

Việc đơn giản chỉ cần Chỉ cần đục khoảng 5 dưới đáy vỏ hộp để thoát nước trước khi trồng."

Muôn cách tái chế dụng cụ trồng rau giữa mùa dịch - Ảnh 5.

Chị Hòa trổng rau xà lách trong vỏ hộp sữa.

Muôn cách tái chế dụng cụ trồng rau giữa mùa dịch - Ảnh 6.

Những giỏ hoa treo được trồng từ vỏ hộp sữa trước cửa khiến nhà của chị Hòa trở nên ấn tượng.

Trồng hành lá trong rổ nhựa, ly thủy tinh

Chị Nguyễn Kim Thoa cho hay, vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên rau củ quả, đặc biệt là hành lá rất khan hiếm, nên chị đã sử dụng những củ hành tím đang có sẵn trong bếp trồng trong chai nhựa, lọ thủy tinh và rổ nhựa.

Sau 1 tuần hành bắt đầu mọc chồi xanh, thêm 1 tuần nữa ra lá, bạn có thể cắt ăn được . Ăn tới đâu cắt tới đó, sau 3 -4 lần cắt nên bổ sung thêm chất dinh dưỡng trong nước và đất cho hành tiếp tục phát triển.

Muôn cách tái chế dụng cụ trồng rau giữa mùa dịch - Ảnh 7.

Hành lá phát triển tốt trong rổ nhựa.

Muôn cách tái chế dụng cụ trồng rau giữa mùa dịch - Ảnh 8.

Trồng hành lá bằng nước trong chai nhựa, lọ thủy tinh.

 ( Ảnh trong bài do NVCC)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem