Mỹ cáo buộc Triều Tiên gửi 1.000 container vũ khí cho Nga

V.N (Theo AP) Thứ bảy, ngày 14/10/2023 08:17 AM (GMT+7)
Hôm 13/6 Nhà Trắng nói rằng Triều Tiên đã chuyển hơn 1.000 container thiết bị quân sự và đạn dược cho Nga để phục vụ cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.
Bình luận 0
Mỹ cáo buộc Triều Tiên gửi 1.000 container vũ khí cho Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin đón tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm Nga tháng 9/2023. Ảnh: AP.

Từ tháng trước, khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin và thăm các địa điểm quân sự quan trọng, đã có nhiều suy đoán rằng Triều Tiên có thể cung cấp thêm đạn dược vũ khí cho Nga trong cuộc chiến kéo dài với Ukraine. 

Hôm 13/10, Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói  Mỹ tin rằng ông Kim có thể đổi vũ khí đạn dược để có các công nghệ vũ khí phức tạp của Nga nhằm thúc đẩy chương trình quân sự và hạt nhân của Triều Tiên.

Nhà Trắng công bố những hình ảnh cho thấy các container đã được chất lên một con tàu treo cờ Nga trước khi được chuyển bằng tàu hỏa đến tây nam nước Nga. Theo Nhà Trắng, các container này đã được vận chuyển từ ngày 7/9 đến ngày 1/10 giữa Najin, Triều Tiên và Dunay, Nga.

"Chúng tôi lên án CHDCND Triều Tiên cung cấp cho Nga thiết bị quân sự này" - Kirby nói và cáo buộc Nga sẽ sử dụng các loại vũ khí này để tấn công Ukraine. "Chúng tôi đánh giá Bình Nhưỡng đang tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự từ Nga bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa đất đối không, xe bọc thép, thiết bị sản xuất tên lửa đạn đạo hoặc các vật liệu và công nghệ tiên tiến khác".

Mỹ tiết lộ thông tin trên trong bối cảnh Triều Tiên chỉ trích việc nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ đến Hàn Quốc.

Hôm 13/10, hãng thông tấn trung ương chính thức của Triều Tiên gọi sự xuất hiện của tàu sân bay là "một hành động khiêu khích quân sự không thể che giấu" chứng tỏ kế hoạch tấn công Triều Tiên của Mỹ đang được thực hiện. Triều Tiên đe dọa sẽ đáp trả phù hợp với học thuyết hạt nhân leo thang cho phép tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân.

Mỹ cáo buộc Triều Tiên trước đây đã cung cấp đạn dược, đạn pháo và tên lửa cho Nga. Triều Tiên trước đây phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho Moscow.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một tổ chức tư vấn ở Washington, tuần trước cũng công bố các bức ảnh vệ tinh cho thấy lưu lượng giao thông đường sắt dọc biên giới Triều Tiên-Nga tăng mạnh.

Báo cáo cho biết các hình ảnh vệ tinh tính đến ngày 5/10 đã ghi lại "mức độ giao thông đường sắt chở hàng ấn tượng và chưa từng có" tại Cơ sở Đường sắt Tumangang. Nó cho biết các hình ảnh cho thấy khoảng 73 toa tàu trong khi việc xem xét các hình ảnh vệ tinh trước đó trong 5 năm qua cho thấy nhiều nhất có khoảng 20 toa tàu tại cơ sở này.

Ông Kim vào tháng trước, sau khi gặp Tổng thống Nga Putin, đã kêu gọi tăng cường sản xuất vũ khí hạt nhân.

Trong chuyến đi 6 ngày tới Nga của ông Kim, chuyến công du nước ngoài dài nhất của ông trên cương vị lãnh đạo, hai nước cho biết họ đã thảo luận về việc tăng cường quan hệ quốc phòng nhưng không tiết lộ bất kỳ bước đi cụ thể nào. 

Chuyến đi tới Nga cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim kể từ đại dịch, trong thời gian đó Triều Tiên áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ trong hơn ba năm. 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đang ở Trung Đông để tham khảo ý kiến của các đồng minh sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào tuần trước, đã nói chuyện qua điện thoại vào thứ Sáu với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Blinken và Kuleba đã thảo luận về những diễn biến mới nhất trên chiến trường.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem