Mỹ công bố thêm 16 cáo buộc, cảnh báo các quốc gia "đừng đến gần Huawei"

15/02/2020 16:31 GMT+7
Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi hôm 14/2 cảnh báo các quốc gia không hợp tác với gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei tại Diễn đàn An ninh Thế giới Munich trong bối cảnh cuộc đua 5G toàn cầu ngày càng khốc liệt.
Mỹ công bố thêm 16 cáo buộc, cảnh báo các quốc gia "đừng đến gần Huawei" - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi công khai chỉ trích Huawei tại Diễn đàn An ninh Thế giới Munich

Những bình luận của bà Nancy Pelosi được đưa ra ngay sau khi Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra 16 cáo buộc mới nhằm vào Huawei và Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu, tố cáo công ty này âm mưu đánh cắp hàng loạt bí mật thương mại gồm mã nguồn, công nghệ robot, công nghệ ăng-ten...từ doanh nghiệp Mỹ. 

“Đây là hình thức xâm lược xảo quyệt nhất” - bà Nancy Pelosi khẳng định. “Nếu bạn muốn xây dựng một tập thể chia sẻ những giá trị chung và tôn trọng nhân quyền, thì đừng đến gần Huawei. Thay vào đó, hãy chung tay xây dựng một nền tảng thông tin tự do mang tính quốc tế hóa”.

Đây là một trong số ít những lần hiếm hoi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đồng quan điểm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chính quyền Tổng thống Trump trong thời gian qua đã đẩy mạnh những nỗ lực cô lập Huawei trong cuộc đua 5G toàn cầu khi liên tục gây sức ép lên các đồng minh loại bỏ Huawei khỏi dự án phát triển mạng viễn thông 5G. Mỹ nhiều lần cảnh báo các thành viên trong liên minh tình báo Five Eyes do nước này dẫn đầu, bao gồm Canada, Australia, New Zealand và Anh, về việc cắt đứt chia sẻ thông tin tình báo nếu các nước này “bắt tay” với Huawei.

Hồi tháng trước, Nhà Trắng đã bày tỏ sự thất vọng sau khi Anh cho phép Huawei tham gia xây dựng một số cơ sở hạ tầng không thiết yếu trong mạng di động 5G của nước này. Quyết định của Anh dựa trên lời kêu gọi của hàng loạt hãng viễn thông nước này rằng Anh sẽ phải chi thêm hàng tỷ Bảng nếu loại Huawei khỏi các đối tác 5G. Mức giá thiết bị viễn thông của Huawei hiện được đánh giá là rẻ hơn tương đối so với hai đối thủ cạnh tranh chính là Nokia và Ericsson. 

Các quan chức lưỡng đảng Mỹ từ lâu cũng chỉ trích hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của Trung Quốc đã gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ, đồng thời gây ra rủi ro với an ninh quốc gia. “Tôi đã dõi theo những bước phát triển của Trung Quốc trong 30 năm qua cả về thương mại, sở hữu trí tuệ và nhiều lĩnh vực khác. Tôi khẳng định với bạn một cách dứt khoát rằng hãy cẩn thận, trừ khi bạn muốn hướng tới một xã hội, một nền kinh tế thiếu dân chủ như Trung Quốc hiện tại” - bà Nancy Pelosi nhấn mạnh. 

Chủ tịch Hạ viện Mỹ đồng thời khuyến khích các quốc gia hợp tác với Mỹ trong cuộc đua 5G để thiết lập một mạng lưới di động thế hệ mới bảo mật, an toàn và hiện đại. 

Robert Blair, phát ngôn viên của Nhà Trắng về chính sách viễn thông quốc tế cũng kêu gọi Anh đưa ra một lập trường cứng rắn hơn về quyết định sử dụng thiết bị Huawei trong xây dựng mạng viễn thông 5G. Hồi tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã cảnh báo London rằng quyết định “bắt tay” với Huawei có thể làm tổn thương các cuộc đàm phán thương mại giữa Anh và Mỹ. 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục