Mỹ điều máy bay ném bom tầm xa tấn công trả đũa ở Iraq và Syria

V.N (Theo Reuters) Thứ bảy, ngày 03/02/2024 07:07 AM (GMT+7)
Quân đội Mỹ cho biết, hôm thứ Sáu 2/2, Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích trả đũa ở Iraq và Syria nhằm vào hơn 85 mục tiêu có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) và các lực lượng dân quân được cho là do nước này hậu thuẫn để trả đũa vụ tấn công làm 3 lính Mỹ thiệt mạng.
Bình luận 0
Mỹ điều máy bay ném bom tầm xa tấn công trả đũa ở Iraq và Syria- Ảnh 1.

Căn cứ Tower 22 ở Jordan nhìn từ trên cao. Ảnh: AP.

Quân đội Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc tấn công đã nhắm vào các mục tiêu bao gồm trung tâm chỉ huy và kiểm soát, tên lửa, tên lửa và cơ sở lưu trữ máy bay không người lái, cũng như các cơ sở chuỗi cung ứng hậu cần và đạn dược.

Họ đã tấn công hơn 85 mục tiêu trải rộng trên 7 địa điểm, 4 ở Syria và 3 ở Iraq, bao gồm cả việc sử dụng máy bay ném bom tầm xa B-1 bay từ Mỹ thả 125 vũ khí chính xác vào các mục tiêu.

Quân đội Mỹ nhắm mục tiêu vào Lực lượng Quds - lực lượng gián điệp nước ngoài và cánh tay bán quân sự của IRGC có ảnh hưởng nặng nề đến lực lượng dân quân đồng minh của họ trên khắp Trung Đông, từ Lebanon đến Iraq và Yemen đến Syria.

Trung tướng Hoa Kỳ Douglas Sims, Giám đốc Bộ Tổng tham mưu, cho biết có vẻ như các cuộc tấn công đã thành công, gây ra vụ nổ thứ cấp lớn khi các vụ đánh bom đánh trúng vũ khí của phiến quân, mặc dù không rõ liệu có phiến quân nào thiệt mạng hay không.

Nhưng Sims nói thêm rằng các cuộc tấn công được thực hiện dù biết rằng có khả năng sẽ có thương vong tại đó.

Truyền thông nhà nước Syria hôm 2/2 cho biết "cuộc xâm lược của Mỹ" vào các địa điểm trong khu vực sa mạc của nước này và ở biên giới Syria-Iraq đã khiến một số người chết và bị thương.

Đây là những cuộc tấn công đầu tiên trong phản ứng nhiều tầng của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với cuộc tấn công vào căn cứ Tower 22 ở Jordan cuối tuần trước do phiến quân được cho là do Iran hậu thuẫn thực hiện làm chết 3 lính Mỹ và làm bị thương khoảng 40 người khác.

Mặc dù các cuộc tấn công của Mỹ không nhắm vào bất kỳ địa điểm nào bên trong Iran, nhưng chúng có thể làm tăng mối lo ngại về căng thẳng leo thang ở Trung Đông trong bối cảnh hậu quả ngày càng lan rộng từ cuộc chiến kéo dài hơn ba tháng giữa Israel với phiến quân Hamas của Palestine ở Gaza.

Cuộc tấn công ở Jordan là cuộc tấn công chết người đầu tiên nhằm vào quân đội Mỹ kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10.

Các quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Mỹ đã đánh giá rằng chiếc máy bay không người lái giết chết 3 binh sĩ và làm bị thương hơn 40 người khác là do Iran chế tạo.

"Phản ứng của chúng tôi bắt đầu từ hôm nay. Nó sẽ tiếp tục vào thời gian và địa điểm mà chúng tôi lựa chọn," Tổng thống Biden nói trong một tuyên bố. Sáng 2/2, ông Biden và các quan chức Lầu Năm Góc đã có mặt tại Căn cứ Không quân Dover ở Delaware khi hài cốt của ba binh sĩ được trao trả.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết ông Biden đã chỉ đạo các hành động bổ sung chống lại IRGC và những người có liên quan đến lực lượng này.

"Đây là sự khởi đầu cho phản ứng của chúng tôi," Austin nói.

Nhưng Lầu Năm Góc cho biết họ không muốn chiến tranh với Iran và không tin rằng Tehran cũng muốn chiến tranh, ngay cả khi áp lực của Đảng Cộng hòa ngày càng gia tăng đối với Biden để giáng một đòn trực tiếp vào Iran.

Austin nói: "Chúng tôi không tìm kiếm xung đột ở Trung Đông hay bất kỳ nơi nào khác, nhưng tổng thống và tôi sẽ không tha thứ cho các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ".

Trước cuộc tấn công trả đũa của Mỹ hôm 2/2, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói rằng Iran sẽ không bắt đầu chiến tranh nhưng sẽ "phản ứng mạnh mẽ" với bất kỳ ai cố gắng bắt nạt nước này.

Các cố vấn Iran được cho là hỗ trợ các nhóm vũ trang ở cả Iraq, nơi Mỹ có khoảng 2.500 quân và ở Syria, nơi Mỹ có 900 quân. IRGC gần đây đã thu hẹp quy mô triển khai các sĩ quan cấp cao ở Syria do một loạt các cuộc tấn công chết người của Israel.

Theo thống kê của Israel, quân đội Hoa Kỳ đã bị tấn công hơn 160 lần ở Iraq, Syria và Jordan kể từ cuộc nổi loạn của Hamas ở Israel khiến 1.200 người thiệt mạng, theo thống kê của Israel, và châm ngòi cho cuộc xung đột vào ngày 7 tháng 10.

Các chiến binh Houthi ở Yemen đã bắn máy bay không người lái và tên lửa vào các tàu ở Biển Đỏ mà họ cho rằng nhằm hỗ trợ người Palestine chống lại Israel.

Theo Bộ Y tế Gaza, ít nhất 26.422 người Palestine đã thiệt mạng và 65.087 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ ngày 7 tháng 10.

Các cuộc tấn công có thể làm phức tạp thêm sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Iraq.

Quân đội Iraq cho biết các cuộc tấn công diễn ra ở khu vực biên giới Iraq và cảnh báo chúng có thể gây bất ổn trong khu vực.

Người phát ngôn quân đội Iraq Yahya Rasool ra tuyên bố nói: "Những cuộc không kích này vi phạm chủ quyền của Iraq, làm suy yếu những nỗ lực của chính phủ Iraq và gây ra mối đe dọa có thể khiến Iraq và khu vực phải gánh chịu hậu quả thảm khốc".

Baghdad và Washington đã nhất trí thành lập một ủy ban để bắt đầu các cuộc đàm phán về tương lai của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở Iraq, với mục đích đặt ra thời gian biểu cho việc rút quân theo từng giai đoạn. 

Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết chính phủ Iraq đã được thông báo trước về cuộc tấn công.

Nhóm du kích Kataib Hezbollah của Iraq, nhóm bị Mỹ đổ lỗi cho vụ tấn công Jordan, hôm thứ 31/1 cho biết họ sẽ tạm dừng các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ.

Nhưng một nhóm khác ở Iraq được Iran hậu thuẫn, Nujaba, cho biết họ sẽ tiếp tục tấn công nhằm vào quân đội Mỹ trong khu vực chừng nào cuộc chiến Gaza chưa kết thúc và quân đội Mỹ chưa rời khỏi Iraq.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem