Mỹ lên kế hoạch triển khai máy bay ném bom hạt nhân tới Australia

Lê Phương (RT) Thứ hai, ngày 31/10/2022 11:16 AM (GMT+7)
Lầu Năm Góc muốn thiết lập một trung tâm quân sự mới cho máy bay ném bom B-52 tại Australia trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc.
Bình luận 0
 Mỹ triển khai máy bay ném bom hạt nhân tới Australia - Ảnh 1.

Mỹ dự kiến triển khai máy bay B-52 ở Australia. Ảnh: AP

Quân đội Mỹ đã lên kế hoạch cho phép các máy bay ném bom chiến lược B-52 có khả năng mang hạt nhân được triển khai ở Australia nhằm thực hiện các nhiệm vụ luân phiên dài hạn và biến lãnh thổ phía bắc nước này thành một trung tâm quân sự quan trọng trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh, đài truyền hình quốc gia Australia đưa tin hôm 31/10.

Lầu Năm Góc được cho là đang tìm cách xây dựng một "cơ sở phi đội hoạt động", bao gồm một trung tâm bảo dưỡng và đủ khu vực đậu cho 6 chiếc B-52 tại căn cứ không quân quân sự Tindal của Lực lượng Không quân Hoàng gia Australia, theo chương trình điều tra Four Corners của ABC.

Việc mở rộng căn cứ không quân có thể tiêu tốn tới 100 triệu USD và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Các cơ sở mới "rất cần thiết trong việc hỗ trợ các hoạt động chiến lược và giúp những chiếc B-52 thực hiện các cuộc tập trận kéo dài 15 ngày trong suốt mùa khô ở lãnh thổ phía bắc", báo cáo cho biết, trích dẫn các tài liệu của Mỹ.

Đề án "Tăng cường hợp tác hàng không" giữa Australia và Mỹ đã được thảo luận trong các cuộc họp cấp bộ trưởng AUSMIN năm ngoái, nhưng mặc dù các bên đã nhất trí về "việc triển khai luân phiên các loại máy bay của Mỹ", không có xác nhận chính thức nào về kế hoạch triển khai B-52 tại Tindal.

Không quân Mỹ cho biết: "Khả năng triển khai các máy bay ném bom của Không quân Mỹ ở Australia sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ của chúng tôi".

Việc xây dựng các căn cứ quân sự của Washington không chỉ giới hạn ở Tindal. Mỹ hiện đang xây dựng một cơ sở lưu trữ nhiên liệu máy bay khổng lồ trị giá 270 triệu USD ở ngoại ô Darwin, cách căn cứ không quân khoảng 320km. Đồng thời, căn cứ tình báo chung của Mỹ và Australia là Pine Gap gần Alice Springs cũng được cho là đang trải qua một "đợt nâng cấp lớn".

Trở lại năm 2021, Mỹ, Australia và Anh đã công bố thành lập một hiệp ước an ninh mới mang tên AUKUS, dự kiến cung cấp cho Canberra các tàu ngầm được trang bị vũ khí thông thường và chạy bằng năng lượng hạt nhân, từ đó tăng cường đáng kể năng lực hải quân của nước này.

Trong khi các thành viên AUKUS cho rằng hiệp ước chỉ nhằm mục đích bảo vệ hệ thống quốc tế tôn trọng nhân quyền và pháp quyền, thì Trung Quốc đã chỉ trích liên minh, cho rằng các dự án của họ gây ra rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh hạt nhân.

Quan điểm này cũng được Nga đồng tình. Vào tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cảnh báo AUKUS có thể gây tác động đến toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vì hiệp ước này có ý nghĩa trở thành "một liên minh quân sự-chính trị". Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bác bỏ luận điểm này, khẳng định rằng Washington không tìm cách thành lập "một NATO châu Á".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem