Mỹ nhân được Khang Hy cưng chiều nhất hậu cung, sau khi sinh 6 con đột nhiên bị thất sủng

Minh Nhật Thứ hai, ngày 12/07/2021 20:12 PM (GMT+7)
Nàng vào cung từ khi chưa đầy 10 tuổi rồi trở thành mỹ nhân được Khang Hy sủng ái nhất hậu cung. Nhưng sau khi sinh liên tiếp cho hoàng đế 6 người con thì đột nhiên bị thất sủng để rồi phải sống những năm dài cô quạnh trong cung cấm.
Bình luận 0
Mỹ nhân được Khang Hy cưng chiều nhất hậu cung, sau khi sinh 6 con đột nhiên bị thất sủng - Ảnh 1.

Vinh phi được đánh giá là có nhan sắc xinh đẹp "khuynh nước khuynh thành", là mỹ nhân được sủng ái nhất đời đầu Khang Hy. Ảnh minh họa.

Theo KK News, ai cũng biết hầu hết các phi tần trong triều đại nhà Thanh đều vào cung thông qua quá trình tuyển chọn gắt gao. Tuy nhiên, những năm đầu của triều đại này, do hệ thống tuyển chọn phi tần cho hoàng đế chưa hoàn hảo nên một số phi tần được gửi thẳng vào hậu cung. Tức là, một số tiểu thư "lá ngọc cành vàng" của các quan viên sẽ được gửi thẳng vào cung, được nuôi dưỡng chờ đến tuổi sinh nở thì sẽ được hầu hạ hoàng đế.

Vinh phi Mã Giai thị là một trong số đó. Nàng vào cung từ khi chưa đầy 10 tuổi, là một trong những phi tần vào hầu Khang Hy sớm nhất.

Mã Giai thị là con gái của Viên ngoại lang Cái Sơn, không rõ nàng sinh năm nào nhưng khi Mã Giai thị nhập cung, Khang Hy mới 12 tuổi.

Vài năm sau, khi Khang Hy, Mã Giai thị trở thành người con gái đầu tiên mà Khang Hy ân ái.

Năm Khang Hy thứ 6 (1667), Mã Giai thị sinh hạ trưởng hoàng tử Thừa Thụy, là con đầu lòng của Khang Hy mà lúc đó Khang Hy cũng mới 14 tuổi.

Nhờ có Thừa Thụy, Khang Hy ngày càng yêu thương, sủng ái Mã Giai thị. Điều này được phản ánh qua việc, Mã Gia Gia sinh liên tiếp 6 người con cho Khang Hy. Cụ thể, năm Khang Hy thứ 10 (1671), Mã Giai thị sinh hạ hoàng tử thứ 4 Tái Âm Sát Hồn, là hoàng tử duy nhất của Khang Hy có tên Mông Cổ. 

Năm Khang Hy thứ 12 (1673), nàng sinh hạ Hoàng tam nữ, tức Cố Luân Vinh Hiến Công chúa. Cùng năm, Mã Giai thị tiếp tục sinh hạ thêm hoàng tử thứ 6 Trường Hoa. Năm Khang Hy thứ 14 (1675), nàng tiếp tục sinh cho Khang Hy hoàng tử thứ 8 Trường Sinh. Năm Khang Hy thứ 16 (1677), Mã Giai thị lâm bồn lần cuối, sinh ra hoàng tử thứ 10 Dận Chỉ.

Mã Giai thị không chỉ là phi tần sinh con sớm nhất, mà còn sinh nhiều con nhất cho Khang Hy đế. Năm Khang Hy thứ 16, hoàng đế nhà Thanh đại phong hậu cung. Mã Giai thị được sắc phong làm Vinh tần, địa vị còn cao hơn cả các ái thiếp khác Khang Hy là Huệ tần Na Lạp thị, Nghi tần Quách Lạc La thị và Đức tần Ô Nhã thị. Những mỹ nhân này đều nổi tiếng có nhan sắc diễm lệ, “khuynh nước khuynh thành”.

Sử sách chép lại rằng, Mã Giai thị khi đó được xem là phi tần được Khang Hy sủng ái nhất hậu cung.  

Trong lần đại phong hậu cung tiếp theo năm Khang Hy thứ 20, Vinh tần được tấn phong Vinh phi. Tuy nhiên, lúc này vị trí của "tứ đại sủng phi" đã thay đổi. Vinh phi không còn đứng đầu trong 4 ái thiếp được Khang Hy sủng ái nhất mà. 

Thứ tự tứ đại sủng phi, xếp theo mức độ sủng ái lúc này là “Huệ Nghi Vinh Đức” (Huệ phi, Nghi phi, Vinh phi, Đức phi). 

 Tuy nhiên, cũng từ đây, Vinh phi không còn được tấn phong lần nào nữa, mà bà cũng không còn sinh nở thêm người con nào nữa.

Các sử gia cho rằng, điều này chứng tỏ Vinh phi đã bị thất sủng. Tuy nhiên, không có ghi chép nào trong sử liệu về lý do Vinh phi bị thất sủng. Các sử gia suy đoán rằng, việc Vinh phi thất sủng có 2 lý do chính.

Đầu tiên là do Vinh phi khi đó đã qua thời điểm xuân sắc. Nàng nhập cung từ khi Khang Hy còn là một cậu bé, theo hầu vua từ những ngày đầu, lại đã trải qua 6 lần sinh nở. Do đó, có thể lúc này Vinh phi đã không còn sức hút đối với Khang Hy. Chưa kể, Khang Hy nổi tiếng là ông vua phong lưu, đa tình, có nhiều thê thiếp nhất triều đại nhà Thanh. Do đó, việc một Vinh phi nhan sắc đã tàn phai không còn được Khang Hy sủng ái cũng là điều dễ hiểu.

Mỹ nhân được Khang Hy cưng chiều nhất hậu cung, sau khi sinh 6 con đột nhiên bị thất sủng - Ảnh 2.

Khi nhan sắc tàn phai cũng là lúc Vinh phi thất sủng.

Thứ 2, theo Sohu, việc Vinh phi bị thất sủng có thể liên quan đến hoàng tử Dận Chỉ. Theo đó, Dận Chỉ là người con trai duy nhất của Vinh phi sống sót cho đến lúc trưởng thành. Người con đầu của Khang Hy với Vinh phi hoàng tử Thừa Thụy mắc bệnh chết khi chỉ mới 3 tuổi. Tái Âm Sát Hồn qua đời chỉ 4 năm sau khi lọt lòng, hoàng tử Trường Hoa cũng không may chết yểu. Hoàng tử Trường Sinh cũng mất khi mới có 2 tuổi. Tổng cộng có đến 4 người con của Vinh phi không sống nổi đến tuổi trưởng thành.

Tuy nhiên, khi Dận Chỉ khôn lớn, lại không có mối quan hệ tốt đẹp với Khang Hy. Dận Chỉ năm 21 tuổi mới được phong là Thành Quận Vương, năm 22 tuổi mới phong Bối Lặc và phải đến năm 32 tuổi mới được tấn phong là Thành Thân Vương. Theo Sohu, có lẽ chính vì Dận Chỉ không được lòng Khang Hy mà Vinh phi - mẹ đẻ của hoàng tử này cũng bị vị hoàng đế này chán ghét lây.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu các con của Vinh Phi đều khỏe mạnh trưởng thành thì địa vị trong hậu cung của nàng không phải tầm thường. Những năm cuối đời, sau khi Khang Hy băng hà, Vinh phi được Ung Chính đế cho rời hoàng cung, tới vương phủ của con trai để an dưỡng tuổi già. Năm Ung Chính thứ 5 (1727) Vinh phi qua đời, an táng ở Cảnh lăng phi viên tẩm.


 

 

 

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem