Mỹ sơ tán khẩn cấp toàn bộ Đại sứ quán ở thủ đô Ukraine

Tuấn Anh (Theo RIA Novosti) Thứ ba, ngày 15/02/2022 09:19 AM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/2 thông báo sẽ tạm thời chuyển các hoạt động của đại sứ quán ở Ukraine từ Kiev đến Lviv, với lý do lo ngại về việc quân đội Nga được cho là đang đồn trú ở biên giới Ukraine và "sự an toàn" của nhân viên Mỹ.
Bình luận 0
Mỹ sơ tán khẩn cấp toàn bộ Đại sứ quán ở thủ đô Ukraine - Ảnh 1.

Trụ sở Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine.

Lviv là một thành phố lớn ở phía Tây của Ukraine sát biên giới với Ba Lan, được coi như một thủ đô văn hóa. Trước đây Lviv được gọi là Lemberg và Lwow và trở thành một phần của Ukraine thuộc Liên Xô vào năm 1946.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, tất cả nhân viên Mỹ đã được sơ tán khỏi Kiev trong bối cảnh chính quyền lo ngại về một cuộc xâm lược được cho là của quân đội Nga vào Ukraine, điều mà Moscow đã phủ nhận kế hoạch của họ. Nhân viên sẽ trở lại trụ sở "ngay khi có điều kiện", theo thông báo.

Theo một báo cáo từ Wall Street Journal, trích dẫn từ các nguồn tin giấu tên cho biết việc tiêu hủy "thiết bị máy tính" tại đại sứ quán cũng đã được thực hiện trong bối cảnh lo ngại "xâm lược". Phần cứng được cho là bị phá hủy bao gồm các trạm làm việc máy tính và hệ thống điện thoại của tòa nhà.

Ngày 13/2, Mỹ cũng đã tạm ngừng các dịch vụ lãnh sự ở Kiev.

Thông tin rằng đại sứ quán ở Kiev sẽ được sơ tán hoàn toàn được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao ra lệnh cho phần lớn nhân viên của phái bộ rời đi, với lý do "mối đe dọa tiếp tục của hành động quân sự của Nga".  Các công dân Mỹ cũng đã được thông báo rời khỏi đất nước bằng các phương tiện giao thông thương mại hoặc tư nhân khác.

Lệnh này được đưa ra trong bối cảnh Nga bị cáo buộc đặt hơn 100.000 binh sĩ gần biên giới với Ukraine, với một số người tin rằng đây là dấu hiệu của một cuộc xâm lược quân sự sắp xảy ra. Tuyên bố này đã nhiều lần bị Điện Kremlin bác bỏ, và cũng bị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối.

Tuy nhiên, theo Mỹ, Moscow có thể ra lệnh tiến hành một cuộc xâm lược "về cơ bản bất cứ lúc nào". Phát biểu với CBS ngày 13/2, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói rằng, các công dân Mỹ nên sử dụng các phương tiện giao thông thương mại để rời Ukraine.

Trong một diễn biến khác, một quan chức quốc phòng Anh cho biết tên lửa có thể tấn công Ukraine chỉ vài phút sau khi có lệnh từ Điện Kremlin.

Anh cảnh báo, bom và tên lửa của Nga có thể bắt đầu trút xuống các mục tiêu quan trọng ở Ukraine mà không cần thông báo nếu Moscow ra lệnh bắt đầu một cuộc tấn công, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai quốc gia Đông Âu ngày càng gia tăng.

Phát biểu với Sky News cuối tuần trước, Thứ trưởng Bộ Vũ trang James Heappey nói với những người Anh ở Ukraine rằng họ có nguy cơ gặp nguy hiểm lớn nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định tấn công Ukraine.

"Họ nên rời khỏi Ukraine ngay bây giờ, trong khi có các chuyến bay thương mại, đường cao tốc có sẵn để họ lái xe qua biên giới", Heappey nói.

"Đây không phải là một cảnh báo về điều gì đó có thể xảy ra trong thời gian ba tháng", Bộ trưởng tiếp tục. "Đây không phải là một cảnh báo mà sẽ được theo sau bởi các cảnh báo khác vì đã đạt đến mức độ nghiêm trọng hơn. Đây là một lời cảnh báo vì vài phút sau khi Putin ra lệnh, tên lửa và bom có thể sẽ hạ cánh xuống các thành phố của Ukraine. Và điều đó có nghĩa là các công dân Anh nên rời đi ngay bây giờ, trong khi họ có cơ hội để làm như vậy".

Bộ trưởng Heappey nói thêm rằng, ông không biết có bao nhiêu công dân Anh đã rời Ukraine do cảnh báo từ chính phủ. Về khả năng một cuộc xâm lược sẽ xảy ra, ông nói "nỗi sợ của tôi là nó sắp xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa là nó chắc chắn sẽ xảy ra".

Các nhà lãnh đạo phương Tây đã gióng lên hồi chuông báo động trong nhiều tháng qua, vì lo ngại rằng Nga có thể đang lên kế hoạch tấn công Ukraine và trong tuần qua, một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ và Israel, đã thông báo rằng họ sẽ rút các nhân viên ngoại giao ra khỏi Kiev khi dự đoán về một cuộc xung đột tiềm ẩn. Nga khẳng định rằng họ không có ý định gây hấn hay tấn công nước láng giềng, nhưng kêu gọi các thỏa thuận an ninh để hạn chế hoạt động của NATO ở Đông Âu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem