Mỹ tiết lộ thứ ông trùm lính đánh thuê Wagner khao khát chiếm đoạt ở Bakhmut

Minh Nhật (theo Reuters) Thứ sáu, ngày 06/01/2023 10:00 AM (GMT+7)
Mỹ cho rằng, nhà tài phiệt Yevgeny Prigozhin, người sáng lập nhóm lính đánh thuê khét tiếng nhất của Nga muốn giành lấy quyền kiểm soát các mỏ muối và thạch cao gần thành phố Bakhmut hiện vẫn do Ukraine kiểm soát, một quan chức Nhà Trắng cho biết.
Bình luận 0
Mỹ tiết lộ thứ ông trùm lính đánh thuê Wagner khao khát chiếm đoạt ở Bakhmut - Ảnh 1.

Một ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine ở Bakhmut, vùng Donetsk, Ukraine ngày 5/1. Ảnh Reuters.

Quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết thêm rằng, có những dấu hiệu cho thấy, động cơ liên quan đến tiền bạc đang thúc đẩy Nga và Prigozhin đánh chiếm bằng được thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk - nơi được xem là chiến trường khốc liệt nhất ở Ukraine hiện nay.

Ông Prigozhin dưới vai trò là chủ sở hữu của công ty quân sự tư nhân Wagner cũng bị Mỹ cáo buộc khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Cộng hòa Trung Phi, Mali, Sudan và các nơi khác để giúp tài trợ cho cuộc chiến của Moscow ở Ukraine.

Moscow đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng, cáo buộc trên bắt nguồn từ "cơn thịnh nộ chống Nga".

Prigozhin vốn bị các nước phương Tây trừng phạt nặng nề vì vai trò đáng kể của ông này trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong một buổi chia tay những người từng bị kết án vừa hết hạn hợp đồng chiến đấu với Wagner ở Ukraine hôm thứ Năm 5/1, ông Prigozhin đã kêu gọi họ tránh bị cám dỗ giết người khi trở lại cuộc sống bình thường.

Ước tính Wagner hiện có lực lượng gần 50.000 lính đánh thuê. Trong cuộc chiến ở Ukraine, Wagner được cho là đã mất hơn 4.100 chiến binh và có khoảng 10.000 người khác bị thương. Riêng từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, tại chiến trường khốc liệt gần Bakhmut, tổ chức đánh thuê Wagner đã hứng thiệt hại nặng nề với hơn 1.000 người thiệt mạng, vị quan chức Mỹ giấu tên nói.

Nhà Trắng cho rằng vào cuối tháng trước rằng Tập đoàn Wagner, đã nhận một lô hàng vũ khí từ Triều Tiên để giúp củng cố lực lượng Nga ở Ukraine, một dấu hiệu cho thấy vai trò ngày càng mở rộng của nhóm này trong cuộc xung đột. Triều Tiên đã bác bỏ hoàn toàn thông tin này, cho đó là một cáo buộc vô căn cứ. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem