Mỹ trao đổi "gián điệp" với Nga

Thứ sáu, ngày 09/07/2010 14:12 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mỹ đã đồng ý trao đổi 10 người bị bắt giữ với cáo buộc là gián điệp cho Nga, kèm theo tuyên bố rằng Mỹ sẽ không có lợi ích nào đáng kể nếu vụ việc gây căng thẳng cho quan hệ hai nước.
Bình luận 0

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết: "Một giải pháp toàn diện và nhanh chóng đã được đưa ra dựa trên những lý do nhân đạo và an ninh quốc gia. Sẽ không có lợi ích an ninh quốc gia nào đáng kể nếu tiếp tục giam cầm 10 điệp viên này ở Mỹ".

img
Tin tức về vụ trao đổi điệp viên xuất hiện trên trang nhất các báo

Tuyên bố trên được ông Toner đưa ra sau khi cả 10 nghi can gián điệp Nga đã nhận tội tại một phòng xử án ở New York. Các công tố cho biết, 10 đối tượng này sẽ được trao đổi với 4 điệp viên phương Tây bị giam ở Matxcơva.

Tại tòa, 10 nghi can gián điệp của Nga, bị bắt giữ hồi tháng trước, chỉ nhận tội làm gián điệp nước ngoài bất hợp pháp chứ không nhận tội rửa tiền - tội danh có thể bị kết án tối đa 20 năm tù giam.

Sau khi các đối tượng trên nhận tội, thẩm phán K.Wood đã ra lệnh trục xuất ngay lập tức cả 10 bị cáo và khẳng định họ phải "đồng ý không bao giờ tìm cách trở lại nước Mỹ".

Trong khi đó, Tổng thống Nga D.Medvedev đã ký lệnh ân xá đối với 4 người Nga bị kết tội làm gián điệp cho phương Tây theo thỏa thuận như đã nói ở trên với Mỹ. 

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết các nhà ngoại giao Mỹ đã gặp 4 người này và giải thích với họ về điều kiện của Chính phủ Nga, theo đó mỗi trong số cả 4 người phải ký vào bản khai nhận phạm tội như một phần của đơn xin ân xá. 

Theo AFP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem