Mỹ và đồng minh bác bỏ việc gửi bộ binh đến Ukraine, Nga cảnh báo xung đột với NATO bùng phát

V.N (Theo Reuters) Thứ tư, ngày 28/02/2024 06:02 AM (GMT+7)
Mỹ và các đồng minh chủ chốt ở châu Âu cho biết họ không có kế hoạch gửi bộ binh tới Ukraine, sau khi Pháp bóng gió về khả năng này, còn Điện Kremlin cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột giữa Nga và NATO.
Bình luận 0
Mỹ và đồng minh bác bỏ việc gửi bộ binh đến Ukraine, Nga cảnh báo xung đột với NATO bùng phát- Ảnh 1.

Binh lính Ukraine thăm nơi trưng bày xe quân sự của Nga bị phá hủy tại Kiev. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai 26/2 nói rằng các đồng minh phương Tây không nên loại trừ bất kỳ lựa chọn nào trong việc tìm cách ngăn chặn chiến thắng của Nga ở Ukraine, mặc dù ông nhấn mạnh rằng không có sự đồng thuận nào ở giai đoạn này.

Bình luận của ông được đưa ra tại một cuộc họp được triệu tập vội vã của các nhà lãnh đạo châu Âu ở Paris về cách tăng cường sự ủng hộ dành cho Kiev, trong bối cảnh lực lượng Nga đang giành được lợi thế trên chiến trường miền đông Ukraine cũng như tình trạng thiếu đạn dược và nhân lực ngày càng tăng về phía Ukraine.

Tuy nhiên, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Ba Lan và Cộng hòa Séc đã từ chối việc đưa bộ binh tham gia cuộc chiến Ukraine.

Phát biểu ngày 27/2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết: "...Sẽ không có bộ binh, không có binh lính nào trên đất Ukraine được các nước châu Âu hoặc các nước NATO gửi đến đó".

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng kiên quyết không kém. Ông nói với các phóng viên trong chuyến thăm Vienna rằng đưa binh lính đến Ukraine "không phải là một lựa chọn đối với Đức".

Nhà Trắng sau đó nhắc lại rằng họ cũng không có kế hoạch gửi bộ binh đến Ukraine, thay vào đó kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ phê chuẩn dự luật viện trợ an ninh đang bị đình trệ nhằm đảm bảo quân đội Ukraine có vũ khí và đạn dược cần thiết để tiếp tục chiến đấu.

Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne đã tìm cách làm rõ nhận xét của ông Macron và phát biểu rằng Tổng thống Pháp có ý định cử quân đội thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như hỗ trợ rà phá bom mìn, sản xuất vũ khí tại chỗ và phòng thủ mạng.

Ông Sejourne nói với các nghị sĩ Pháp: "(Điều này) có thể yêu cầu sự hiện diện (quân sự) trên lãnh thổ Ukraine mà không vượt qua ngưỡng chiến đấu".

Thủ tướng Đức Scholz phát biểu sau cuộc đàm phán 26/2 cho biết, các nhà lãnh đạo châu Âu giờ đây  sẵn sàng mua vũ khí từ các nước ngoài châu Âu như một cách để tăng tốc viện trợ quân sự cho Ukraine.

Đức đã trở thành nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Kiev kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng cực kỳ cảnh giác với các bước đi có thể lôi kéo liên minh NATO vào xung đột trực tiếp với Nga.

Trong khi đó Điện Kremlin nhanh chóng đưa ra cảnh báo về khả năng đưa bộ binh NATO đến Ukraine như ông Macron gợi ý.

Người phát ngôn Dmitry Peskov nói với các phóng viên: "Việc thảo luận về khả năng gửi một số quân từ các nước NATO tới Ukraine là một yếu tố mới rất quan trọng".

Khi được hỏi về những rủi ro nếu các thành viên NATO triển khai quân tới Ukraine, ông Peskov nói: "Trong trường hợp đó, chúng ta cần nói không phải về khả năng xảy ra mà là về nguy cơ không thể tránh khỏi (của một cuộc xung đột trực tiếp)".

Nga và Mỹ - cường quốc đứng sau NATO - có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Tổng thống Joe Biden cảnh báo rằng xung đột giữa Nga và NATO có thể gây ra Thế chiến thứ ba.

Đặc biệt, khả năng quân đội Đức được triển khai tới lãnh thổ thuộc Liên Xô cũ là cực kỳ nhạy cảm đối với Nga, quốc gia đã đánh bại cuộc xâm lược của Hitler trong Thế chiến thứ hai và chiến thắng đó được coi một phần không thể thiếu của bản sắc dân tộc. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là một cuộc đấu tranh chống lại "Đức Quốc xã" dù điều này bị Kiev và phương Tây bác bỏ là hoài nghi và lố bịch.

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak đã đưa ra bình luận bằng văn bản hoan nghênh phát biểu của ông Macron.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã tăng cường vận động các chính phủ châu Âu để có thêm đạn pháo và vũ khí tầm xa.

Cộng hòa Séc trong tháng này đã công bố kế hoạch, với sự hỗ trợ của Canada, Đan Mạch và các nước khác, nhằm tài trợ cho việc mua nhanh hàng trăm nghìn viên đạn từ các nước thứ ba để gửi đến Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem