Mỹ và Liên Xô suýt châm ngòi cho chiến tranh hạt nhân thế nào?

Thứ hai, ngày 15/01/2024 12:32 PM (GMT+7)
Tháng 11/1983, Mỹ và các đồng minh NATO triển khai cuộc tập trận quy mô lớn ở Trung Âu. Liên Xô cho rằng Mỹ thực hiện cuộc tập trận nhằm che giấu âm mưu tấn công nước này. Vì vậy, chính quyền Moscow chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.
Bình luận 0
Mỹ và Liên Xô suýt châm ngòi cho chiến tranh hạt nhân thế nào?- Ảnh 1.

Một cuộc chiến tranh hạt nhân suýt xảy ra giữa Liên Xô với Mỹ và các nước phương Tây vào năm 1983. Sự việc này bắt nguồn từ cuộc tập trận của Mỹ.

Mỹ và Liên Xô suýt châm ngòi cho chiến tranh hạt nhân thế nào?- Ảnh 2.

Cụ thể, vào tháng 11/1983, Mỹ và các đồng minh NATO tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn ở Trung Âu có tên gọi “Able Archer” (tạm dịch “Cung thủ tài ba”).

Mỹ và Liên Xô suýt châm ngòi cho chiến tranh hạt nhân thế nào?- Ảnh 3.

Mỹ và các nước đồng minh NATO triển khai cuộc tập trận trong bối cảnh mối quan hệ với Liên Xô đang căng thẳng.

Mỹ và Liên Xô suýt châm ngòi cho chiến tranh hạt nhân thế nào?- Ảnh 4.

Nguyên do là bởi NATO triển khai tên lửa hạt nhân Pershing II đến Tây Đức trong khi Liên Xô bị cáo buộc bắn hạ một máy bay chở khách của Hàn Quốc hồi tháng 9/1983.

Mỹ và Liên Xô suýt châm ngòi cho chiến tranh hạt nhân thế nào?- Ảnh 5.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh trên khiến Liên Xô cho rằng Mỹ và các nước đồng minh giả vờ tập trận nhưng thực chất là chuẩn bị tấn công phủ đầu hạt nhân nhằm vào xứ sở bạch dương.

Mỹ và Liên Xô suýt châm ngòi cho chiến tranh hạt nhân thế nào?- Ảnh 6.

Chính vì vậy, giới chức Liên Xô nhanh chóng ra lệnh cho các lực lượng chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Mỹ và Liên Xô suýt châm ngòi cho chiến tranh hạt nhân thế nào?- Ảnh 7.

Trong số này có việc chính quyền Moscow bố trí các tên lửa hạt nhân sẵn sàng được phóng đi nếu bị phương Tây tấn công bất ngờ bằng vũ khí nguyên tử.

Mỹ và Liên Xô suýt châm ngòi cho chiến tranh hạt nhân thế nào?- Ảnh 8.

Liên Xô cũng triển khai các lực lượng đặc nhiệm và vũ khí tới khu vực Đông Âu.

Mỹ và Liên Xô suýt châm ngòi cho chiến tranh hạt nhân thế nào?- Ảnh 9.

Ủy ban An ninh quốc gia (KGB) và tình báo quân sự của Liên Xô ở các nước thực hiện các nhiệm vụ tình báo nhằm thu thập thông tin về quá trình chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân của Mỹ và các nước phương Tây.

Mỹ và Liên Xô suýt châm ngòi cho chiến tranh hạt nhân thế nào?- Ảnh 10.

May mắn là cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô không xảy ra. Nếu không, thế giới sẽ phải đối mặt với hậu quả tồi tệ không thể lường trước được.

 

PV (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem