Mỹ và Trung Quốc đấu nhau, ngành công nghệ này hoảng loạn

Huỳnh Dũng Thứ bảy, ngày 20/03/2021 13:00 PM (GMT+7)
“Thế giới đang trải qua tình trạng thiếu chip chưa từng có”, Zhou Zixue, một quan chức cấp cao của Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.
Bình luận 0

Ngành công nghệ sản xuất chip khủng hoảng

Trích lời ông Zhou Zixue: "Nếu bạn là một người trong ngành lâu năm, bạn sẽ nhớ rằng năm 1999 cũng có một cuộc khủng hoảng tương tự trong ngành này, nhưng nó nhỏ hơn rất nhiều".

"Chúng ta phải hợp tác sâu rộng hơn, phải quan tâm nhiều hơn đến đổi mới sáng tạo. Chỉ khi làm được điều đó, ngành công nghiệp quan trọng này của chúng ta mới có thể kiểm soát được những thách thức mà chúng ta phải đối mặt".

Ảnh: @Pixabay.

Ảnh: @Pixabay.

Thực tế, Trung Quốc là nước mua chất bán dẫn nhiều nhất thế giới, mức sản xuất trong nước còn thấp. Theo CSIA, năm ngoái, nhu cầu cắt giảm sự phụ thuộc vào các công ty chip ở nước ngoài của Trung Quốc đã trở nên rõ ràng, khi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nhà sản xuất phần cứng Huawei Technologies Co Ltd có trụ sở tại Thâm Quyến phát huy tác dụng khốc liệt, lệnh cấm này ngăn luôn công ty tìm nguồn cung ứng linh kiện, làm tê liệt ngành kinh doanh điện thoại thông minh từng bùng nổ trên thị trường.


Không lâu sau đó, sự lây lan của Covid-19 đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng và cuối cùng gây ra tình trạng thiếu chip. Từng tập trung vào ngành công nghiệp ô tô, cuộc khủng hoảng này giờ đây đã lan sang một loạt các hạng mục thiết bị điện tử và đến các phần cao nhất của chuỗi cung ứng chip.

Trong một diễn biến khác, Delta Electronics Inc của Đài Loan, nhà cung cấp linh kiện điện năng cho các công ty như Apple Inc cho biết, họ đã đặt hàng sớm và do đó không thấy nhiều tác động từ việc thắt chặt nguồn cung chip trên toàn cầu.

Nhu cầu về thiết bị điện tử tiêu dùng tăng vọt đã dẫn đến tình trạng thiếu chip toàn cầu, đặc biệt là khiến các nhà máy sản xuất ô tô ngừng hoạt động, và vào đầu tháng này, nhà sản xuất máy tính Đài Loan Acer Inc cho biết, vấn đề này có thể gây thiệt hại cho ngành công nghiệp PC.

Theo các chuyên gia trong ngành, sự thiếu hụt chip đã thúc đẩy tình trạng mua sắm hoảng loạn, đang tiếp tục bóp méo công suất và làm tăng chi phí của các thành phần rẻ nhất của gần như tất cả các vi mạch. Nhưng Chủ tịch Delta Yancey Hai cho biết, họ đã lên kế hoạch từ sớm.

"Chúng tôi không bị ảnh hưởng vào lúc này. Đơn đặt hàng của chúng tôi đã đến tay các nhà sản xuất chip từ rất sớm. Vì vậy, tác động đối với chúng tôi là không đáng kể", anh ấy nói với các phóng viên bên lề tại một sự kiện của công ty ở Đài Bắc.

Ảnh: @Pixabay.

Ảnh: @Pixabay.

Trở lại câu chuyện của Huawei một chút, mới đây, chính quyền Biden cũng đã sửa đổi giấy phép cho các công ty bán linh kiện cho Huawei Technologies Co Ltd của Trung Quốc, hạn chế hơn nữa các công ty Mỹ này cung cấp các mặt hàng có thể được sử dụng với thiết bị 5G cho Huawei.

Hành động này cho thấy chính quyền Biden đang củng cố quan điểm cứng rắn trong việc hợp tác xuất khẩu linh kiện công nghệ đối với Huawei- khi nhà sản xuất thiết bị viễn thông này bị đưa vào danh sách đen thương mại do lo ngại về an ninh quốc gia của Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Hoa Kỳ từ chối bình luận, nói rằng thông tin chi tiết đổi cấp phép được bảo mật, còn người phát ngôn của Huawei từ chối bình luận về vấn đề này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem