Năm 2020, kinh tế Singapore "bi đát" chưa từng có

04/01/2021 10:32 GMT+7
Nền kinh tế Singapore đã giảm tốc 3,8% trong quý IV/2020, dữ liệu được công bố hôm 4/1.

Tính chung trong năm 2020, nền kinh tế đảo quốc sư tử biển chứng kiến tăng trưởng âm 5,8%, giảm mạnh từ mức tăng trưởng dương 0,7% trong năm 2019. Đây là kết quả kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi Singapore độc lập vào năm 1965 và thấp hơn cả mức tăng trưởng -2,2% được ghi nhận trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998.

Riêng quý IV/2020, tăng trưởng kinh tế Singapore tiếp tục ở mức âm 3,8%, quý tăng trưởng âm thứ tư liên tiếp. Trước đó, nước này chứng kiến GDP -0,2% trong quý I, -13,4% trong quý II và -5,6% trong quý III. Là một quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào thương mại quốc tế, Singapore chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng đại dịch.

Năm 2020, kinh tế Singapore "bi đát" chưa từng có - Ảnh 1.

Năm 2020, Singapore tăng trưởng âm kỷ lục

Dữ liệu từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho thấy khu vực dịch vụ giảm tốc 6,8% trong quý IV, khu vực xây dựng cũng tăng trưởng âm 28,5% trong cùng kỳ. Chỉ có sản xuất tăng 9,5%. Sự tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất được hỗ trợ chủ yếu nhờ sản lượng các cụm công nghiệp điện tử, sản xuất y sinh và cơ khí công nghệ cao tăng mạnh.

Trong khi một số ngành có dấu hiệu phục hồi do sự kiểm soát thành công đại dịch Covid-19, một số ngành khác tiếp tục chịu ảnh hưởng to lớn như thương mại quốc tế, dịch vụ ăn uống, du lịch…

Nhờ hàng loạt các biện pháp kiểm dịch chặt chẽ, số ca nhiễm Covid-19 mới hàng ngày tại Singapore hiện chỉ ở mức 10-30 ca mỗi ngày. Hôm 28/12 vừa qua, chính phủ Singapore đã bắt đầu nới lỏng hạn chế kiểm dịch, cho phép nâng số lượng người tối đa tham gia các cuộc tụ tập xã hội từ mức 5 người lên 8 người. Nước này cũng phát động chiến dịch tiêm chủng từ ngày 30/12, trong đó những nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 đầu tiên.

Ngoài việc tiêm chủng vaccine Covid-19, chính phủ Singapore cũng kỳ vọng kích thích động lực kinh tế bằng các sáng kiến như “bong bóng du lịch hàng không”, một hành lang du lịch được lập giữa Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc) cho phép du khách hai bên nhập cảnh bình thường mà không cần cách ly bắt buộc nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với virus. Sáng kiến này ban đầu được dự định triển khai từ 22/11/2020 nhưng sau đó đã phải hoãn lại khi số ca nhiễm mới Covid-19 tại Hồng Kông tăng lên.

Chính phủ Singapore dự kiến quốc gia này sẽ đạt tăng trưởng 4-6% trong năm 2021, phục hồi sau một năm kinh tế lao đao vì khủng hoảng đại dịch Covid-19. Một cuộc khảo sát hồi tháng 12 của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản phối hợp với Nikkei cũng dự báo tăng trưởng 4,5% cho Singapore trong năm nay. 

Trọng tâm của các chương trình nghị sự giờ đây sẽ là những biện pháp hỗ trợ tài khóa nào sẽ được đưa vào dự thảo ngân sách năm 2021, dự kiến công bố trong tháng 2 tới đây. “Sau thời kỳ suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ khi quốc gia độc lập đến nay, chúng tôi kỳ vọng nền kinh tế phục hồi trong năm 2021, mặc dù sự phục hồi có thể không đồng đều và mức độ phục hồi tạm thời chưa thể quay về mức trước đại dịch” - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết trong một tuyên bố mới đây.

Ước tính trong năm 2020 vừa qua, Singapore đã chi khoảng 100 tỷ SGD, tương đương 20% GDP quốc gia cho các gói cứu trợ Covid-19, bao gồm cả hỗ trợ hộ gia đình và doanh nghiệp, xoa dịu thiệt hại kinh tế từ đại dịch. Thủ tướng Lý Hiển Long cũng đặt tham vọng cung cấp đủ vaccine Covid-19 cho mọi người dân vào quý III/2021. Những yếu tố sẽ tạo tiền đề cho triển vọng phục hồi kinh tế.


NTTD
Cùng chuyên mục