NATO bác bỏ 'sự điên rồ' trị giá 100 tỷ euro của Ukraine

PV (Theo RT) Thứ sáu, ngày 03/05/2024 06:17 AM (GMT+7)
Hungary tuyên bố sẽ phản đối chiến lược tài trợ 5 năm cho Ukraine vừa được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra.
Bình luận 0
NATO bác bỏ 'sự điên rồ' trị giá 100 tỷ euro của Ukraine- Ảnh 1.

   Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (phải) nói chuyện với Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto (trái) vào ngày 03/4/2024 tại Brussels, Bỉ. Ảnh Getty 

Theo  RT, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết Budapest đang phản đối kế hoạch 5 năm trị giá 100 tỷ euro (107 tỷ USD) của NATO để tài trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông  Szijjarto tiết lộ, dự thảo kế hoạch về quỹ viện trợ quân sự đã được Tổng thư ký Jens Stoltenberg trình bày trước các quốc gia thành viên của khối do Mỹ đứng đầu vào đầu tuần này.

Bộ trưởng đã đưa ra nhận xét hôm thứ Năm với đài truyền hình Hungary M1 trước khi tới dự cuộc họp cấp bộ trưởng của các nước Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tại Paris.

Ông  Peter Szijjarto cho biết: "Hôm thứ Ba, các quốc gia thành viên NATO đã nhận được đề xuất của tổng thư ký về việc huy động 100 tỷ USD mà NATO dự định chi cho chiến tranh", nhà ngoại giao này cho biết và nói thêm rằng vì số tiền này sẽ được thu trong 5 năm, điều này có nghĩa là NATO "mong đợi sự thù địch sẽ tiếp tục trong giai đoạn này".

Szijjarto nhấn mạnh Budapest sẽ phản đối sáng kiến này và không có kế hoạch tham gia trang bị vũ khí cho Kiev hoặc huấn luyện binh lính của mình. Nhà ngoại giao cấp cao lưu ý rằng kế hoạch dự thảo đã được trình bày cho các quốc gia thành viên của khối trong "lần đọc đầu tiên" và vẫn là đối tượng để đàm phán. "Trong những tuần tới, trong quá trình đàm phán, chúng tôi sẽ đấu tranh để Hungary có quyền tránh xa sự điên rồ này, thu thập 100 tỷ USD này và chuyển chúng ra khỏi châu Âu", Szijjarto nóii.

Budapest ưu tiên an ninh của người dân mình trước bất cứ điều gì khác và sẽ cố gắng hết sức để "đứng ngoài chiến tranh", Szijjarto giải thích, đồng thời cho biết thêm quan điểm của Hungary vẫn là xung đột chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán. Tuy nhiên, Budapest thừa nhận các vấn đề an ninh toàn cầu đang gia tăng và muốn sẵn sàng đối mặt với chúng, ông nói.

"Chúng ta không thể bỏ qua mối đe dọa về một cuộc chiến tranh thế giới mới và sự chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân. Sự điên rồ này ở châu Âu phải được ngăn chặn", Szijjarto kêu gọi.

Hungary đã liên tục bày tỏ sự phản đối trước sự can dự ngày càng tăng của khối NATO do Mỹ đứng đầu - và của EU - vào cuộc xung đột Ukraine, từ chối gửi vũ khí tới hỗ trợ Kiev hoặc huấn luyện quân đội của mình và cấm sử dụng lãnh thổ của mình để chuyển các chuyến hàng như vậy từ các nước thứ ba.

Budapest cũng đã công khai lên tiếng phản đối khả năng Ukraine gia nhập NATO, vốn từ lâu đã trở thành một trong những mục tiêu quan trọng của giới lãnh đạo Ukraine.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem