Nga cảnh báo hậu quả lính đánh thuê nước ngoài tới giúp Ukraine

Vương Nam – RT Thứ sáu, ngày 04/03/2022 19:55 PM (GMT+7)
Tuyên bố mới của Bộ Quốc phòng Nga được cho là lời cảnh báo sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo có hơn 16.000 quân tình nguyện nước ngoài đến hỗ trợ Ukraine giao tranh với Nga.
Bình luận 0

img

Thiếu tướng Igor Konashenkov - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga (ảnh: RT)

Hôm 3.3, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga – thiếu tướng Igor Konashenkov – cảnh báo, quân đội Nga sẽ không dành quy chế tù binh chiến tranh cho bất cứ lính đánh thuê nước ngoài nào tới trợ giúp Ukraine.

“Không một lính đánh thuê nào do phương Tây đưa đến Ukraine được hưởng quy chế tù binh chiến tranh theo nguyên tắc nhân đạo quốc tế”, ông Igor Konashenkov nói.

Ông Konashenkov nhấn mạnh, lính đánh thuê ở Ukraine sẽ bị Nga xử lý theo quy định của luật hình sự.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, lính đánh thuê được trang bị vũ khí do phương Tây cung cấp đã xuất hiện ở Ukraine và tấn công các đoàn xe quân sự, máy bay Nga.

“Họ có thể bị truy tố và đưa ra xét xử theo luật hình sự. Chúng tôi cảnh báo tất cả công dân nước ngoài có kế hoạch tới hỗ trợ Ukraine hãy suy nghĩ kỹ hàng chục lần trước khi lên đường”, ông Konashenkov nói.

Trước đó, trong một tuyên bố trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết có hơn 16.000 quân tình nguyện nước ngoài đến Ukraine để hỗ trợ giao tranh với Nga. Ông Zelensky lưu ý, số quân này chỉ là “đợt đầu”.

Cùng ngày 3.3, Giám đốc Cơ quan Tình báo Nước ngoài (SVR) Sergey Naryshkin – người được xem là “trùm của các điệp viên Nga” – cũng đưa ra những bình luận đầu tiên về chiến dịch quân sự ở Ukraine.

“Đơn giản là chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Cách duy nhất để đảm bảo an ninh của chúng ta là phi quân sự hóa Ukraine. Chính quyền Ukraine hiện tại được tạo ra chỉ để nhắm vào Nga”, ông Naryshkin nói.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem