Nga có thứ khiến các tướng NATO "toát mồ hôi hột"

Tuấn Anh (Theo 19fortyfive) Thứ hai, ngày 22/08/2022 14:05 PM (GMT+7)
Nga có kho vũ khí hạt nhân chiến thuật đáng gờm khiến các nhà lãnh đạo cấp cao của quân đội NATO lo lắng, chuyên gia Wesley Culp viết về điều này trong một bài báo cho 19Fortyfive.
Bình luận 0
Nga có thứ khiến các tướng NATO "toát mồ hôi hột" - Ảnh 1.

Nga có kho vũ khí chiến thuật khiến NATO lo sợ. Ảnh Express

Gần 2.000 vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga khiến các tướng NATO phải toát mồ hôi, chuyên gia Wesley Culp nhận định.

Nga có rất nhiều vũ khí hạt nhân chiến thuật - và NATO sẽ gặp khó khăn trong việc đối phó với chúng trong một cuộc chiến có thể xảy ra. Vậy NATO nên nghĩ thế nào về những loại vũ khí như vậy? Chúng có phải là một mối đe dọa nghiêm trọng không?

Là chủ sở hữu của kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, cả về chiến lược và chiến thuật, câu hỏi về việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga có thể hiểu là một vấn đề tiềm ẩn mối quan tâm ở các nước phương Tây. Trong khi Nga không cho thấy dấu hiệu về ý định sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình trên chiến trường Ukraine kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga vẫn hoạt động và là một vấn đề đáng lo ngại.

Kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trông như thế nào?, 19Fortyfive đặt câu hỏi.

Với mục đích của phân tích này, ông Culp cho rằng, thuật ngữ "vũ khí hạt nhân chiến thuật" hoặc "vũ khí hạt nhân không chiến lược" được định nghĩa là một loại vũ khí hạt nhân có tầm bắn dưới 500 km đối với vũ khí trên mặt đất và 600 km đối với đường không và trên biển. Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga được thiết kế để sử dụng trên chiến trường, thay vì sử dụng xuyên lục địa.

Kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga được chia thành các Lực lượng Hàng không Vũ trụ, Hải quân và Lực lượng Mặt đất. Theo Bản tin của Sổ tay về Hạt nhân năm 2022 của Nhà khoa học Nguyên tử, Nga sở hữu ước tính 1.912 vũ khí hạt nhân không chiến và phòng thủ (bao gồm cả đầu đạn được sử dụng trong phòng không, tên lửa và phòng thủ bờ biển) tính đến tháng 3 năm 2022.

Hải quân Nga chiếm thị phần lớn nhất trong số vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình (hơn 900 đầu đạn ngư lôi và tên lửa hành trình), trong khi Lực lượng Hàng không vũ trụ của Nga đứng ở vị trí thứ hai với khoảng 500 vũ khí phóng từ trên không được phân bổ cho lực lượng này gồm các vị trí của máy bay ném bom và máy bay cường kích của Nga như Tu-22M3, Su-24, Su-34, cũng như máy bay đánh chặn Su-31K.

Cuối cùng, các lực lượng mặt đất của Nga ước tính sở hữu khoảng 90 vũ khí hạt nhân chiến thuật, sẽ được cung cấp bởi các tên lửa phóng từ các hệ thống như tên lửa đạn đạo Iskander và bệ phóng tên lửa hành trình 9M729.

Nga nhiều lần nhấn mạnh Nga không có ý định gây hấn với bất kỳ quốc gia nào. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng phương Tây đang hướng tới mục tiêu đối đầu và mở rộng sang không gian hậu Xô Viết bằng cách đưa các quốc gia mới vào Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Theo Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, việc NATO mở rộng hơn nữa sẽ không mang lại an ninh lớn hơn cho cả hai bên, vì khối quân sự này đang có những hành vi gây hấn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem