Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Dmitry Peskov – người phát ngôn Điện Kremlin (ảnh: TASS)
“Đàm phán vẫn sẽ tiếp tục”, Dmitry Peskov – người phát ngôn Điện Kremlin – nói trong cuộc họp báo ở Moscow.
“Phái đoàn của chúng tôi đang nỗ lực rất nhiều và thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán hơn là phía bên kia”, ông Dmitry Peskov nói.
Theo ông Dmitry Peskov, mục tiêu của vòng đàm phán thứ 4 là xây dựng một bản thỏa thuận hòa bình giữa các bên. Nếu điều này được thực hiện, hòa bình có thể lập lại ở Ukraine.
“Ký kết thỏa thuận, đàm phán làm sáng tỏ tất cả các vấn đề và tuân thủ là cách rất nhanh giúp chấm dứt những gì đang xảy ra ở Ukraine”, ông Peskov nói.
Theo ông Peskov, trong vòng đàm phán thứ 4, Nga đã đưa ra những điều kiện “cực kỳ rõ ràng và hấp dẫn đối với các nhà đàm phán Ukraine”.
Khi được yêu cầu đưa ra bình luận về thông tin của Financial Times rằng Ukraine và Nga đã xây dựng được một bản thỏa thuận hòa bình với 15 điểm, ông Peskov cho biết: “Có một số nội dung là đúng nhưng nhìn chung thì nó không chính xác cho lắm”.
“Chúng tôi sẽ thông báo về tiến độ đàm phán nếu có thông tin”, ông Peskov nói.
Trong một phát biểu đăng trên Telegram hôm 17.3, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, cuộc đàm phán với Nga vẫn đang diễn ra.
“Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục. Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng: Chấm dứt chiến dịch quân sự, bảo đảm an ninh, chủ quyền, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ”, ông Zelensky nói.
Theo một số chuyên gia, điều kiện “khôi phục toàn vẹn lãnh thổ” của ông Zelensky rất khó có thể được phía Nga chấp nhận. Trước đó, Nga đã nhiều lần nhấn mạnh một trong những điều kiện để chấm dứt chiến dịch quân sự là Kiev phải công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga và sự độc lập của 2 tỉnh ly khai Donbass.
Giao tranh ở Ukraine vẫn diễn ra căng thẳng trong ngày 17.3 (ảnh: CNN)
Phát biểu trên truyền hình, Oleksiy Arestovych – cố vấn thân cận của Tổng thống Ukraine – cho biết, nước này sẽ không chấp nhận thỏa hiệp về chủ quyền.
“Quan điểm của chúng tôi là nhất quán. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ lợi ích quốc gia”, ông Oleksiy Arestovych nói.
Về vấn đề lãnh thổ của Ukraine, hôm 17.3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, chiến dịch quân sự của nước này không nhằm mục đích chiếm đoạt hay hủy hoại Ukraine.
“Chiến dịch quân sự của Nga không nhằm vào dân thường, không theo đuổi mục đích chiếm đoạt lãnh thổ, không hủy hoại vị thế quốc gia, không lật đổ tổng thống đương nhiệm của Ukraine”, bà Maria Zakharova nhấn mạnh.