Nga nổ tung 5 hệ thống phòng không của Ukraine trong 24h nhờ sát thủ trên không nhỏ nhưng có võ này

Minh Nhật (theo Bulgarian Military) Thứ sáu, ngày 28/04/2023 16:14 PM (GMT+7)
Nga tuyên bố, Ukraine đã mất 5 hệ thống phòng không chỉ trong 24 giờ qua. Tất cả các hệ thống này đều ở khu vực Kherson.
Bình luận 0
Nga nổ tung 5 hệ thống phòng không của Ukraine trong 24h nhờ sát thủ trên không nhỏ nhưng có võ này - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ video cho thấy UAV Nga tấn công và hủy diệt hệ thống phòng không S-300 của Ukraine. Ảnh Twitter.

Trung tướng Igor Konashenkov, Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/4 thông báo rằng 5 hệ thống phòng không của Ukraine ở Kherson đều bị phá hủy bằng máy bay không người lái ZALA Lancet.

Theo Bulgarian Military, quân Nga đã tập kích, phá hủy 4 hệ thống phòng không S-300 và một tổ hợp pháo phòng không tự hành Gepard do Đức sản xuất của Ukraine. Ngoài ra cuộc tập kích còn tiêu diệt, hai xe cơ giới và hai lựu pháo D-30 của quân đội Ukraine ở Kherson.

Truyền thông Nga đã công bố video cho thấy các bệ phóng S-300 của Ukraine đã bị UAV ZALA Lancet tấn công khi đỗ trên bãi đất trống hoặc đang di chuyển.

Video hệ thống phòng không S-300 của Ukraine ở Kherson nổ tung sau khi trúng đòn tấn công của UAV Lancet của Nga. Nguồn Bulgarian Military.

Lancet được mệnh danh là "sát thủ trên không" của quân đội Nga và được cho là máy bay không người lái thành công nhất của Nga kể từ đầu cuộc chiến đến nay. Lancet do hãng ZALA Aero thuộc tập đoàn Kalashnikov sản xuất, có tầm hoạt động khoảng 40km và chuyên thực hiện nhiệm vụ trinh sát hoặc tập kích. Nó có thể mang theo đầu đạn nổ mạnh hoặc phân mảnh với trọng lượng tối đa chỉ 3kg. UAV "nhỏ nhưng có võ" này sẽ lượn vòng trên bầu trời để tìm kiếm mục tiêu, sau đó lao vào phá hủy nó.

Nga đã bắt đầu sử dụng loại UAV Lancet ở giai đoạn muộn hơn trong cuộc chiến - vào cuối năm 2022, nhưng UAV này đã hạ hàng chục tổ hợp vũ khí của quân đội Ukraine.

Hàng loạt video ghi lại cảnh máy bay không người lái này của Nga tấn công thành công các hệ thống vũ khí khác nhau – pháo tự hành, pháo kéo, xe bọc thép hạng nặng hoặc hệ thống tên lửa phòng không - của Ukraine đã xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng.

Các cuộc tấn công của UAV Lancet trong 24 giờ qua đặt ra một số câu hỏi. Đầu tiên: Người Nga đã sử dụng mô hình Lancet nào? Nếu là phiên bản Lancet cơ bản, nó gần như không thể bắn trúng S-300 của Ukraine vì các hệ thống này được đặt ở xa tiền tuyến.

Nhưng nếu phiên bản Lancet cơ bản bắn trúng 4 tổ hợp S-300 của Ukraine, thì có lẽ người Ukraine đã triển khai các hệ thống phòng không này gần tiền tuyến hơn để cố gắng săn lùng các máy bay chiến đấu Nga một cách nhanh chóng hơn.

Ngoài ra, người Nga có thể đã sử dụng phiên bản mới nhất của Lancet - Lancet-3 - vốn có phạm vi hoạt động lớn hơn nhiều so với 2 phiên bản trước nó.

Cũng có thông tin dường như Nga đang sử dụng UAV Lancet bay cặp với UAV Shahed-136 do Iran sản xuất để phối hợp tấn công hiệu quả hơn.

Theo đó, Nga được cho là đang sử dụng UAV Shahed-136 làm mồi nhử chống lại các hệ thống phòng không Ukraine. Sau khi phòng không Ukraine khai hỏa bắn rơi UAV Shahed-136, loạt máy bay Lancet sẽ xuất hiện ngay sau đó để đánh bồi, theo Bulgarian Military.

Hiện Điện Kremlin chưa công bố chính xác mẫu Lancet nào đã được sử dụng trong các cuộc tấn công cũng như liệu họ có triển khai UAV Shahed-136 bay cặp với Lancet để hủy diệt các mục tiêu của đối phương hay không.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem