Nga 'nổi cơn thịnh nộ' với Đức vì Berlin cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine

Phương Đăng (theo Yenisafak) Chủ nhật, ngày 08/01/2023 06:26 AM (GMT+7)
Đại sứ quán Nga tại Berlin cáo buộc, việc chuyển giao vũ khí sát thương chứng tỏ Đức, phương Tây không quan tâm đến giải pháp hòa bình, theo Yenisafak.
Bình luận 0
Nga 'nổi cơn thịnh nộ' với Đức vì Berlin cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine  - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh IT

Đại sứ quán Nga tại Berlin hôm thứ Sáu 6/1 đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Đức để cung cấp xe bọc thép chở quân và hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.

“Chúng tôi kiên quyết lên án quyết định này và coi đó là một bước tiếp theo hướng tới sự leo thang của cuộc xung đột ở Ukraine", phái đoàn ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.

Moscow tuyên bố, việc chuyển giao vũ khí sát thương hạng nặng cho Ukraine chứng minh rằng Đức và phương Tây không quan tâm đến việc “tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột”.

Đại sứ quán Nga cảnh báo rằng bước này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ giữa Đức và Nga.

Đức và Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine xe bọc thép chở quân Marder, xe tăng chiến đấu Bradley và dàn tên lửa Patriot, theo một thông báo được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Olaf Scholz và Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm 5/1.

Phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Hebestreit cho biết, có tới 40 chiếc Marder sẽ được chuyển giao cho Ukraine trong quý đầu tiên của năm.

Các nước NATO cho đến nay chỉ gửi xe tăng chiến đấu do Liên Xô sản xuất đến Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine đã nhận được các phương tiện phòng không, xe vận tải bọc thép từ các nhà sản xuất phương Tây.

Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck mô tả động thái này là một quyết định đúng đắn.

“Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, chúng tôi ngày càng mở rộng sự hỗ trợ đối với đối tác của mình. Ukraine có quyền tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga và chúng tôi có nghĩa vụ giúp đỡ nước này", ông Habeck nói.

Đức đã cung cấp cho Ukraine vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 2,25 tỷ euro (tương đương 2,38 tỷ USD) kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24/ 2, bao gồm pháo tự hành, xe tăng phòng không Gepard và hệ thống phòng không Iris-T, có thể bảo vệ cả một thành phố.

Kiev cũng đã thúc ép Berlin gửi xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho nước này, nhưng Thủ tướng Scholz cho đến nay vẫn từ chối với lý do không quốc gia NATO nào khác cung cấp loại xe tăng này cho Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem