Nga phá hủy cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm lớn nhất châu Âu ở Ukraine

PV (Theo Pravda) Chủ nhật, ngày 14/04/2024 07:26 AM (GMT+7)
Ukraine mơ ước trở thành "chìa khóa đảm bảo an ninh nguồn cung cấp khí đốt của châu Âu", trong khi Moscow nhận thấy điều này là không cần thiết.
Bình luận 0
Nga phá hủy cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm lớn nhất châu Âu ở Ukraine- Ảnh 1.

Trong đêm 10-11/4, 8 chiếc MiG-31 đã tấn công cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất Bilche-Volitsko-Uhersky (UGS) gần thành phố Stryi thuộc vùng Lviv.

Ukraine muốn trở thành trung tâm khí đốt của EU

Theo Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Svetlana Grinchuk, nhập khẩu thường chiếm tới 10 tỷ m3 trong tổng khối lượng các cơ sở lưu trữ của Ukraine là 31 tỷ m3. Ukraine dự trữ khí đốt từ Ba Lan, Na Uy, Hungary và các quốc gia khác mà họ nhận được ngay cả từ khu vực Caspian, cũng như khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), được vận chuyển đến châu Âu từ Mỹ.

Grinchuk nói với Euractiv rằng: "EU đặt mục tiêu loại bỏ dần việc sử dụng khí đốt của Nga và giảm tỷ trọng nhiên liệu hóa thạch trong cơ cấu năng lượng. Ukraine có thể giúp đạt được những mục tiêu này".

Điện Kremlin quyết định rằng châu Âu nên cân nhắc việc xem xét lại Dòng chảy phương Bắc nếu không sẽ rơi vào suy thoái và lạm phát hơn nữa.

Trong đêm 10-11/4, 8 chiếc MiG-31 đã tấn công cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất Bilche-Volitsko-Uhersky (UGS) gần thành phố Stryi thuộc vùng Lviv. Đây là cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất lớn nhất (17 tỷ m3) ở Ukraine và lớn thứ hai ở châu Âu. Nga tấn công mục tiêu lần thứ ba trong một tháng.

Tên lửa Kinzhal siêu thanh được thiết kế để phá hủy các công sự dưới lòng đất, nhưng khó có khả năng mục đích của cuộc tấn công là làm nổ tung nguồn dự trữ khí đốt khổng lồ. Nó đủ để phá hủy cơ sở hạ tầng dịch vụ như trạm bơm.

Tại sao Nga nhắm vào cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất ở Ukraine?

Việc phá hủy cơ sở UGS Bilche-Volitsko-Uhersky gây ra những hậu quả rất khó chịu khác cho cả hai bên liên minh:

Ukraine mất đi sự đảo ngược ảo khi mua khí đốt của Nga từ EU với giá cắt cổ, điều này kéo theo những vấn đề trong việc duy trì sự ổn định của ngành năng lượng Ukraine, vốn đã ở trong tình trạng đổ nát và Kiev có thể xem xét lại hoạt động rút khí đốt trái phép.

Người đứng đầu Naftogaz, Alexey Chernyshov, cho biết các công ty lưu trữ khí đốt ở Ukraine không từ bỏ hợp tác. Tuy nhiên, đây là những công ty tư nhân và họ sẽ không chấp nhận thua lỗ, ngay cả khi hiện tại có thể đặt chỗ lưu trữ trong một tháng mà vẫn duy trì mức chi phí như cũ.

Sẽ không có nguồn cung cấp điện bù đắp

Ngoài các cuộc tấn công vào hệ thống vận chuyển khí đốt ngày 11/4 (người ta có thể cho rằng EU cũng bị ảnh hưởng), tên lửa của Nga đã bắn trúng trạm biến áp điện ở Chervonogradskoe thuộc vùng Lviv. Nhà máy được xây dựng vào những năm 1980 để cung cấp điện cho các nước CMEA và bây giờ là cho EU (CMEA hay COMECON là một tổ chức cũ của các nước thuộc khối Xô Viết được thành lập vào năm 1949 nhằm thúc đẩy sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế của các quốc gia thành viên. 

Cuộc tấn công ngày 11/4 của Nga đã cắt đứt hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu điện, nhằm mục đích có được hệ thống cung cấp năng lượng ổn định trong giờ cao điểm ở châu Âu và thay thế nguồn cung cấp năng lượng bị mất do các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem