Nga: Phương Tây thực tế không cần dùng đồng rúp để mua khí đốt

Vương Nam – RT Thứ hai, ngày 04/04/2022 13:40 PM (GMT+7)
Theo Điện Kremlin các đối tác phương Tây không gặp phải khó khăn gì khi Nga yêu cầu thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp. Tuy nhiên, Moscow không thể cung cấp khí đốt cho những đối tác “thiếu tôn trọng” cơ chế thanh toán mới.
Bình luận 0

img

Moscow cho rằng phương Tây không gặp khó khăn và không phải trực tiếp dùng đồng rúp để mua khí đốt Nga (ảnh: RT)

Trả lời cuộc phỏng vấn của RT, Dmitry Peskov – phát ngôn viên Điện Kremlin – cho biết, quyết định buộc một số nước “kém thân thiện” phải mua khí đốt Nga bằng đồng rúp chỉ nhằm đảm bảo các công ty Nga chắc chắn nhận được tiền khi bán khí đốt, bất chấp “làn sóng” trừng phạt từ phương Tây.

“Trong bối cảnh sự mất lòng tin ngày càng tăng đối với đồng USD và euro, Tổng thống Putin đã đưa ra ý tưởng mới nhằm đề phòng rủi ro. Chúng tôi yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp cho những mặt hàng quan trọng nhất. Trước hết là khí đốt”, ông Peskov nói và lưu ý rằng Nga không muốn gây khó dễ cho bất cứ đối tác nào.

“Chúng tôi không muốn gây khó khăn cho khách hàng. Nga luôn là nhà cung cấp đáng tin cậy và coi trọng danh tiếng. Chúng tôi không muốn làm bất cứ điều gì để bị coi là mất uy tín”, ông Dmitry Peskov nói.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, việc yêu cầu phương Tây thanh toán khí đốt bằng đồng rúp là cần thiết sau khi những lệnh trừng phạt gần đây đã khiến Nga mất niềm tin vào đồng USD và euro.

Hôm 31.3, Nga thông báo rằng những nước “không thân thiện” có thể tạo các tài khoản tại ngân hàng Gazprombank (GPB) để thanh toán cho các hợp đồng mua khí đốt. Tài khoản lập mới bao gồm 2 loại: Tài khoản ngoại tệ và tài khoản rúp.

Sau khi ngoại tệ được chuyển vào tài khoản thứ nhất, GPB sẽ đổi số tiền sang đồng rúp và chuyển vào tài khoản rúp. Cuối cùng, tiền từ tài khoản rúp được sử dụng để mua khí đốt.

Ông Peskov cho rằng, cơ chế thanh toán mới do Nga đặt ra rất đơn giản, dễ hiểu và nhanh chóng.

“Đây là quy định mới. Chúng cần được tuân thủ. Tuy nhiên, tôi phải nhấn mạnh rằng, trên thực tế, việc thanh toán tiền mua khí đốt Nga của các đối tác phương Tây không hề thay đổi. Họ vẫn thanh toán bằng đồng USD hoặc euro như trước đây. Hợp đồng đã nêu rõ loại tiền tệ được sử dụng, nhưng đồng thời, khoản thanh toán cuối cùng sẽ đến tay Gazprom bằng đồng rúp”, ông Peskov giải thích. 

Theo ông Peskov, phương Tây có thể nên sớm làm quen với cách thanh toán mới (qua Gazprombank) bởi khí đốt sẽ sớm không còn là mặt hàng duy nhất mà Nga buộc họ phải mua bằng đồng rúp.

“Trong tương lai, cơ chế thanh toán mới cũng sẽ được áp dụng thêm cho một số hàng hóa. Cơ chế này sẽ ngày càng mở rộng hơn trong quan hệ thương mại giữa Nga với phương Tây”, ông Peskov nói thêm.

Janis Kluge – chuyên gia tại Quỹ Khoa học và Chính trị Đức – cho rằng, Nga sẽ thu được số tiền bán khí đốt kỷ lục trong năm nay, bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Lý do lớn nhất là giá nhiên liệu trên thị trường thế giới đang ngày càng tăng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem