Nga thừa nhận về số phận hệ thống trung chuyển khí đốt qua Ukraine

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ năm, ngày 14/07/2022 21:12 PM (GMT+7)
Quá trình vận chuyển khí tự nhiên qua hệ thống truyền tải khí của Ukraine (GTS) có thể tiếp tục sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào năm 2024.
Bình luận 0
Nga thừa nhận về hệ thống trung chuyển khí đốt của Ukraine  - Ảnh 1.

Vì mục đích này, nhu cầu về khí đốt của Nga ở châu Âu vẫn nên được duy trì, trong khi GTS nên duy trì trong tình trạng hoạt động, Giám đốc Cục Hợp tác kinh tế của Bộ Ngoại giao Nga Dmitry Birichevsky nói với RIA Novosti.

Quan chức này cho biết Liên minh châu Âu có ý định từ chối hoàn toàn nguồn cung cấp nhiên liệu của Nga. Điều này cho thấy rằng hệ thống vận chuyển của Ukraine cũng sẽ không còn được yêu cầu nữa. Ngoài cái giá mà người tiêu dùng châu Âu sẽ phải trả, Kiev sẽ mất doanh thu vận tải.

Theo Birichevsky, Nga đang hoàn thành mọi nghĩa vụ theo hợp đồng. Lượng nhiên liệu cung cấp qua Ukraine hiện bị hạn chế bởi Naftogaz đã từ chối vận chuyển qua trạm đo khí đốt Sohranivka.

Việc châu Âu muốn từ chối nhiên liệu Nga có liên quan đến việc triển khai quân đội Nga ở Ukraine. Đồng thời, các chính trị gia châu Âu lo ngại rằng Moscow có thể độc lập cắt nguồn cung cấp để ảnh hưởng đến lập trường của họ trong vấn đề Ukraine.

Hiện tại, Nga cung cấp nhiên liệu cho châu Âu theo ba tuyến đường. Trong khi đó, Dòng chảy phương Bắc đã bị tạm ngừng để bảo trì cho đến ngày 21/7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem