Ngành mía đường lại “dậy sóng” vì hàng nhập

Thứ ba, ngày 26/11/2013 07:05 AM (GMT+7)
Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), hàng triệu nông dân trồng mía và khoảng 40 nhà máy đường trong nước sẽ rơi vào cảnh khó khăn nếu Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) được phép nhập khẩu đường từ Lào về Việt Nam...
Bình luận 0
VSSA khẳng định như vậy sau khi HAGL có kiến nghị xin phép nhập khẩu 30.000 tấn đường sản xuất tại tỉnh Át- ta-pư (Lào) về nước để tinh luyện rồi tái xuất. Cụ thể, số đường này được HAGL Đoàn Nguyên Đức bán lại cho Công ty CP Đường Biên Hòa (BHS) tinh luyện rồi tái xuất sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch.

Nông dân “chết” trước?

Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch VSSA cho biết, hàng triệu nông dân trồng mía trên khắp cả nước sẽ là người chịu ảnh hưởng đầu tiên và nặng nề nhất nếu kế hoạch trên của HAGL được các cơ quan chức năng thông qua. Ông Long phân tích, do Chính phủ Lào có nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào ngành mía đường tại đất nước này, do đó, giá thành mía, đường HAGL sản xuất tại Lào rất thấp, chỉ bằng 30% so với giá mía, đường trong nước.

Giá thu mía trong nước có thể giảm mạnh nếu HAGL được chấp thuận nhập khẩu đường từ Lào về Việt Nam.
Giá thu mía trong nước có thể giảm mạnh nếu HAGL được chấp thuận nhập khẩu đường từ Lào về Việt Nam.

Cụ thể, tại Lào, HAGL thu mua mía với giá khoảng 296.000 đồng/tấn, đường chưa qua tinh luyện có giá khoảng 4,32 triệu đồng/tấn. Trong khi đó, tại Việt Nam, các nhà máy đường thu mua mía nguyên liệu của nông dân từ 950.000 - 1,2 triệu đồng/tấn, chiếm hơn 70% giá thành của 1 tấn đường.

Hơn nữa, dự kiến niên vụ mía đường 2013-2014 Việt Nam sẽ thừa khoảng 600.000 tấn đường, chưa kể 400.000 - 500.000 tấn đường nhập lậu từ Thái Lan, tạo sức ép rất lớn cho tiêu thụ đường trong nước. Do đó, việc HAGL và BHS hợp tác đưa 30.000 tấn đường giá rẻ từ Lào về Việt Nam sẽ buộc các nhà máy đường trong nước phải hạ giá mua mía của nông dân để cạnh tranh. Từ đó sẽ dẫn đến tình trạng nông dân thua lỗ, bỏ cây mía...

Ông Đỗ Thanh Liêm - Phó Chủ tịch VSSA kiêm Tổng Giám đốc Nhà máy Đường Khánh Hòa cũng chia sẻ, hiện việc xuất khẩu tiểu ngạch qua cửa khẩu phụ Bản Vược (Nghệ An) là lối thoát duy nhất để giải quyết tình trạng dư thừa đường trong nước. Trong khi các cơ quan chức năng không thể ngăn chặn tình trạng đường lậu càng khiến các nhà máy đường chật vật hơn để tồn tại.

Sẽ đấu tranh tới cùng

Trong buổi họp bất thường cuối tuần qua, VSSA khẳng định, đơn vị này sẽ đấu tranh tới cùng nhằm đảm bảo quyền lợi người trồng mía, công nhân nhà máy cũng như các doanh nghiệp mía đường trong nước. Theo đó, VSSA đề nghị nếu Bộ Công Thương cho phép HAGL đưa đường từ Lào về Việt Nam thì nên đưa lượng đường này vào quota nhập khẩu theo cam kết với WTO của năm 2014, tức khoảng 80.000 tấn.

Theo tìm hiểu của phóng viên NTNN, ngày 13.11, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị không chấp thuận đề xuất của Bộ Công Thương theo đề nghị của HAGL và BHS về việc nhập khẩu đường sản xuất tại Lào để chế biến rồi xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu phụ, lối mở.

Mặc dù thừa nhận rằng ngành mía đường có phát triển chậm trong 20 năm qua, tuy nhiên, theo cam kết với WTO, đến năm 2015 thuế suất của khu vực ASEAN mới xóa bỏ, Việt Nam còn có thêm thời gian tới năm 2018 do cơ chế ưu đãi cho các nước đang phát triển. Hơn nữa, VSSA cho rằng, đường do HAGL đầu tư sản xuất tại Lào có giá thành và chất lượng đủ điều kiện để xuất đi châu Âu theo ưu đãi thuế quan nhập khẩu EBA của các nước Cộng đồng chung châu Âu dành cho Lào. Do đó, HAGL tại Lào nên khai thác kênh tiêu thụ này tốt hơn là chuyển đường về Việt Nam.

“Sắp tới chúng tôi sẽ trực tiếp làm việc với HAGL cũng như BHS nhằm phân tích, thuyết phục mong họ rút lại việc này. Đồng thời sẽ kiến nghị tới các cơ quan chức năng xem xét nhằm cứu vớt ngành mía đường trong nước trước khi quá muộn” - ông Long cho biết thêm.
Khải Huyền (Khải Huyền)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem