Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Anh Nguyễn Viết Tiến (36 tuổi), trú ở xóm Nho Phong, xã Thanh Nho cho biết, chiều 7/11, nhóm của anh vừa săn được 1 tổ ong lớn.
Tổ ong này nặng hơn 20 kg, gồm 10 tầng, cao khoảng 0,7m, tầng giữa lớn nhất với đường kính khoảng 0,9m và nhỏ dần về 2 đầu, các tầng đang còn nguyên nhộng. Đây là tổ của loài ong căn la hay còn gọi là ong bầu trời. Ong này nhỏ hơn ong đất; nọc độc hơn ong vò vẽ.
Theo anh Tiến, do tổ ong “khủng” lại đóng ở trên cây cao khoảng 20 mét, nên việc lấy tổ rất khó khăn và người lấy phải hết sức cẩn thận. Lấy được tổ ong này đã khó, đưa được về nhà nguyên vẹn càng khó hơn, ôm không xuể, người thợ phải cột dây mang sau lưng để đưa về nhà.
Sau khi đưa được tổ ong về nhà, đêm 7/11, nhóm thợ đã tách rời các tầng và dùng đèn khò đốt trên bề mặt các tầng cho cháy sém để gỡ nhộng. Từ tổ ong đã lấy được 12 kg nhộng với chất lượng tốt. Số nhộng này được đóng vào các hộp nhựa, cho vào tủ lạnh cấp đông để bán cho khách.
“Loại nhộng ong này hiện đang được nhập sỉ với giá 270.000 đồng/kg, bán lẻ thì giá cao hơn” – anh Tiến chia sẻ.
Được biết, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương là địa phương có nhiều người làm nghề nuôi ong, săn ong mật, săn ong lấy tổ. Họ đi theo nhóm, mỗi nhóm từ 2 - 3 người để hỗ trợ lẫn nhau.
Người đi săn ong lấy tổ thường săn tổ các loài ong vò vẽ, ong đất, ong căn la… Với ong căn la, săn được tổ trọng lượng trên 20 kg là rất hiếm.