Nghệ An: Kết nối tiêu thụ hơn 5.000 tấn gừng cho nông dân huyện Kỳ Sơn

Cảnh Thắng Thứ tư, ngày 23/03/2022 07:11 AM (GMT+7)
Đến thời điểm này, Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn và các ngành chức năng đã hỗ trợ, kết nối tiêu thụ hơn 5.000 tấn gừng tươi trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đang bước vào mùa thu hoạch chính vụ nhưng gặp nhiều khó khăn về đầu ra.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, ông Phan Văn Mạnh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết: "Cây gừng là đặc sản huyện miền núi Kỳ Sơn, sản phẩm này được huyện đăng ký và được chứng nhận Chỉ dẫn địa lý từ năm 2019. Gừng Kỳ Sơn có nhiều đặc tính như trữ lượng tinh dầu trong gừng cao nên các thương lái và các doanh nghiệp rất ưa chuộng.

Nghệ An: Đã kết nối tiêu thụ hơn 5.000 tấn gừng cho người nông dân huyện Kỳ Sơn   - Ảnh 1.

Gừng Kỳ Sơn dù được mùa nhưng mất giá, lại không có đầu ra. Ảnh: HND

"Đến thời điểm nay, gừng Kỳ Sơn đang đến mua thu hoạch chính vụ. Tuy nhiên, hiện nay nhiều loại nông sản chứ không riêng củ gừng xuất khẩu qua Trung Quốc bị gián đoạn. Do đó việc nhưng thương lái đến đặt vấn đề thu mua bị giảm nhiều hơn so với năm trước. Điều đó cũng khiến giá gừng xuống thấp", ông Mạnh cho biết thêm.

Cũng theo ông Mạnh, năm nay giá gừng giảm sâu, nếu như thời điểm cuối tháng 3 năm ngoái gừng có giá từ 25.000 - 27.000 đồng/kg, có thời điểm gừng được giá lên đến 40.000 đồng/kg cũng không có mà bán. Nhưng năm nay, giá gừng chỉ còn 5.000 đồng/kg. Giá thấp như vậy mà vẫn không có thương lái vào thu mua, khiến cho người nông dân khốn khó nhiều đường.

Nghệ An: Đã kết nối tiêu thụ hơn 5.000 tấn gừng cho người nông dân huyện Kỳ Sơn   - Ảnh 2.

Hội Nông dân thị xã Cửa Lò hỗ trợ giúp đỡ bà con Nông dân huyện Kỳ Sơn tiêu thụ gừng. Ảnh: HND

"Đầu tháng 3 vừa qua, sản lượng gừng của Kỳ Sơn đã thu hoạch có khoảng 5.400 tấn, đến thời điểm này số gừng trong dân còn lại rất nhiều, khoảng 4.500- 5.000 tấn. Gừng là nguồn thu nhập đáng kể đối với đồng bào các dân tộc huyện miền núi biên giới Kỳ Sơn, nhưng năm nay giá gừng rẻ quá và không tiêu thụ được đã ảnh hưởng đến đời sống của bà con nông dân nơi đây"- ông Mạnh cho hay.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt về vấn đề trên, ông Cao Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An cho biết, những ngày gần đây, Sở Công thương đã khảo sát tình hình thực tế cho thấy lượng gừng đang tồn đọng quá nhiều trong dân. Trong khi giá cả xuống rất thấp, cho nên Sở cũng đã vào cuộc kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ gừng cho bà con nông dân huyện Kỳ Sơn.

Theo ông Cao Minh Tú, Sở Công thương Nghệ An tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc tạo điều kiện thuận lợi trong khâu lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người nông dân tại thị trường trong nước. Nhưng sản phẩm nông sản ở địa phương nhiều, lại gặp khó tiêu thụ trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến vẫn phức tạp. Sở Công thương đã rà soát các nhu cầu hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản cho bà con nông dân.

Được biết, tại địa bàn huyện Kỳ Sơn, hoạt động thu hoạch sản phẩm gừng chuẩn bị vào chính vụ với sản lượng trên 5.000 tấn, có nguy cơ gặp khó khăn trong tiêu thụ. Trên cơ sở đó, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi Sở Công thương các tỉnh, thành phố cả nước để kêu gọi hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Đặc biệt, trong văn bản nhấn mạnh, ngoài tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân có hành động thiết thực tham gia kết nối, ưu tiên tiêu thụ sản phẩm. UBND huyện Kỳ Sơn và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phối hợp chặt chẽ các hệ thống phân phối như Vincomerce, Lotte, MM Mega Market, BigC, Sunmart, Bibi Green,... nhằm tháo gỡ, tìm đầu ra bền vững cho sản phẩm gừng Kỳ Sơn.

Nghệ An: Đã kết nối tiêu thụ hơn 5.000 tấn gừng cho người nông dân huyện Kỳ Sơn   - Ảnh 3.

Gừng Kỳ Sơn có nhiều đặc tính như trữ lượng tinh dầu trong gừng cao nên các thương lái và các doanh nghiệp rất ưa chuộng. HND

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết: "Sau khi nhận được thông tin sản phẩm nông sản gừng của bà con nông dân huyện Kỳ Sơn đến vụ thu hoạch chính nhưng giá giảm, không có thương lái đến thu mua. Hội Nông dân tỉnh đã chủ động phát động các Hội Nông dân các cấp, các Hội viên Hội Nông dân trong tỉnh giúp đỡ bà con nông dân huyện Kỳ Sơn tiêu thụ gừng.

"Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng chục Hội Nông dân các huyện đã triển khai, kế hoạch giúp đỡ nông dân huyện Kỳ Sơn. Tính đến thời điểm này, các cấp Hội đã tiêu thụ hơn 40 tấn gừng. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục kêu gọi các cấp hội hỗ trợ tiêu thụ gừng, bởi hiện vẫn còn hàng trăm tấn gừng vẫn chưa tiêu thụ được. Hiện đã có nhiều các cấp Hội Nông dân đăng ký số lượng gừng, và chúng tối sẽ bố trí phương tiện để vận chuyển cho các cấp hội.", ông Tùng cho biết thêm.

Ngày 15/11/2019, sản phẩm gừng Kỳ Sơn được Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 5587/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý số 00077. Diện tích quy hoạch gừng của huyện Kỳ Sơn là 450ha, nhưng đến nay người dân đã nhân rộng diện tích lên tới 850ha. Khiến cung vượt cầu dẫn tình trạng tiêu thụ gừng gặp khó khăn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem