Nghề "rung đùi", ngồi một chỗ kiếm cả chục triệu/ngày nhờ cắm hoa lan ngày Tết

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 20/01/2024 06:00 AM (GMT+7)
Theo nhiều thợ lành nghề, cả năm họ chỉ trông chờ vào dịp cận Tết để đi cắm hoa lan, có người kiếm hàng chục triệu đồng/ngày từ công việc thời vụ này.
Bình luận 0

"Rung đùi", ngồi một chỗ kiếm cả trăm triệu/tháng dịp cận Tết

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Vào dịp này thị trường hoa tươi ở Hà Nội đang rất nhộn nhịp, bắt đầu sôi động. Cũng như mọi năm hoa lan luôn hút khách, nhiều địa điểm dựng rạp rộng hàng trăm m2 để trưng bày đủ loại hoa lan phục vụ người tiêu dùng. Tuy nhiên lượng khách lựa chọn loại hoa đắt tiền chơi Tết chưa nhiều, những ngày cận Tết thì lượng người mua sẽ đông hơn rất nhiều.

Nghề "rung đùi", ngồi một chỗ kiếm cả chục triệu/ngày nhờ cắm hoa lan ngày Tết- Ảnh 1.

Nhiều người tất bật cắm hoa lan bán dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Gia Khiêm

Tuy nhiên, để kịp tiến độ, các nhóm thợ giờ đây không chỉ cắm hoa lan ở cửa hàng bán hoa mà còn kéo nhau ra tận các rạp để cắm ngay tại chỗ, cắm ngày không đủ họ còn phải cắm xuyên đêm. Bởi, nếu không sắp tới sẽ cắm không kịp để bán cho khách.

Ngồi cặm cụi cắm từng cành lan vào chậu ở đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội), anh Trương Văn Hoàng (35 tuổi, quê Hưng Yên) cho biết, đã làm công việc thời vụ này được khoảng hơn 10 năm nay. Cũng chính từ việc có thâm niên trong nghề nên nhiều năm nay anh Hoàng được chủ gian hàng thuê cắm. Anh bảo "cả năm chỉ trông chờ tháng Tết".

Nghề "rung đùi", ngồi một chỗ kiếm cả chục triệu/ngày nhờ cắm hoa lan ngày Tết- Ảnh 2.

Anh Hoàng có thâm niên hơn 10 năm cắm lan. Đây cũng là tháng anh kiếm hàng trăm triệu đồng từ công việc này. Ảnh: Gia Khiêm

Sở dĩ anh Hoàng nói như vậy bởi công việc làm duy nhất một tháng trong năm nhưng anh kiếm vài trăm triệu đồng. Có ngày anh Hoàng kiếm hàng chục triệu đồng từ cắm hoa lan.

"Mọi tháng bình thường tôi chạy sự kiện nhưng tháng cuối năm tôi nghỉ để tập trung cắm lan. Với tay nghề hiện tại tôi được các chủ lan trả 20.000 đồng/cành. Cứ đếm cành tính tiền thôi. Như hiện tại tôi cắm 400 cành/ngày. Hôm cao điểm tôi cắm 500 cành, thu nhập 10 triệu đồng. Công việc này đòi hỏi sự tinh tế, tỉ mỉ và có tính chất thẩm mỹ cao. Tay tôi cắm nhiều có lúc rách cả da, phải băng tay", anh Hoàng nói.

Nghề "rung đùi", ngồi một chỗ kiếm cả chục triệu/ngày nhờ cắm hoa lan ngày Tết- Ảnh 3.

Khách đến chọn mua hoa lan trên đường Lạc Long Quân, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Cũng theo anh Hoàng, có ngày cao điểm, cửa hàng hoa lan có 70 thợ làm từ cắm hoa, bê chậu… "Riêng tôi chỉ ngồi tập trung cắm hoa thôi còn các công việc phụ khác như bê chậu, chuẩn bị lan do thợ khác bê đến", anh Hoàng nói thêm.

Anh Ngô Văn Nghiệp, giám đốc doanh nghiệp lan ở Hà Nội cho biết, thợ cắm hoa lan không thiếu nhưng thợ giỏi, có tay nghề cao, cắm đẹp thì không dễ. Các doanh nghiệp, cửa hàng hoa phải mời thợ cắm hoa từ nhiều tỉnh thành về để phục vụ công việc dịp cuối năm. Tiền công cho thợ cắm lan có thể trả theo bình, theo cành hoặc giao khoán ngày công tùy từng trường hợp.

Bên trong gian hàng trưng bày của công ty này trước sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), vài chục thợ cắm hoa lan đang làm việc không ngơi tay.

Kiếm 30 triệu đồng/ngày nhờ cắm hoa lan

Đến từ Yên Bái, anh Hán Tiến Dũng (31 tuổi) làm nghề cắm hoa lan đến nay đã được 10 năm. Với kinh nghiệm trong nghề, anh được đánh giá là thợ giỏi, cẩn trọng, tỉ mỉ, có trách nhiệm và đặc biệt là giàu sáng tạo. Những người đồng nghiệp và chủ thuê ưu ái gọi anh với danh xưng "nghệ nhân".

Nghề "rung đùi", ngồi một chỗ kiếm cả chục triệu/ngày nhờ cắm hoa lan ngày Tết- Ảnh 4.

Anh Hán Tiến Dũng (áo xanh) là người cắm chậu lan giá gần 4 tỷ đồng mới xuất hiện trên thị trường hoa Tết 2024 này. Ảnh: Gia Khiêm

Anh Dũng chính là người cắm chậu lan giá gần 4 tỷ đồng mới xuất hiện trên thị trường hoa Tết 2024 này. Anh cho biết anh mất 2 ngày liên tục để hoàn thành chậu hoa lan khổng lồ đó và đó cũng là một trong những "công trình" lớn nhất, mang lại thu nhập cao nhất trong mùa hoa lan năm nay cho anh.

Tay nghề của anh Dũng hiện tại được các chủ lan trả 20.000 đồng/cành. Khi cắm chậu hoa lan khổng lồ, cũng là lúc thu nhập tính theo ngày của anh Dũng xác lập kỷ lục. "Kỷ lục cao nhất là tôi cắm 1.500 cành", anh Dũng nói.

Như vậy, với 1.500 cành hoa được cắm, anh Dũng có ngày thu được tới 30 triệu đồng. Người đàn ông này cho biết thêm, thu nhập của anh từ việc cắm hoa lan dịp cuối năm là khoảng 200 triệu đồng/tháng. Đây là một mức thu nhập đáng mơ ước của nhiều người.

Nghề "rung đùi", ngồi một chỗ kiếm cả chục triệu/ngày nhờ cắm hoa lan ngày Tết- Ảnh 5.

Một chậu lan được chào bán giá 90 triệu đồng. Ảnh: Gia Khiêm

"Nghề này năng khiếu chỉ chiếm một phần thôi, cốt yếu nhất vẫn là trách nhiệm với công việc và tinh thần không ngừng học hỏi. Xu hướng cắm hoa, chơi hoa mỗi năm mỗi khác, người thợ nếu không chịu khó học hỏi sẽ lạc hậu. Làm công việc này không thể rập khuôn, cứng nhắc mà phải luôn đổi mới, sáng tạo, tìm tòi để khoe được vẻ đẹp của hoa lan, phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của khách hàng", anh Dũng chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Minh, một thợ cắm hoa lan khác cho biết, thợ cắm hoa lan cũng phân ra nhiều bậc cao, thấp khác nhau. Cao nhất thì chỉ có những người được ví như "nghệ nhân" giống anh Dũng.

"Như tôi gọi là tay nghề cứng thì kiếm được khoảng 3-5 triệu đồng/ngày. Thấp nhất là những người lao động nhàn rỗi, tranh thủ đi cắm hoa lan kiếm thêm. Những người này thì được trả công khoảng 300 - 500.000 đồng/ngày và nuôi ăn ở. So với công việc khác thì nếu khéo tay, tinh tế việc cắm hoa lan mang lại thu nhập lớn hơn rất nhiều, nhiều người có cái Tết sung túc hơn", anh Minh cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem