Nghi phạm giết người phụ nữ ở khu công nghiệp tại Bắc Ninh có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ hai, ngày 24/04/2023 06:15 AM (GMT+7)
Nghi ngờ người tình làm bùa ngải khiến mình bị đau tim, mất ngủ, Thảo đến tìm chị H. để hỏi chuyện. Hai bên xô xát dẫn đến vụ án mạng đau lòng. Với hành vi này, Thảo có thể bị xử lý thế nào?
Bình luận 0

Giết người tình vì nghi bị làm bùa ngải

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự Lê Văn Thảo (SN 1975, trú ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm giết người phụ nữ ở khu công nghiệp tại Bắc Ninh có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Lê Văn Thảo nói giết người tình vì nghi ngờ bị bỏ bùa. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Thảo khai anh ta và nạn nhân H. (SN 1990, quê tỉnh Yên Bái, công nhân tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn) có quan hệ tình cảm từ năm 2016 dù cả hai đều đã có gia đình.

Từ tháng 12/2022, Thảo thường xuyên bị đau đầu, mất ngủ và đau tim, đặc biệt cứ mỗi lần cãi nhau với chị H. thì Thảo càng bị đau nặng hơn.

Nghi ngờ người tình làm bùa ngải để hại mình, tối 20/4, Thảo hẹn gặp chị H. tại KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, tỉnh Bắc Ninh, để nói chuyện. Khi chị H. phủ nhận việc làm bùa ngải, nghi phạm và nạn nhân đã cãi nhau.

Khi đó, Thảo lấy con dao để trong cốp xe máy đâm nhiều nhát khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Sau 18h truy xét, chiều 21/4, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh bắt giữ Lê Văn Thảo tại KĐT Ecopark, tỉnh Hưng Yên.

Đối mặt khung cao nhất của tội giết người

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của nghi phạm.

Đồng thời thu thập các dấu vết chứng cứ để lại trên hiện trường vụ án để xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân, xác định diễn biến hành vi của nghi phạm làm căn cứ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy lời khai của nghi phạm là đúng, lời khai nhận tội phù hợp với các tình tiết chứng cứ khác của vụ án, chỉ vì mâu thuẫn, ghen tuông, nghi ngờ rằng nạn nhân "bỏ bùa" nên đã sát hại nạn nhân thì đây là hành vi có tính chất côn đồ, vì lý do nhỏ nhặt mà tước đoạt tính mạng của người khác.

Hơn nữa không có căn cứ khoa học để cho thấy bùa ngải có thể gây tổn hại đến sức khỏe của nghi phạm.

Bởi vậy, nếu lời khai của nghi phạm phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác, nghi phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, ông Cường cho biết thêm, thời gian gần đây, những vụ án hình sự sát hại người tình xảy ra ngày càng nhiều, cho thấy đang có sự suy thoái về đạo đức lối sống của một bộ phận giới trẻ.

Chỉ vì ích kỷ, ghen tuông mà nhiều đối tượng sẵn sàng ra tay sát hại người khác. Điều đặc biệt nhiều đối tượng gây án lại đang trong các mối quan hệ tay ba, ngoại tình, quan hệ vụng trộm.

Bởi vậy, ngoài việc xử lý hành vi xâm phạm đến tính mạng của người khác, cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa tội phạm.

Trong đó có giải pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân.

Đặc biệt, cần phải tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ và lên án đối với những hành vi vi phạm hôn nhân một vợ một chồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem