Nghi phạm giết vợ ở Bình Thuận có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ sáu, ngày 11/11/2022 18:39 PM (GMT+7)
Sau hơn một ngày lẩn trốn, Nguyễn Hữu Nghĩa ra đầu thú tại Cần Thơ. Người này được xác định là nghi phạm dùng dao giết vợ. Với hành vi này, luật sư cho biết, nếu bị chứng minh có tội, Nghĩa có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội giết người.
Bình luận 0

Nghi phạm giết vợ ở Bình Thuận ra đầu thú

Chiều 10/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang phối hợp với Công an TP Cần Thơ để di lý Nguyễn Hữu Nghĩa (27 tuổi, ngụ huyện Tuy Phong) về địa phương phục vụ công tác điều tra.

Nghi phạm giết vợ ở Bình Thuận có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Nghĩa được xác dùng dao giết vợ. Ảnh: Công an cung cấp

Nguyễn Hữu Nghĩa được xác định là nghi phạm giết chị Võ Thị Bé (23 tuổi) rồi bỏ trốn, sau đó đầu thú tại Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Khoảng 21h ngày 9/11, chị Bé đi ăn tối về đến nhà, thì bất ngờ bị Nguyễn Hữu Nghĩa dùng dao tấn công.

Thấy chị Bé gục xuống, Nghĩa vứt hung khí lại hiện trường rồi bỏ trốn. Lúc người nhà đến, chị Bé đã tử vong.

Theo chính quyền địa phương, chị Bé và Nghĩa sống như vợ chồng, có 2 con chung. Nhiều tháng trước, 2 người xảy ra mâu thuẫn, nên Nghĩa bỏ đi. Gần đây, Nghĩa quay về nhưng tiếp tục mâu thuẫn với vợ.

Đối mặt khung phạt cao nhất của tội giết người

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang xã hội, đã tước đoạt đi quyền được sống của người khác. Quyền được sống là quyền cao quý nhất của con người.

Cơ quan điều tra sẽ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của người làm chứng và lời khai của nghi phạm, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi và đánh giá hậu quả đã gây ra làm căn cứ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy nạn nhân tử vong là do bị tác động ngoại lực, cơ quan điều tra thu giữ được hung khí gây án, lời khai của nghi phạm phù hợp với dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân, phù hợp với hung khí gây án và hiện trường vụ án, hậu quả nạn nhân đã tử vong, cơ quan chức năng có thể xử lý Nghĩa về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Luật sư Khuyên nêu quan điểm, từ thông tin ban dầu, có thể thấy, hành vi của nghi phạm Nghĩa rất hung hãn, côn đồ, đã tước đoạt tính mạng của vợ mình. Hành vi này đã có dấu hiệu cấu thành tội Giết người quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm.

Với tính chất vụ việc nghiêm trọng, nếu bị chứng minh có tội, khung hình phạt cao nhất Nghĩa có thể đối mặt là 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, vị luật sư cho biết, pháp luật hình sự quy định, giết người là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật.

Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm, thấy được hậu quả chết người nhưng vẫn thực hiện và mong muốn cho hậu quả xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem