Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Truyền thông Nhật Bản đưa tin về nghi phạm sát hại thanh niên người Việt ở Osaka. Nguồn: MBS News
Hôm 7/8 vừa qua, kênh truyền hình MBS News của Nhật Bản đã công bố video ghi lại cảnh nghi phạm Alberto bị cảnh sát Osaka áp giải.
Theo MBS News, nghi phạm Alberto, 26 tuổi mang quốc tịch Cộng hòa Dominica, đã tấn công T.T.A, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam, và đẩy nạn nhân xuống sông Dotonbori ở phường Chuo, Osaka vào tối 2/8.
Kênh truyền hình này còn dẫn lời cảnh sát cho biết, nghi phạm Alberto được cho là đã cố đẩy nạn nhân xuống sông hoặc ném vật gì đó vào nạn nhân khi người này đã rơi xuống sông.
Trước đó, cả hai được cho là đã uống rượu cùng với một số thanh niên khác.
Theo trang TBS News, ngày 4/8, cảnh sát Nhật Bản phát hiện trên người nam thanh niên người Việt có nhiều vết bầm ở đầu và cổ. Nguyên nhân gây tử vong trực tiếp được xác định là do đuối nước.
Hôm 5/8, ba ngày sau khi thanh niên người Việt bị sát hại, cảnh sát địa phương đã bắt giữ nghi phạm Alberto.
Ban đầu, Alberto giữ im lặng về vụ việc và muốn gặp luật sư. Sau đó, nghi phạm này nói rằng không cố ý sát hại nạn nhân, theo trang Yahoo News Japan.
Cảnh sát Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục điều tra vụ việc theo hướng giết người. Alberto là người nhập cư trái phép nên sẽ không được hưởng bất cứ quyền lợi miễn trừ nào hay được dẫn độ về Dominica để xét xử.
Theo Báo Giao Thông, đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cho biết đã làm việc với Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Cơ quan Cảnh sát tỉnh Osaka, đề nghị các cơ quan này chỉ đạo điều tra và đưa hung thủ ra xét xử trước pháp luật.
Tổng lãnh sự quán đã thông báo vụ việc cho người thân của T.T.A tại Việt Nam, động viên gia đình chờ thông tin điều tra chính thức của cảnh sát Nhật, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản trong quá trình điều tra, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.