Nghiên cứu bật mí 'chìa khóa' để đối phó với đại dịch Covid-19

Lê Phương (Business Insider) Thứ ba, ngày 08/02/2022 20:00 PM (GMT+7)
Các nhà khoa học Israel cho biết họ đã tìm thấy sự khác biệt giữa những bệnh nhân có đủ lượng vitamin D và những bệnh nhân thiếu vitamin này khi mắc Covid-19.
Bình luận 0
Nghiên cứu bật mí 'chìa khóa' để đối phó với đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Một tình nguyện viên y tế phân phát các viên vitamin ở Ấn Độ vào tháng 7 năm 2020. Ảnh: Getty

Mới đây, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí nghiên cứu PLOS One cho thấy rằng khoảng 1/2 số người mắc Covid-19 thiếu vitamin D sẽ phát bệnh nặng, trong khi đó chỉ có dưới 10% những người có đủ lượng vitamin trong máu bị Covid-19 nặng.

Chúng ta đều biết vitamin D rất quan trọng đối với sự phát triển của xương, tuy nhiên vai trò của nó trong việc bảo vệ chống lại Covid-19 vẫn còn chưa được làm rõ.

Các tác giả cho biết, nghiên cứu mới kiểm tra nồng độ vitamin D ở những bệnh nhân mắc Covid-19.

Tiến sĩ Amiel Dror, một tác giả nghiên cứu và là bác sĩ tại Trung tâm Y tế Galilee, cho biết về kết quả nghiên cứu: "Kết quả rất đáng chú ý, những bệnh nhân thiếu vitamin D sẽ có khả năng bị nặng hơn".

Các phát hiện được đưa ra từ 253 người thử nghiệm tại Trung tâm Y tế Galilee ở Nahariya, Israel, từ ngày 7/4/2020 đến ngày 4/2/2021 - khoảng thời gian trước khi biến thể Omicron xuất hiện.

Dror cho biết kết quả này cho thấy vitamin D giúp tăng cường hệ thống miễn dịch để đối phó với virus tấn công hệ hô hấp. "Điều này cũng áp dụng với Omicron như đối với các biến thể trước đó", Dror nói.

Nghiên cứu không chứng minh rằng vitamin D hiệu quả hoàn toàn trong việc bảo vệ chống lại Covid-19 và không phải là phương án thay thế vaccine. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh cho biết, vaccine sẽ làm giảm nguy cơ nhập viện do Omicron, đặc biệt là sau khi tiêm nhắc lại.

Hầu hết vitamin D đến từ ánh nắng trực tiếp trên da. Nó cũng được tìm thấy trong các loại thực phẩm như cá, nấm, lòng đỏ trứng cũng như trong các chất bổ sung.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết nồng độ vitamin D hơn 20 nanogram/ml được coi là đủ đối với hầu hết mọi người. Đây là tiêu chuẩn được các nhà nghiên cứu từ Đại học Bar-Ilan và Trung tâm Y tế Galilee sử dụng.

Mặc dù có dữ liệu mới từ các nhà nghiên cứu Israel, chúng ta vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn liệu mức vitamin D thấp có khiến những người bị Covid-19 phát triển bệnh nghiêm trọng hay không. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem