Ngoại trưởng Antony Blinken dự lễ khởi công trụ sở mới Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

V.N Thứ bảy, ngày 15/04/2023 11:30 AM (GMT+7)
Lễ động thổ diễn ra sáng nay 15/4. Công trình xây dựng trụ sở Đại sứ quán Mỹ mới trị giá 1,2 tỉ USD, tại quận Cầu Giấy.
Bình luận 0

Hôm nay, Ngoại trưởng Blinken cùng các quan chức Việt Nam vừa tham dự lễ khởi công Khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Đây là một dấu mốc quan trọng, khởi động công trình xây dựng trụ sở Đại sứ quán mới trị giá 1,2 tỉ Đô la Mỹ tại quận Cầu Giấy, với hợp đồng cho thuê đất 99 năm được công bố trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris tới Hà Nội tháng 8 năm 2021.

Phát biểu tại lễ ký, Ngoại trưởng Blinken cho biết: “Sự kiện này đã được chuẩn bị trong nhiều năm, và đó là đỉnh cao của sự gắn kết tận tâm, và thường là sáng tạo, giữa vô số nhà ngoại giao Mỹ và Việt Nam”.

Vài năm trước khi là Thứ trưởng, ông Blinken đã tới Hà Nội cùng với phía Việt Nam tìm đất cho khuôn viên này.

Ông gọi việc khởi công và xây dựng đại sứ quán mới là “bước tiến quan trọng khác hướng tới việc tăng cường mối quan hệ đối tác sống còn giữa các quốc gia và nhân dân của chúng ta”.

Ông nói: “Năm 1995, Ngoại trưởng Warren Christopher đến Hà Nội để bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Mở đại sứ quán của chúng tôi là một phần quan trọng của nỗ lực đó.

Hồi đó, mọi thứ có vẻ hơi khác ở đại sứ quán Hoa Kỳ. Có ít hơn 30 nhân viên người Mỹ. Và phần lớn công việc của họ được thực hiện bằng một công nghệ thú vị cho phép họ giao tiếp tức thì với đồng nghiệp trên khắp thế giới: Máy fax.

Kể từ đó, một vài điều đã thay đổi. Email đã thay thế fax. Và nhóm nhỏ mở đại sứ quán của chúng tôi đã phát triển bao gồm hơn 600 nhân viên Mỹ và Việt Nam”. 

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: “Trong 27 năm qua, mối quan hệ ràng buộc giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng ngày càng bền chặt...

Hôm nay, chúng ta cũng kỷ niệm 10 năm hợp tác thông qua quan hệ Đối tác Toàn diện. Chúng tôi đã hợp lực về mọi mặt, từ cải thiện sức khỏe cộng đồng, đến mở rộng các cơ hội kinh tế toàn diện, đến đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch.

Chúng tôi đang thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, kết nối, thịnh vượng, an toàn và kiên cường, một khu vực hòa bình và bắt nguồn từ sự tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Và chúng tôi đang tiếp tục làm việc cùng nhau để giải quyết di chứng của chiến tranh ở Việt Nam".


Ngoại trưởng Antony Blinken dự lễ khởi công trụ sở mới Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội - Ảnh 1.

Tham dự lễ động thổ có Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken, Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á Daniel Kritenbrink. Ảnh: ĐSQ Mỹ.

Ngoại trưởng Antony Blinken dự lễ khởi công trụ sở mới Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Blinken phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐSQ Mỹ.

Ngoại trưởng Antony Blinken dự lễ khởi công trụ sở mới Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội - Ảnh 3.

Ngoại trưởng Blinken cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại buổi lễ.

Sẽ mất khoảng 6 năm xây dựng đại sứ quán, trong thời gian đó, dự án sẽ cung cấp việc làm cho khoảng 1.800 lao động, đồng thời đóng góp thêm 350 triệu USD cho nền kinh tế Việt Nam.

Theo thông tin từ lễ ký khi đó, khuôn viên đại sứ quán Mỹ mới có một mặt nằm trên đường Phạm Văn Bạch, có diện tích 39.000m2, vốn đầu tư 1,2 tỷ USD, do hãng EYP Architecture & Enginerring thiết kế.

Khu phức hợp đại sứ quán nằm giữa không gian thành phố nhộn nhịp và công viên Cầu Giấy, phản ánh sự kết hợp giữa các nền văn hóa hai nước, lấy cảm hứng từ sự kết hợp giữa địa hình Việt Nam và kiến trúc đô thị Hà Nội.

Phần đế của tòa nhà sẽ được làm từ đá bazan – một loại đá được tìm thấy ở cả Việt Nam và Hoa Kỳ.

Thiết kế tòa nhà lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long của Việt Nam, và thể hiện các tiếp cận hướng về tương lai, năng động, thích ứng và minh bạch trong chính sách ngoại giao của Mỹ.

Thiết kế cảnh quan của Khu phức hợp lấy cảm hứng từ truyền thống nông nghiệp trồng trọt và sản xuất lúa gạo, như địa hình của đồng bằng sông Mekong và đồng bằng sông Hồng, có sự kết nối với lịch sử vốn có của khu vực mà khu phức hợp tọa lạc.

Trụ sở đại sứ quán mới được kết hợp chặt chẽ các yếu tố về kiến trúc, an toàn và yêu cầu về quy mô để tạo ra một không gian làm việc đảm bảo an ninh, hiện đại và bền vững cho các cơ quan và nhân viên của Chính phủ Mỹ.

Trụ sở mới sẽ là minh chứng cho sự tiên phong về tính bền vững môi trường và khả năng thích ứng với khí hậu. Các trang thiết bị nội thất sẽ đảm bảo yếu tố có lợi cho sức khỏe và tiết kiệm năng lượng thông qua sử dụng các chất liệu bền vững có tỉ lệ thành phần vật liệu tái chế cao, ít phát thải carbon và lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) thấp.

Theo thông tin từ ĐSQ, mục tiêu quan trọng của đội ngũ thiết kế là kết hợp chặt chẽ các yếu tố thiết kế từ cả Mỹ và Việt Nam, bao gồm các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ Hoa Kỳ, Việt Nam và người Mỹ gốc Việt. Thiết kế của ĐSQ sẽ trở thành biểu tượng vững chắc của mối quan hệ quan trọng giữa Mỹ và Việt Nam.

Dưới đây là các hình ảnh từ lễ khởi công có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Ảnh do Đại sứ quán Mỹ công bố.

Ngoại trưởng Antony Blinken dự lễ khởi công trụ sở mới Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội - Ảnh 4.

Lễ khởi công khu phức hợp ĐSQ Hoa Kỳ.

Ngoại trưởng Antony Blinken dự lễ khởi công trụ sở mới Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội - Ảnh 5.

Mô hình ĐSQ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem