Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố đanh thép với phương Tây

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ hai, ngày 11/04/2022 20:39 PM (GMT+7)
Nga sẽ không bao giờ có thái độ phục tùng phương Tây, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết.
Bình luận 0
Ngoại trưởng Nga tuyên bố rắn với phương Tây - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh RT

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov giải thích rằng, hành động quân sự của Nga ở Ukraine nhằm chấm dứt trật tự thế giới do Mỹ thống trị. Washington đã tìm kiếm quyền tối cao bằng cách áp đặt các quy tắc đặc biệt và vi phạm luật pháp quốc tế, ông tuyên bố, trong một cuộc phỏng vấn được truyền hình Nga phát sóng ngày 11/4.

Ông Lavrov nói với kênh tin tức Rossiya 24 rằng: "Hoạt động quân sự đặc biệt của chúng tôi nhằm chấm dứt sự bành trướng không hề nao núng của NATO và nỗ lực không hề nao núng hướng tới sự thống trị hoàn toàn của Mỹ và các đối tượng phương Tây trên trường thế giới".

"Tất nhiên, với lịch sử, với truyền thống của mình, Nga là một trong những quốc gia sẽ không bao giờ chịu phụ thuộc. Chúng tôi chỉ có thể là thành viên của cộng đồng quốc tế về các điều khoản an ninh không thể chia cắt, mà chúng tôi đã thỏa thuận và bị các đồng nghiệp phương Tây phớt lờ", ông Lavrov nói.

"Đây là một sự đảo ngược rất nghiêm trọng ngay cả trong chính sách mà Liên minh châu Âu và phương Tây nói chung dưới sự lãnh đạo của Mỹ ... bắt đầu theo đuổi sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, một chính sách phản ánh sự tức giận, trong một số trường hợp thậm chí là sự điên cuồng", ông Lavrov nói.

Ông nhấn mạnh chính sách này không chỉ được xác định bởi Ukraine, mà bởi thực tế là Ukraine "bắt đầu được làm bàn đạp cho cuộc đàn áp cuối cùng đối với Nga" và sự phục tùng của nước này đối với hệ thống toàn cầu mà phương Tây đang xây dựng.

"Tôi không thấy lý do gì khiến không thể tiếp tục. Mặc dù phía Ukraine lần nào cũng né tránh và có lúc từ chối 180 độ những gì chính mình vừa đề xuất. Nhưng chúng tôi là những người kiên nhẫn và bền bỉ", ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình "Rossiya24".

Ngoại trưởng Lavrov đã chỉ trích người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell vì đã xuất hiện để khuyến khích chiến đấu nhiều hơn ở Ukraine. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU cho biết cuộc xung đột "sẽ chiến thắng trên chiến trường" khi ông tuyên bố thêm viện trợ quân sự cho Kiev vào thứ Bảy tuần trước. Ông Lavrov gọi tuyên bố này là "thái quá".

Các bộ trưởng tin rằng vai trò của EU đã thay đổi trong cuộc khủng hoảng an ninh Ukraine. Trước đây nó không hoạt động như một tổ chức quân sự "chiến đấu tập thể chống lại mối đe dọa được phát minh". Ngoại trưởng Lavrov cho biết sự thay đổi này là kết quả của việc Washington gây áp lực lên các thành viên của khối, khiến khối này xích lại gần hơn với NATO.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem