Ngoại trưởng Vương Nghị: Mỹ đang châm ngòi Chiến tranh lạnh với Trung Quốc

25/05/2020 15:04 GMT+7
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 24/5 chỉ trích các quan chức chính trị Mỹ đang đẩy hai cường quốc vào nguy cơ bùng nổ cuộc Chiến tranh lạnh mới trong bối cảnh thế giới cần sự hợp tác chống dịch Covid-19.
Ngoại trưởng Vương Nghị: Mỹ đang châm ngòi Chiến tranh lạnh với Trung Quốc - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Vương Nghị cáo buộc Mỹ đang châm ngòi Chiến tranh lạnh với Trung Quốc

Trong cuộc phỏng vấn bên lề kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho hay: “Ngoài dịch Covid-19, còn một loại virus nguy hiểm khác đang lan rộng trong giới chính trị Mỹ, tận dụng mọi cơ hội để tấn công và hạ uy tín của Trung Quốc”. Ông Vương nghị tuyên bố một số “lực lượng chính trị” tại Mỹ đang đẩy hai nước đến bờ vực một cuộc chiến tranh lạnh mới.

Vị quan chức Bộ Ngoại giao cũng đồng thời cảnh báo Mỹ đang chống lại những nỗ lực xử lý đại dịch của Bắc Kinh bằng những cáo buộc chịu trách nhiệm đầy vô lý. “Trung Quốc là một nạn nhân như tất cả các quốc gia khác trong đại dịch”, ông Vương Nghị nhấn mạnh, đồng thời ám chỉ Bắc Kinh sẽ cứng rắn đáp trả những “thông tin bịa đặt” như vậy. “Trung Quốc ngày này không còn là Trung Quốc của 100 năm trước”.

Bài phát biểu được công bố vài ngày sau khi Tổng thống Trump đe dọa chấm dứt hoàn toàn quan hệ với Trung Quốc, và rằng “100 thỏa thuận thương mại cũng không bù đắp được những tổn thất của Mỹ trong cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19”.

Hồi đầu tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gây sốc khi cáo buộc: “Tôi nghĩ họ (chính phủ Trung Quốc) đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp nhưng không muốn thừa nhận điều đó...  Ý tôi là họ đã hành động sai. Họ cố gắng che giấu dịch bệnh, họ cố gắng dập tắt những thông tin. Dịch bệnh giống như một ngọn lửa, nhưng họ cố gắng dâp nó đi. Tất nhiên, cuối cùng họ không thể dập lửa”. Còn Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thì nhấn mạnh rằng một lượng bằng chứng đáng kể chỉ ra rằng virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. 

Bên cạnh Mỹ, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang hướng sự chỉ trích đến Trung Quốc như là nguồn phát tán dịch Covid-19 ra toàn cầu. Mới đây nhất, sau khi chính phủ Australia kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc dịch Covid-19, Bắc Kinh đã tỏ thái độ giận dữ và gần như ngay sau đó áp thuế trừng phạt lên tới hơn 80% với yến mạch Úc vì cáo buộc bán phá giá.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục