Ngôi đình cổ bí ẩn thờ hai vị vua Đinh-vua Lê ở Ninh Bình

Vũ Thượng Thứ hai, ngày 22/04/2024 05:57 AM (GMT+7)
Đình làng Yên Thành (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), hiện nay đang thờ hai vị vua Đinh-Lê làm thần hoàng. Đây là hai vị vua được coi là khai quốc công thần, xây dựng vùng đất Hoa Lư thành trung tâm nước Đại Cồ Việt xưa.
Bình luận 0

Hiếm có ngôi đình làng thờ hai vị vua

Dẫn phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN đi tham quan đình làng Yên Thành rộng khoảng 500m2, bà Trần Thị Nhung (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) kể: "Tôi là người trông coi đình làng Yên Thành nhiều năm nay. Nơi đây đang thờ hai vị vua gồm vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành làm thần hoàng".

Clip: Ngôi đình cổ thờ 2 vị vua Đinh-Lê ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

"Xưa kia, đình làng thường là nơi được vua chọn làm nơi thiết triều, bàn bạc việc chính sự. Hậu cung là nơi vua ngự lãm, tiền đường là nơi hai bên quan văn võ chầu", bà Nhung kể.

Ngôi đình cổ bí ẩn thờ hai vị vua Đinh-vua Lê ở Ninh Bình- Ảnh 1.

Cổng vào đình làng Yên Thành được làm tử cột đá, cánh cửa gỗ lim. Ảnh: Vũ Thượng

Theo bà Nhung, đình làng Yên Thành chọn vua Đinh Tiên Hoàng-vua Lê Đại Hành làm thần hoàng bởi đây là hai vị vua được xem là khai quốc công thần, xây dựng vùng đất Hoa Lư thành trung tâm nước Đại Cồ Việt xưa.

Ngôi đình cổ bí ẩn thờ hai vị vua Đinh-vua Lê ở Ninh Bình- Ảnh 2.

Đình làng Yên Thành, nơi tưởng nhớ hai vị vua Đinh-Lê. Ảnh: Vũ Thượng

Vào những ngày lễ, đình làng Yên Thành có rất đông người dân địa phương và khách du lịch về đây thắp hương để tưởng nhớ hai vị vua. Đồng thời, cầu xin hai vua ban mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi...

Ngôi đình cổ có kiến trúc độc đáo

Đình làng Yên Thành, xã Trường Yên (huyện Hoa Lư) nằm tại trung tâm di tích cố đô Hoa Lư, cách đền vua Đinh - vua Lê khoảng 500m. Đây là ngôi đền cổ có tuổi đời hàng trăm với lối kiến trúc độc đáo, hiếm có đình làng nào lại chọn cả hai vị vua làm thần hoàng.

Ngôi đình cổ bí ẩn thờ hai vị vua Đinh-vua Lê ở Ninh Bình- Ảnh 3.

Những cột đá, gỗ lim tại đình làng Yên Thành. Ảnh: Vũ Thượng

Cụ thể, đình gồm có Tiền đường và Hậu cung, cả hai đều được xây dựng kiểu nhà 5 gian. Tiền đường là nơi tổ chức các cuộc họp của người dân trong làng. Hậu cung là nơi uy nghiêm thờ bài vị 2 vua Đinh - Lê.

Ngôi đình cổ bí ẩn thờ hai vị vua Đinh-vua Lê ở Ninh Bình- Ảnh 4.

Hậu cung là nơi uy nghiêm thờ bài vị 2 vua Đinh - Lê. Ảnh: Vũ Thượng

Theo quan sát, đình làng Yên Thành có 5 gian, 5 hàng cột ngang và 6 hàng cột dọc, hai hàng cột ngoài cùng làm bằng đá được đục đẽo thủ công rất công phu.

Cột, đòn tay, rui mè, khóa gian của đình đều được làm bằng gỗ lim và được chạm khắc các họa tiết hoa văn. Trên mái đình lợp ngói âm dương, mỗi viên ngói đều được đúc có in hình chữ "Thọ"

Ngôi đình cổ bí ẩn thờ hai vị vua Đinh-vua Lê ở Ninh Bình- Ảnh 5.

Giếng ngọc tại đình làng Yên Thành. Ảnh: Vũ Thượng

Ngay trước sân đình có chiếc giếng ngọc, quanh năm không hết nước. Giếng nước này từng là giếng làng được người dân đến lấy nước về sinh hoạt. Giờ nhiều hộ dân có giếng khoan riêng nên chỉ còn một số hộ gần đây đến lấy nước giếng về sử dụng vì nước ở giếng này rất trong, mát và ngọt.

Ngôi đình cổ bí ẩn thờ hai vị vua Đinh-vua Lê ở Ninh Bình- Ảnh 6.

Đình làng Yên Thành đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh, thành phố. Ảnh: Vũ Thượng

Đinh Tiên Hoàng (22 tháng 3 năm 924-tháng 10 năm 979), tên húy là Đinh Bộ Lĩnh, là vị hoàng đế sáng lập triều đại nhà Đinh, nước Đại Cồ Việt trong lịch sử Việt Nam. Ông là người có công đánh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn và trở thành hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau thời Bắc thuộc.

Lê Đại Hành (10 tháng 8 năm 941-18 tháng 4 năm 1005), là vị hoàng đế sáng lập nhà Tiền Lê nước Đại Cồ Việt, trị vì nước Đại Cồ Việt trong 24 năm. Ông là 1 trong 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem