Người dân mật báo, quân đội Nga tìm ra kho vũ khí của Ukraine ở Kherson

Tuấn Anh (Theo Sputnik, RT) Thứ ba, ngày 19/04/2022 10:45 AM (GMT+7)
Theo tin báo của người dân địa phương, quân đội Nga đã tìm ra một kho vũ khí và đạn dược tại nhà máy quân sự Pallada ở Kherson, Sputnik đưa tin.
Bình luận 0
Người dân mật báo, quân đội Nga tìm ra kho vũ khí của Ukraine ở Kherson - Ảnh 1.

Ảnh Cục Báo chí Bộ Quốc phòng Nga.

"Trước khi đào thoát khỏi Kherson, có lẽ các nhân viên của Cơ quan an ninh Ukraine đã cất giấu vũ khí trong khu vực nhà máy Pallada nhằm tích trữ đạn dược cho mạng lưới các nhóm phá hoại bí mật", Sputnik dẫn lời nhân viên lực lượng sức mạnh của Nga cho biết.

Trong số những vật dụng được tìm thấy ở kho vũ khí nói trên có súng trường tấn công AK-74M, súng bắn tỉa Dragunov, súng phóng lựu RPG-7 và thùng lựu đạn kèm theo, các thùng đạn dành cho súng máy hạng nặng, thùng lựu đạn RGD-5 và F-1, thuốc nổ và dụng cụ gia công vật nổ tự tạo, phương tiện liên lạc vệ tinh, đài phát, mìn dự trữ cho súng cối cơ động.

"Loại súng cối như vậy được đặt trong thùng xe GAZ một cách kín đáo, nhờ đó có thể bố trí tấn công cơ động và nhanh chóng tẩu thoát", nguồn tin cho biết.

Sputnik cũng cho biết thêm, số vũ khí và đạn dược này được cất giấu ở khu máy móc hẻo lánh trong khuôn viên nhà máy, có lối vào thuận tiện và kín đáo. Nguồn tin cho biết thêm, kho vũ khí được người dân địa phương tình cờ phát hiện và báo cho quân Nga.

Nhà máy Pallada hiện đã đóng cửa, nơi này từ thập niên 1960 cho tới gần đây sản xuất các ụ nổi. Các chuyến hàng gần đây nhất, được chuyến đến Síp vào năm 2017 và Nam Phi vào năm 2016. Quân đội Nga tiến vào Kherson ngày 24/2, kể từ ngày 2/3 thành phố này hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Hãng tin RT cũng dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay chiến thuật của Nga cũng đã tấn công 22 trận địa pháo của Ukraine chỉ trong ngày 18/4, và Kiev đã mất hơn 1.000 khẩu pháo dã chiến và 250 bệ phóng tên lửa kể từ ngày 24/2.

Nga cũng đã nhắm vào các lô hàng vũ khí của NATO đến Ukraine. Vào sáng 18/4, một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào một trung tâm hậu cần ở Lvov đã phá hủy "các lô hàng lớn vũ khí nước ngoài đã đến Ukraine trong 6 ngày qua từ Mỹ và các nước châu Âu", Thiếu tướng Igor Konashenkov- Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Trước đó ngày 16/4, Thiếu tướng Konashenkov cho biết lực lượng phòng không của Nga đã bắn rơi một máy bay vận tải của Ukraine gần Odessa, máy bay đã "vận chuyển một lô hàng lớn vũ khí do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine".

Trong khi đó, ngày 18/4 quân đội Mỹ cho biết rằng Lầu Năm Góc dự định sẽ huấn luyện các binh sĩ Ukraine để họ sử dụng các thiết bị điều khiển và radar có trong lô vũ khí và thiết bị mới nhất mà Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu gửi tới Kiev. Khóa đào tạo sẽ diễn ra ở một quốc gia thứ 3.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem