Người dân nơm nớp sống cạnh "sông chết" ở Hưng Yên, lo bị bệnh tật "bủa vây"

Bích Vũ Thứ năm, ngày 09/12/2021 14:11 PM (GMT+7)
Người dân tại xã Ngọc Lâm (huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đang sống bất an bởi dòng sông Bắc Hưng Hải ngày càng ô nhiễm nặng.
Bình luận 0

Người dân xã Ngọc Lâm (huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) than thở vì sông Bắc Hưng Hải quá ô nhiễm. Clip: BV.

Niềm tự hào ngày nào nay trở thành nỗi ám ảnh

Vừa nhận việc chèo thuyền trên khu vực sông Bắc Hưng Hải (đoạn chảy qua xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) nhưng anh Lê Văn Xuân (43 tuổi) không ngừng kêu than bởi dòng sông quá ô nhiễm.

"Tôi mới nhận việc được hai tháng, nhưng chứng kiến không ít lần nước sông đen ngòm, đặc quánh, bốc mùi xú uế. Trước đây có anh em bác Đông làm, nhưng giờ bác nghỉ, tôi nhận việc này để hỗ trợ bà con đi từ Hưng Yên sang Hải Dương.

Dân Hưng Yên kêu cứu vì sông Bắc Hưng Hải ô nhiễm, người ung thư ngày càng nhiều - Ảnh 1.

Anh Lê Văn Xuân (43 tuổi) không ngừng kêu than bởi dòng sông quá ô nhiễm. Ảnh: BV.

Dân Hưng Yên kêu cứu vì sông Bắc Hưng Hải ô nhiễm, người ung thư ngày càng nhiều - Ảnh 2.

Báo Dân Việt từng phản ánh việc nước sông Bắc Hưng Hải quá ô nhiễm, nhưng chỉ đỡ được một thời gian, sau đó đâu lại vào đấy. Ảnh: HĐ.

Mùi chất thải công nghiệp, mùi hôi thối cứ bốc lên nồng nặc từ sông. Người dân nếu đi thuyền đều phải đeo hai ba lớp khẩu trang, bịt kín mặt", anh Xuân bức xúc.

Chỉ tay về hướng dòng sông đen kịt, bà Nguyễn Thị Tứ (72 tuổi, thôn Nho Lâm, xã Ngọc Lâm, Hưng Yên) mặt đầy lo lắng, rầu rĩ bảo với phóng viên, hàng trăm, hàng nghìn hộ dân sinh sống trong thôn, trong xã, sống quanh khu vực sông Bắc Hưng Hải vô cùng lo lắng cho sức khỏe của mình vì sợ nguồn nước ô nhiễm ngấm xuống mạch nước ngầm.

Dân Hưng Yên kêu cứu vì sông Bắc Hưng Hải ô nhiễm, người ung thư ngày càng nhiều - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Tứ (72 tuổi, thôn Nho Lâm, xã Ngọc Lâm, Hưng Yên) mặt đầy lo lắng, rầu rĩ về con sông phía sau nhà. Ảnh: BV

"Nước sông đen như mực tàu, bốc mùi như trứng vịt thối không tài nào ngửi được. Lâu lâu có trận mưa, nước sông dâng lên thì còn đỡ, nhưng chỉ được ít hôm, đâu lại vào đấy. Nhà nào giáp bờ sông, nước đen, có mùi là biết ngay", bà Tứ nói.

Dân Hưng Yên kêu cứu vì sông Bắc Hưng Hải ô nhiễm, người ung thư ngày càng nhiều - Ảnh 4.

Từ trên cao có thể thấy rõ màu đen của nước sông. Ảnh: TN.

Dân Hưng Yên kêu cứu vì sông Bắc Hưng Hải ô nhiễm, người ung thư ngày càng nhiều - Ảnh 5.

Từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau là thời điểm ô nhiễm nặng nhất. Ảnh: TN.

Theo đó, tình trạng ô nhiễm tại sông Bắc Hưng Hải ngày càng nghiêm trọng. Người dân sống dọc hai ven bờ sông không dám mở cửa vì mùi hôi bốc lên.

"Khoảng 5 -7 năm gần đây sông ô nhiễm càng nặng. Ngày xưa dòng sông là nguồn sinh kế cho cả làng này. Người bắt trai, bắt hến, bắt tôm, cá mưu sinh, giờ tất cả phải bỏ đi làm nhà máy, đã lâu chúng tôi không thấy con tôm, con hến nào.

Từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau là thời điểm ô nhiễm nặng nhất", bà Lê Thị Cậy (66 tuổi) than vãn.

Dân Hưng Yên kêu cứu vì sông Bắc Hưng Hải ô nhiễm, người ung thư ngày càng nhiều - Ảnh 6.

Dọc bờ sông Bắc Hưng Hải xuất hiện nhiều rác thải. Ảnh: BV.

Trẻ nhỏ đau họng, người lớn ung thư

Nói về dòng sông, ông Nguyễn Huy Đảm (64 tuổi) nhiều trăn trở. Ngày trước, ông Đảm xây nhà hướng ra sông. Làm sân chơi cho con, cho cháu cũng theo chiều ấy, nhà cũng trổ cửa để hưởng gió từ sông vào. 

Nhưng nay, mọi cửa sổ hướng ra bờ sông phải bịt hết, ông Đảm còn đầu tư hai phòng kín để ngủ, ngăn mùi mỗi khi dòng sông trước cửa đen kịt.

"Không ngờ lại có ngày hôm nay, giờ tôi sợ, ám ảnh lắm. Nhà có 4 đứa cháu, phải xua chúng nó đi chơi xa, không cho lại sát bờ. Mấy năm nay tôi không dám thò chân xuống sông.

Lâu lâu dòng sông bớt mùi, nước xanh tôi mới dám ra hàng ghế đá ngồi. Nghĩ mà ước nó được như ngày xưa, được tắm mát, bắt trai, bắt hến", ông Đảm tâm sự.

Dân Hưng Yên kêu cứu vì sông Bắc Hưng Hải ô nhiễm, người ung thư ngày càng nhiều - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Huy Đảm (64 tuổi) nhiều trăn trở về sông Bắc Hưng Hải. Ảnh: BV.

Theo ông Đảm, 4 đứa cháu nhà ông liên tục có biểu hiện đau họng, ho, sổ mũi mỗi khi nước sông bốc mùi.

"Tôi già rồi thì không nói, nhưng tương lai của những đứa trẻ tôi lo lắm. Thấy người làng ung thư liên tục mà sợ. Người 40-50 tuổi đã ngã xuống do ung thư, quanh nhà cũng có 1 - 2 người viện trả về do ung thư phổi, dạ dày giai đoạn cuối", ông Đảm rầu rĩ.

Tiếp câu chuyện, bà Tứ liệt kê cho chúng tôi hàng loạt cái tên mất vì ung thư: "Ông M, hơn 50 tuổi xóm trên, anh T vừa gần 50 tuổi xóm dưới, bác A vừa bị viện trả về...".

Dân Hưng Yên kêu cứu vì sông Bắc Hưng Hải ô nhiễm, người ung thư ngày càng nhiều - Ảnh 8.

Theo người dân, tại dòng sông đã lâu không còn thấy tôm, tép, trai, hến sinh sống. Ảnh: BV.

Bà Tứ bảo, chưa bao giờ thấy nhiều người bị ung thư như hiện nay.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Chị Vũ Thị Loan - Trạm phó trạm y tế Ngọc Lâm (Mỹ Hào, Hưng Yên) cho biết: "Trong quá trình làm việc, chúng tôi phát hiện những năm gần đây lượng người dân bị ung thư tăng cao so với những năm trước đó. Bên cạnh đó, số lượng người đến khám mắc các bệnh về họng, phổi, dạ dày rất nhiều".

Dân Hưng Yên kêu cứu vì sông Bắc Hưng Hải ô nhiễm, người ung thư ngày càng nhiều - Ảnh 9.

Chị Vũ Thị Loan - Trạm phó trạm y tế Ngọc Lâm cho biết tình trạng ung thư xuất hiện ngày càng nhiều. BV.

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Ngọc Lâm, trên địa bàn hiện có khoảng 14 doanh nghiệp hoạt động thuộc các lĩnh vực như sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, sản xuất nhựa...

"Việc sông Bắc Hưng Hải ô nhiễm chúng tôi đã báo cáo lên chính quyền cấp trên, đồng thời địa phương cũng tuyền truyền, vận động người dân dùng nước sạch, không dùng nước máy, nước giếng khoan để ăn. Các giải pháp tổng thể thì phải chờ cơ quan cấp trên.

Về chất lượng không khí, chúng tôi không phải cơ quan chuyên môn nên không thể đo được", vị lãnh đạo xã Ngọc Lâm nói.

Sông Bắc Hưng Hải được xây dựng từ năm 1958, có tổng chiều dài hệ thống sông chính khoảng 232km và hơn 2.000 km kênh nhánh các loại, chủ yếu ở các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh.

Hệ thống sông Bắc Hưng Hải thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên có sông chính và các phụ lưu với tổng chiều dài hơn 100 km, cung cấp nước cho khoảng gần 100 nghìn ha đất canh tác và đầm hồ nuôi trồng thủy sản.

Được xây dựng với mục đích chính là cung cấp nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp nhưng trong quá trình phát triển đô thị hóa và công nghiệp hóa, hiện nay hệ thống sông Bắc Hưng Hải phải đảm nhận thêm chức năng tiếp nhận nước thải dân sinh, nước thải từ các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các bệnh viện, làng nghề, cơ sở chăn nuôi, thậm chí cả rác thải… với lưu lượng ngày càng lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem