Người dân tháo dỡ nhà, giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án cầu Nam Lý

Thứ tư, ngày 31/05/2023 14:14 PM (GMT+7)
Nhiều người dân khu vực cầu Nam Lý, TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang tiến hành tháo dỡ nhà cửa, di dời để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
Người dân tháo dỡ nhà, trả mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án cầu Nam Lý - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực gần chân cầu trên đường Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức), có nhiều nhà đã đập bỏ tường, bê tông vẫn rải rác trên đất.

Người dân tháo dỡ nhà, trả mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án cầu Nam Lý - Ảnh 2.

Theo quan sát, nhiều gia đình đã tiến hành sửa chữa nhà, lùi sâu so với mặt đường để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Người dân tháo dỡ nhà, trả mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án cầu Nam Lý - Ảnh 3.

Khu vực mặt bằng được bàn giao để chuẩn bị thi công trụ cầu và nhịp cầu trong thời gian tới.

Người dân tháo dỡ nhà, trả mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án cầu Nam Lý - Ảnh 4.

Công nhân đánh dấu các điểm đã đo để phục vụ thi công.

Người dân tháo dỡ nhà, trả mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án cầu Nam Lý - Ảnh 5.

Trong công trường, công nhân vẫn chăm chỉ làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Người dân tháo dỡ nhà, trả mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án cầu Nam Lý - Ảnh 6.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, đơn vị đang thi công trụ, kết cấu nhịp và chuẩn bị thi công cống phía đầu tuyến.

Người dân tháo dỡ nhà, trả mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án cầu Nam Lý - Ảnh 7.

Hiện tại, khu vực vẫn còn 10/54 hộ chưa bàn giao mặt bằng, trong đó có 6 hộ đang sửa chữa nhà và tháo dỡ vật liệu để bàn giao. UBND TP.Thủ Đức đang tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Người dân tháo dỡ nhà, trả mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án cầu Nam Lý - Ảnh 8.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết, dự kiến thời gian tới đơn vị sẽ tổ xây dựng đường tạm ở hai bên để đảm bảo việc lưu thông cho người dân trong khu vực.

Dự án cầu Nam Lý (thay thế đập Rạch Chiếc), TP.Thủ Đức có tổng quy mô 2,69 ha, có 51 hộ dân và 3 tổ chức bị ảnh hưởng. Tổng mức đầu tư dự án là 919 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 423 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 403 tỷ đồng và các chi phí khác.

Công trình có tổng chiều dài 750m, gồm: phần cầu xây dựng mới cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu dài 449m, rộng 20m; phần đường dài là 301m, mặt cắt ngang rộng từ 30m - 37,5m (bao gồm vỉa hè và đường gom); hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh phù hợp với cấp đường.

Khởi công tháng 10/2016 và đã thi công tại các vị trí có mặt bằng. Tháng 4/2019, công trình phải tạm dừng chờ tiếp tục bàn giao mặt bằng. Sau 4 năm "nằm phơi nắng phơi sương", cuối tháng 3/2020 UBND TP.Thủ Đức đã bàn giao thêm mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Vũ Quyền
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem