Phủ Tây Hồ phải tạm đóng cửa vì lượng người về lễ quá đông trong ngày Rằm tháng Giêng

Thứ ba, ngày 15/02/2022 14:36 PM (GMT+7)
Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng luôn trong tình trạng đông đúc người dân đến dâng lễ, năm nay cảnh tượng đó đã không còn, mọi người trật tự xếp hàng chờ vào phủ. Tuy nhiên, đến gần trưa BQL phủ đã tạm đóng cửa do dòng người đổ về quá đông, không đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Video: Phủ Tây Hồ đông người đến cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng.

Phủ Tây Hồ đông nghịt người đến cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 1.

Trưa nay (15/2) ngày Rằm tháng Giêng, theo ghi nhận của PV Dân Việt, lượng khách đến phủ Tây Hồ (Hà Nội) không đông như mọi năm. Mọi người xếp hàng theo thứ tự nên không xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy. Tuy nhiên, khoảng 12h trưa, BQL phủ đã tạm đóng cửa do dòng người đổ về quá đông, không đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Hơn một tiếng sau, khi dòng người trong phủ ra ngoài gần hết, BQL mới mở cửa trở lại.

Phủ Tây Hồ đông nghịt người đến cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 2.

Phủ Tây Hồ mở cửa đón khách trở lại từ ngày 9/2. Trái ngược với cảnh vắng vẻ những ngày trước đó, từ chiều ngày 13/2, lượng người đổ về Phủ ngày càng đông. Đến sáng và trưa nay, 15/2 dòng người đã chật kín từ phía lối vào đến trong sân.

Phủ Tây Hồ đông nghịt người đến cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 4.

Dụ khách đến dâng lễ được yêu cầu sát khuẩn tay lúc ra vào phủ. Tại sảnh sắp đồ lễ, người thành tâm chuẩn bị lễ vật khi vào lễ tại phủ Tây Hồ.

Phủ Tây Hồ đông nghịt người đến cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 5.

Bên trong phủ, các mâm lễ được bày biện. Người dân thay nhau khấn vái dịp đầu năm.

Phủ Tây Hồ đông nghịt người đến cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 6.

Chị Nguyễn Thị Hồng (Thanh Xuân, Hà Nội) dành cả buổi sáng để đi lễ phủ. "Lễ rằm tháng Giêng rất quan trọng, nên dù dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, tôi vẫn tranh thủ đi lễ tại phủ Tây Hồ để cầu sức khỏe, may mắn trong năm mới", chị nói.

Phủ Tây Hồ đông nghịt người đến cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 7.

Mâm lễ tại phủ Tây Hồ đa dạng, gồm xôi, gà, hoa quả... Người tới lễ có thể đi theo nhóm hoặc cùng gia đình.

Phủ Tây Hồ đông nghịt người đến cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 8.

Khu vực hóa vàng đỏ lửa từ sáng đến buổi trưa.

Phủ Tây Hồ đông nghịt người đến cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 9.

Ban khấn lễ ngoài trời cũng đông nghịt. Khu vực sân phủ không quá lớn nhưng người dân xếp hàng nên không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Phủ Tây Hồ đông nghịt người đến cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 10.

"Tôi mới quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, phủ Tây Hồ là nơi đầu tiên mình đi lễ. Ở đây linh thiêng nên tôi tới để xin công danh, sự nghiệp", một người đến dâng lễ chia sẻ.

Phủ Tây Hồ đông nghịt người đến cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 13.

Khoảng 12h, do lượng khách quá đông, nên BQL phủ Tây Hồ đã tạm thời đóng cửa không để người dân vào lễ.

Phủ Tây Hồ đông nghịt người đến cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 14.

Ông Trương Tiến Hồi, trưởng BQL phủ Tây Hồ cho biết: "Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, chúng tôi đã yêu cầu du khách khẩn trương tiến hành dâng lễ sau đó di chuyển ra ngoài. Để giảm lượng người chúng tôi đã đóng cửa tạm thời, khi nào khách vơi thì chúng tôi mới mở trở lại để vào dâng lễ".


Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem