Người giết bố mẹ và em gái ở Bắc Giang phải đi chữa bệnh bắt buộc

Gia Bình Thứ tư, ngày 27/07/2022 16:30 PM (GMT+7)
Trần Chung Hiếu bị tòa án buộc đưa đi chữa bệnh bắt buộc do “hoang tưởng”. Anh ta sau khi khỏi bệnh sẽ bị xét xử về hành vi sát hại bố mẹ cùng em gái.
Bình luận 0

TAND tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần với Trần Chung Hiếu (SN 1974, ở huyện Lạng Giang). Hiếu trước đó bị bắt với cáo buộc sát hại 3 người thân của mình ngày 22/10/2021.

Vụ án từng 2 lần được đưa ra xét xử nhưng đều hoãn. Tại tòa, Hiếu khai mình có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần nên HĐXX quyết định trưng cầu giám định.

Kết quả thể hiện, Hiếu bị loạn thần cấp chủ yếu hoang tưởng, giai đoạn cấp tính nên "mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi". Do vậy, anh ta bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Khi nào khỏi bệnh, Hiếu sẽ chịu xét xử sơ thẩm bởi TAND tỉnh Bắc Giang.

Người giết bố mẹ và em gái ở Bắc Giang phải đi chữa bệnh bắt buộc - Ảnh 1.

Sau khi giết người thân, Hiếu bỏ trốn từ Bắc Giang xuống Ninh Bình rồi ngược lên Lào Cai và bị bắt tại đây. Ảnh: CACC.

Theo kết luận điều tra, Hiếu quê ở Bắc Giang nhưng làm việc ở Lào Cai. Năm 2013, anh ta kết hôn, sống tại Lạng Sơn. Năm 2015, Hiếu chém vợ trọng thương, bị phạt 6 năm tù. Người vợ ly hôn, nhận nuôi con gái lớn, con trai nhỏ được gửi về sống cùng ông bà nội ở Bắc Giang

Ngày 13/10/2021, Hiếu ra tù, về sống với bố Trần Đình Luật, mẹ Bùi Thị Thoa, em gái Trần Thị Thảo và con trai mình. Cảnh sát xác định, Hiếu "lầm tưởng" cháu bé không phải con đẻ nhưng bị người thân "yêu cầu thừa nhận".

Sáng 22/10/2021, khi cháu bé đến trường học, bố mẹ cũng ra ngoài, chị Thảo thấy Hiếu uống rượu ở sân nên bảo phải nhận con, nếu không sẽ "báo công an, bắt mày đi tù". Hiếu bực tức, cầm dao đoạt mạng chị Thảo rồi tiếp tục uống rượu.

Thấy mẹ về nhà, Hiếu chủ động nói đã gây án. Bà Thoa cầm cuốc làm đồng đánh nhưng bị con trai gạt ra, chém tử vong, kết luận điều tra nêu.

Trưa cùng ngày, con trai Hiếu đi học về nhưng bị bố chặn từ ngoài, nói: "Cháu không phải con bác, về nhà đi". Cháu bé chơi một mình ở cổng, đến khi thấy ông nội về mới đi bộ qua lên đồi, cùng vào nhà. Hiếu sau đó cãi nhau với bố và sát hại ông.

Hiếu tiếp đó lấy xe máy của bố, trốn xuống nhà người quen ở Ninh Bình xin ăn cơm, ở nhờ nhưng bị từ chối. Anh ta đến nhà một người bạn khác, vay 300.000 đồng rồi tiếp tục trốn lên Lào Cai, bị bắt ở đây.

Cảnh sát cho rằng 2 người quen của Hiếu ở Ninh Bình không biết anh ta phạm tội nên không xử lý họ về hành vi không tố giác. Ngoài ra, Hiếu lấy xe máy của bố nhằm bỏ trốn, không phải chiếm đoạt nên không cần xem xét về tội cướp tài sản.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem